Những ngôi sao vắng mặt ở chung kết AFF Cup 2020: "Võ sư" của Indonesia ngồi ngoài

Một số vị trí của ĐT Thái Lan và ĐT Indonesia sẽ không thể góp mặt trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 diễn ra vào ngày 29/12.

Bên phía đội tuyển quốc gia Indonesia hậu vệ cánh Pratama Arhan sẽ vắng mặt vì án treo giò. Arhan nhận 2 thẻ vàng khi đối đầu với Singapore ở 2 trận bán kết lượt đi AFF Cup. Đây là hậu vệ cánh trái số 1 của Indonesia kể từ khi HLV Shin Tae-yong lên nắm quyền chỉ đạo.

Mới 20 tuổi nhưng Arhan thường xuyên có những pha xử lý khiến nhiều người rùng mình. Điển hình như pha xoạc bóng khiến Tuấn Anh chấn thương ở vòng loại World Cup, hay cú "song phi" vào ngực cầu thủ bên phía Singapore mới đây. Cũng vì lối đá có phần thô bạo này mà nhiều CĐV Việt Nam gọi Arhan là "võ sư" trên sân cỏ. HLV Shin Tae-yong có hai phương án để thay thế Arhan là Edo Febrianyah và Rizky Dwi Febrianto.

Những pha bóng gây tranh cãi của Arhan. Ảnh: Hiếu Lương

Bên phía Thái Lan cũng phải chịu 2 sự tổn thất không nhỏ ở hàng thủ là thủ môn Chatchai và hậu vệ cánh trái Theerathon. Chatchai bị chấn thương trong trận đấu với tuyển Việt Nam và cần phải nghỉ tới 8 tháng để hồi phục. Trong khi Theerathon đã tích đủ 2 thẻ vàng ở bán kết.

Theerathon là hậu vệ cánh đẳng cấp nhất của Đông Nam Á nhưng anh cũng là người bị cổ động viên Việt Nam ghét nhất. Sau 2 trận đấu, Theerathon đã có 2 lần dùng tiểu xảo huých cùi chỏ vào mặt Quang Hải và ngực Xuân Mạnh. Còn nhớ, ở vòng bảng, Theerathon cũng gây tranh cãi khi vung tay trúng mặt đội trưởng Schrock của Philippines. Chưa dừng lại ở đó, cuối trận bán kết lượt đi, tân binh của Burriram United còn gây hấn với ban huấn luyện ĐT Việt Nam.

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và ĐT Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/12.

Những ngôi sao vắng mặt ở chung kết AFF Cup 2020: "Võ sư" của Indonesia ngồi ngoài - Ảnh 2.

Theerathon đánh nguội Quang Hải (Ảnh: VFF)