Đội tuyển Trung Quốc chốt chọn SVĐ ở Qatar làm sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Thành Đạt , 23:35 17/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Theo trang Sina, gần như chắc chắn đội tuyển Trung Quốc sẽ chọn SVĐ ở Doha, Qatar làm sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau hơn 1 tuần làm việc, LĐBĐ Trung Quốc về cơ bản đã quyết định chọn SVĐ ở Doha, Qatar làm sân nhà cho chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đội bóng Đông Á không thể tổ chức các trận đấu tại sân nhà của mình.

Đội tuyển Australia trước đó cũng đã đề xuất với AFC, chọn SVĐ ở Doha làm sân nhà, 2 đội sẽ gặp nhau trong trận đấu đầu tiên vào ngày 2/9. Ngày 7/9, tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tuyển Nhật Bản tại đây. Theo như trang Sina đưa tin, các kế hoạch chi tiết đã được đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị sẵn sàng và vé máy bay cũng đã bắt đầu được đặt. 

Đội tuyển Trung Quốc chốt Qatar làm sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội tuyển Trung Quốc đang đứng trước thử thách lớn khi phải thi đấu trên sân trung lập (Ảnh: AFC)

Hiện tại, trong số các sân vận động tổ chức World Cup 2022, có 4 SVĐ đã được đưa vào sử dụng là SVĐ quốc tế Khalifa, sân Al Janoub, sân Education City và sân Ahmed bin Ali. Nhiều khả năng các trận đấu của tuyển Trung Quốc và tuyển Australia sẽ được tổ chức tại 1 trong 4 SVĐ nêu trên.

Nhằm đạt được được thành tích tốt nhất tại vòng loại cuối, đích thân chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc (CFA) Chen Xuyuan sẽ làm trưởng đoàn. Ông sẽ giám sát và hỗ trợ để đảm bảo các cầu thủ có được điều kiện sinh hoạt, tập luyện và thi đấu tối đa. 

Ngày 12/8, HLV Li Tie cũng đã công bố 31 cầu thủ của mình. Trong đó có 4 gương mặt nhập tịch gồm Luo Guofu (Aloisio dos Santos), cựu cầu thủ Everton Jiang Guangtai (Tyias Browning), Alan Kardec, Ai Kesen (Elkeson de Oliveira). Đây đều là những cầu thủ nổi bật tại giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) thời gian vừa qua. ĐT Trung Quốc sẽ tập luyện tại Thượng Hải từ ngày 18/8 và dự kiến xuất phát đến Doha ngày 26/8.