Tyler Herro khẳng định về sự trở lại mạnh mẽ trong năm thứ ba tại NBA

Mây , 19:51 27/09/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sao trẻ Tyler Herro sau mùa giải 2020/2021 đầy thất vọng đã lên tiếng về sự cải thiện của bản thân.

Tyler Herro là một trong những cầu thủ gây tiếng vang nhất trong lứa NBA Draft 2019. Không chỉ đi tới trận chung kết 2020, hậu vệ gốc Milwaukee còn đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng tại Miami Heat thông qua những màn trình diễn chói sáng ngay khi còn là tân binh. Mặc dù vậy, việc nổi lên quá sớm khiến chàng trai đôi mươi thể hiện khá thất vọng ở mùa vừa qua. Tuy nhiên đích thân Tyler Herro đã lên tiếng khẳng định bản thân sẽ thay đổi hoàn toàn trong tương lai.

Tyler Herro từng tỏa sáng rực rỡ tại NBA 2019/2020

Xuất hiện trên tờ AP mới đây, sao trẻ sinh năm 2000 đã có những giãi bày thật lòng về những điều xảy ra với mình trong suốt một năm qua. Tyler Herro cho rằng chính sự nổi tiếng đi kèm vô vàn lời đàm tiếu đã khiến bản thân không thể tập trung vào chuyên môn. Thông qua đó, NHM có thể hiểu được rằng yếu tố tâm lý mới chính là thứ khiến hậu vệ tài năng này chẳng thể phô diễn toàn bộ khả năng.

“Những gì tôi gặp phải năm qua đều đến từ tâm lý. Điều bản thân được nghe nhiều nhất cả năm qua không gì khác ngoài việc mọi người liên tục ca thán rằng tôi chỉ ưa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng rồi bỏ bê tập luyện. Rằng Tyler Herro là kẻ lười chẳng ngó ngàng gì tới việc ra sân tập. Nhưng nếu bạn là người quen biết với tôi, bạn chắc chắn hiểu rằng tôi luôn nỗ lực để trở thành người chăm chỉ nhất cả đội. Tất cả bọn họ sẽ được chứng kiến điều khác biệt ở mùa giải tới đây”.

Tyler Herro và màn thể hiện tồi tệ tại Playoffs 2021

Không dừng lại ở việc phủ nhận những “lời ong tiếng ve” xung quanh mình, hậu vệ khoác áo số 14 cũng sẽ có thêm động lực rất lớn cho tương lai trước mắt. Điều đó không gì khác ngoài bé gái đầu lòng Zya mới chào đời. Giờ đây Tyler Herro đã lên chức cùng trách nhiệm cho đứa bé thấy cha mình là một cầu thủ tài năng và gương mẫu đến nhường nào.

“Cảm giác đó thật tuyệt. Tôi như có thêm động lực ra sân mỗi ngày vậy, chẳng phải vì chưa từng như trước đây. Thế nhưng giờ đây điều đó mạnh mẽ hơn hẳn. Bản thân cần phải luôn ở trong trạng thái tập trung nhất vì giờ đây tôi đã có con rồi. Thật sự bản thân cảm thấy vô cùng may mắn với mọi thứ ở thời điểm hiện tại”.

Tyler Herro khẳng định về sự trở lại mạnh mẽ trong năm thứ ba tại NBA - Ảnh 3.

Tler Herro và gia đình nhỏ

Sau khi thể hiện cực kỳ bùng nổ trong mùa giải tân binh, năm thứ hai trong sự nghiệp của chàng cựu sinh viên Kentucky diễn ra khá tồi tệ. Tuy các thông số ở giai đoạn vòng bảng có sự tiến bộ thế nhưng màn trình diễn thê thảm trong loạt trận vòng 1 Playoffs trước Milwaukee Bucks mới là thứ khiến NHM nhớ nhất. 9,3 điểm cùng hiệu suất chỉ vỏn vẹn 31,6% thực sự cho thấy sự thụt lùi rõ rệt so với mùa Playoffs trước đó.

Tuy nhiên việc một cầu thủ bị chững lại ở mùa giải thứ hai chơi tại NBA không phải điều hiếm gặp. Những Jayson Tatum, Landry Shamet hay Harrison Barnes là các ví dụ điển hình cho điều này. Thậm chí cộng đồng fan NBA còn có một cụm từ chỉ thực trạng này với tên gọi “sophomore slump” (vết lầy năm hai). Tyler Herro mới chỉ 21 tuổi, sở hữu tài năng không cần bàn cãi cùng môi trường rèn giũa cầu thủ lý tưởng tại Miami Heat. Hi vọng chàng hậu vệ tài năng này sẽ có bước đột phá trong năm thứ ba chinh chiến tại NBA.