Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng tử thần tại giải U23 Đông Nam Á 2022

Sáng 29/12, ban tổ chức giải bóng đá vô địch U23 Đông Nam Á (U22 AFF Cup 2022) đã tổ chức bốc thăm chia bảng.

Kết quả bốc thăm khá bất ngờ khi những cái tên đáng gờm như Thái Lan, Singapore và Việt Nam nằm chung bảng C. Với chỉ 3 đội trong bảng, đây có thể coi là bảng tử thần của giải đấu năm nay. 

Các đội thi đấu vòng bảng theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 3 đội thứ nhất và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết. 

Theo kế hoạch của AFF, giải U23 Đông Nam Á dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 14/2/2022 đến 26/2/2022 tại nước chủ nhà Campuchia. Các trận đấu diễn ra tại 2 sân vận động Morodok và Prince.

Ở hai bảng đấu còn lại sức mạnh các đội tuyển cũng đều rất cân bằng. U23 Campuchia nằm ở bảng A cùng với U23 Timor Leste, U23 Philippines và U23 Brunei. Còn bảng B gồm U23 Indonesia, U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Myanmar.

Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng tử thần tại giải U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm AFF U23 Đông Nam Á

Giải vô địch U23 Đông Nam Á được tổ chức thường niên với mục đích giúp các đội chuẩn bị cho SEA Games. Tuy nhiên, Việt Nam thường cử những cầu thủ trẻ hơn dự giải để tích lũy thêm kinh nghiệm nên thường không có kết quả tốt. Năm nay, HLV trưởng dẫn dắt U23 Việt Nam tại giải nhiều khả năng sẽ là ông Đinh Thế Nam.

https://sport5.vn/viet-nam-va-thai-lan-nam-chung-bang-tu-than-tai-giai-u23-dong-nam-a-2022-20211229123248736.htm