U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 16:46 22/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 22/8, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giáo án ngày hôm nay tập trung vào cải thiện thể lực, khắc phục các yếu điểm trong lối chơi.

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 1.

Sau 2 lượt trận đấu tập với các đàn anh đội tuyển VIệt Nam vào ngày 19/8 (đều có kết quả thua 1-2), BHL đội tuyển U22 Việt Nam đã rút ra được rất nhiều vấn đề. Trong buổi sáng ngày 22/8, trợ lý Kim Han-yoon đã tập trung nâng cao thể lực, cũng như rà soát lại từng điểm mạnh, điểm yếu cho từng cầu thủ

Ở trận giao hữu với ĐT Việt Nam, các cầu thủ U22 đều đã thể hiện hết mình, cố gắng đảm bảo chiến thuật đã đề ra. Quỹ thời gian chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 vẫn còn tương đối nhiều, chính vì vậy việc phân tích kỹ lưỡng từng vị trí để phát triển tối ưu từng cầu thủ là rất cần thiết

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 3.

Hai cầu thủ của hội quân muộn là Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô cũng đã tham gia tập cùng đội sau thời gian tự cách ly. Đáng tiếc là hậu vệ Nguyễn Duy Kiên gặp vấn đề sức khỏe và phải nói lời chia tay đội vào ngày 17/8. Anh đã xin phép để được trở về địa phương điều trị và được HLV Park Hang-seo chấp thuận

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 4.

Ngoài ra, hậu vệ Đặng Văn Tới cũng đã trở lại với giáo án chung sau nhiều ngày phải tập riêng

Với sự có mặt của chuyên gia thể lực Cedric Roger, thể lực của đội tuyển U22 sẽ được cải thiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. 

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 7.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, hậu vệ Nguyễn Văn Minh cho biết thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cầu thủ không được ra sân thi đấu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ và thể lực của cả đội. Tuy vậy, điều này đã được cải rất nhiều qua các buổi tập

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 8.

“Tại ĐT U22 Việt Nam, tôi được xếp tập luyện và thi đấu ở vị trí hậu vệ phải. Đây cũng là vị trí sở trường của tôi tại CLB. Trận đấu tập với ĐT Việt Nam vừa qua, tôi thấy mình chưa thể hiện tốt lắm, chưa đạt được đúng như mình kỳ vọng. Tuy vậy, tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều từ các đàn anh ĐT Việt Nam, từ sự di chuyển, hỗ trợ đồng đội cho đến chuyển đổi trạng thái trong phòng ngự và tấn công”, hậu vệ này chia sẻ

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 9.

Trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và HAGL tại V.League 2020, Nguyễn Văn Minh từng gây ấn tượng mạnh khi có nhiều pha đeo bám tiền đạo Nguyễn Văn Toàn - tiền đạo có tốc độ hàng đầu bóng đá Việt Nam hiện tại. Anh cũng cho biết đây là vũ khí mạnh nhất của mình. Tuy nhiên, Văn Minh cũng còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là thể lực. “Trước mắt, tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để được góp mặt tại Vòng loại U23 châu Á”

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 9.

Vào ngày hôm qua, PCT Trần Quốc Tuấn cũng đã cho biết VFF đang lên kế hoạch đưa đội tuyển U22 Việt Nam sang tập huấn tại Hàn Quốc. Dự kiến đội sẽ sinh hoạt tập luyện theo quy tắc "bong bóng" và thi đấu vài trận giao hữu tại đây

Đội tuyển U22 Việt Nam rà soát khuyết điểm, chuẩn bị cho lần tái đấu với "đàn anh" đội tuyển QG Việt Nam - Ảnh 10.

Dự kiến ngày 25/8 tới, ĐT U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm trận đấu tập nội bộ với ĐT Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở vòng loại U23 châu Á 2022, tuyển U22 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 27/10 và Myanmar vào ngày 31/10

 Ảnh: VFF