Tuyển Việt Nam hãy bước vào vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022 với tinh thần "Trần Minh Vương"

Bảo Bình , 12:46 18/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhìn lại màn trình diễn của Minh Vương tại trận đấu cuối cùng gặp UAE là minh chứng cho tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam.

Bước vào vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022, HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự chỉ có chưa đầy 1 tháng đề giải các bài toán về lực lượng, thể lực và kỹ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Đó cũng là lý do mà vị huấn luyện viên người Hàn Quốc chỉ triệu tập 31 cầu thủ thay vì hơn 40 cầu thủ như dự kiến ban đầu. Có thể thấy nhìn vào nhân sự hiện tại đều là những gương mặt đã quen thuộc dưới thời ông Park nhưng những buổi tập vừa qua tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF cho thấy vị thuyền trưởng đang muốn tạo ra nhiều sự khác biệt trong các trận đấu lần này. 

Gần nhất, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Saudi Arabia làm khách vào ngày 27/8 tới đây. Chỉ còn vài ngày để ông Park thử nghiệm đội hình, "dám liều lĩnh" đưa các nhân tố cũ và vị trí mới để mang đến một bầu không khí khác biệt cho đội tuyển. 

Tuyển Việt Nam hãy bước vào vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022 với tinh thần "Trần Minh Vương" - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đang làm mới đội hình của tuyển Việt Nam trong các buổi tập (Ảnh: VFF)

Còn nhớ, tại trận đấu với UAE ở vòng loại thứ 2 khi mà hàng tấn công cực mạnh của đội bóng Tây Á đã lột trần điểm yếu ở tuyến giữa của Việt Nam. Trong cả hiệp 1, hàng tiền vệ Việt Nam với Quang Hải - Xuân Trường đá giăng ngang cùng 2 biên Văn Hậu - Trọng Hoàng bị lép vế hoàn toàn, không thể tranh chấp và chỉ biết chạy theo bóng khiến tuyển Việt Nam mất lối chơi. 

Sự cơ động chỉ đến khi bước vào hiệp 2, Minh Vương được tung vào sân. Như một chiếc lò xo bị dồn nén bây giờ mới được tung ra, tiền vệ người Thái Bình chạy khắp mặt sân, chơi pressing, tranh cướp bóng quyết liệt, tự tin cầm bóng, chọc khe tinh tế. Và kết quả là 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo đầy quý giá, xốc dậy cả hàng công của đội tuyển Việt Nam. 

Người ta nói Minh Vương sinh ra để cho những sự lựa chọn muộn màng, ngay cả bản thân Minh Vương cũng từng bày tỏ rằng "đâu ai muốn mãi dự bị bao giờ". Giữa một hàng tiền vệ quá chật chội với nhiều lựa chọn đặt niềm tin vào những cái tên quen thuộc như Tuấn Anh, Xuân Trường, Hoàng Đức, Đức Huy…Minh Vương vẫn chỉ đóng vai trò của một kép phụ và chỉ được vào sân khi đội nhà đã bị dẫn quá sâu. 

Tuyển Việt Nam hãy bước vào vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022 với tinh thần "Trần Minh Vương" - Ảnh 2.

Minh Vương có thể tạo ra màu sắc mới cho tuyến giữa của đội tuyển (Ảnh: VFF)

Vậy phải chăng đã đến lúc tuyển Việt Nam nên tạo ra những đột phá mới, "xới" tung đội hình cũ để có một tuyển Việt Nam mới mẻ, tự tin bước vào trận đấu với những Saudi Arabia, Australia, Oman, Nhật Bản, Trung Quốc cực mạnh kia. 

Hay cả việc Duy Mạnh được kéo lên đá tiền vệ trụ trong các buổi tập gần đây. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bởi Duy Mạnh có điểm chạm không thừa, tranh chấp quyết liệt, thường đi trước đối phương một nhịp phán đoán và có khả năng chuyền xa chuẩn xác. 

Tuyển Việt Nam hãy bước vào vòng loại thứ 3 Wolrd Cup 2022 với tinh thần "Trần Minh Vương" - Ảnh 3.

Ông Park thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí mới (Ảnh: VFF)

Chuyện "làm cách mạng" ở đội tuyển Việt Nam không phải dễ dàng nhưng đó là điều cần thiết sau một quãng thời gian dài chúng ta đã quá cũ kỹ với cách chơi và cả con người trên sân cỏ. Việc làm mới có thể khiến chúng ta đối mặt với viễn cảnh không thành công nhưng sau cùng niềm tin cho HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam vẫn là tuyệt đối.