U21 Việt Nam được xem xét cử đi tham dự ASIAD 2022

Thành Đạt , 18:16 09/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Do lịch trình của lứa U23 Việt Nam trong năm 2022 khá dày đặc, vì thế phương án cử đội U21 Việt Nam đang được cân nhắc.

Năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ rất bận rộn với SEA Games 2021 trên sân nhà và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Chính vì vậy, để giảm tải cho lứa cầu thủ này, cũng như tạo điều kiện cho thế hệ kế cận, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đang cân nhắc việc cử lứa U21 tham dự ASIAD 2022 tại Trung Quốc vào tháng 9, HLV Đinh Thế Nam sẽ là HLV trưởng.

Hiện ông đang dẫn dắt U23 Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Tại SEA Games 2021, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp nắm đội U23. Đội hiện đã tập trung 30 cầu thủ, phần lớn thuộc lứa U21. 

U21 Việt Nam được đề cử tham dự ASIAD 2022 - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam trong buổi tập của U23 Việt Nam ngày 6/1 (Ảnh: VFF)

Trong đó có những gương mặt nổi bật tại giải U21 quốc gia 2021 vừa qua như vua phá lứa Nguyễn Quốc Việt, Phan Bá Quyền, Nguyễn Thanh Khôi,... Như vậy, nhiều khả năng 30 cầu thủ này sẽ được phân bổ lại trong thời gian sắp tới để hình thành 2 bộ khung hoàn chỉnh cho cả U21 và U23. 

Trước mắt HLV Đinh Thế Nam sẽ dẫn dắt đội U21 tham dự giải U23 Đôn Nam Á tại Campuchia từ 14/2 đến ngày 26/2/2022. Môn bóng đá của ASIAD 2022 dự kiến diễn ra từ 6/9. Từ 7-22/5, U23 sẽ tham dự SEA Games 2021 và sau đó chỉ 1 tháng sẽ là VCK U23 châu Á 2022 từ 1-16/6 tại Uzbekistan.