HLV tuyển Australia: "Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc"

HIẾU LƯƠNG , 19:34 17/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Graham Arnold tự tin cho rằng đội tuyển Australia sẽ vượt qua những thách thức trong khâu chuẩn bị, sẵn sàng gặp Trung Quốc (2/9) và Việt Nam (7/9).

HLV tuyển Australia có danh sách sơ bộ 65 cầu thủ

HLV Graham Arnold chia sẻ: "Chúng tôi đã chơi 8 trận (vòng loại thứ 2) và là 1 trong 2 đội toàn thắng, trong đó có 7/8 trận chúng tôi chơi trên sân khách.

Vì vậy, tôi muốn điều đó cũng diễn ra ở hiện tại và trải qua hai trận sắp tới một cách tích cực. Tôi mong giành trọn 6 điểm ở hai trận đầu tiên. Chúng tôi đang ở trên một hành trình của chính mình".

HLV tuyển Australia: "Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc" - Ảnh 1.

HLV Graham Arnold (giữa) có nhiều lựa chọn nhân sự cho đội tuyển Australia (Ảnh: Goal)

Trước vòng loại thứ 3, đội tuyển Australia đối mặt những thách thức như không thể tổ chức trận gặp Trung Quốc trên sân nhà vì quy định cách ly của chính phủ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn cầu thủ cũng bị cản trở khi quyền lợi giữa những CLB trong nước và nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, HLV Graham Arnold vẫn tin có thể tập hợp được một đội hình giàu tiềm năng để hoàn thành công việc.

"Có khoảng 65 lá thư sẽ được gửi đến các CLB và cầu thủ", ông chia sẻ.

"Một số quốc gia có những hạn chế khác nhau, phương án các ly khác nhau khi nhập cảnh. Tôi mong các cầu thủ sẽ có mặt vì thực tế chúng tôi có một kỳ tập trung ngắn ngày theo FIFA".

"Một điều tích cực khác là chúng tôi may mắn có 30 cầu thủ giỏi thi đấu ở nước ngoài. Họ có thể thi đấu mọi lúc, mọi nơi".

"Nếu chúng tôi phải dựa vào tất cả các cầu thủ đang chơi bóng ở Australia thì có lẽ đội tuyển không thể thi đấu do quy định cách ly (14 ngày) khi trở về nước gây khó khăn".

HLV Graham Arnold nhấn mạnh: "Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Tôi sẵn sàng chọn lựa ra một đội hình bình thường, có 5-6 ngày tập trung. Tất cả đã sẵn sàng".

Hiện tại, HLV Graham Arnold đang có mặt ở UAE. Ông không về Australia sau khi dẫn dắt đội Olympic tham dự Thế vận hội ở Nhật Bản. Nếu về nước, ông sẽ phải cách ly 14 ngày. Điều này theo đại diện Hiệp hội bóng đá Australia (FFA) là "lãng phí thời gian".

Nhiều cái tên đang thi đấu ấn tượng ở châu Âu

HLV Graham Arnold nhận thấy các học trò có sự tiến bộ khi thi đấu ở CLB thời quan qua. Những cái tên gây ấn tượng với ông là Martin Boyle (Hibernian – Scotland), Awer Mabil (Midtjylland – Đan Mạch) và Tommy Rogic (Celtic – Scotland) vừa bắt đầu mùa giải với phong độ chói sáng.

"Chúng tôi từng chạm trán Trung Quốc. Tôi dùng quãng thời gian vừa qua để phân tích xem Trung Quốc có điểm mạnh, điểm yếu gì", HLV trưởng tuyển Australia nói.

"Thật tuyệt khi Tom Rogic đá chính trong đội hình của HLV Ange Postecoglou ở Celtic (Scotland) và ghi bàn. Mabil thì ghi bàn trong trận gặp Celtic ở Champions League tuần trước. Martin Boyle thì bùng cháy ở CLB, có rất nhiều chuyện tuyệt vời. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ giỏi và tôi rất lạc quan về tương lai phía trước".

HLV tuyển Australia: "Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc" - Ảnh 2.

Tiền vệ Tommy Rogic (28 tuổi) là trụ cột của CLB giàu truyền thống Celtic (Ảnh: Celtic Football Club)

HLV tuyển Australia: "Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc" - Ảnh 3.

Martin Boyle (28 tuổi) đang thi đấu cho Hibernian ở Scotland (Ảnh: Sky Sports)

HLV tuyển Australia: "Tôi mong giành 6 điểm trước tuyển Việt Nam và Trung Quốc" - Ảnh 4.

Awer Mabil (26 tuổi) cùng thời với lứa Công Phượng, có lối chơi mạnh mẽ và sút xa tốt (Ảnh: Goal)

Trong khi đó, tiền vệ Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt – Đức) vẫn gây chú ý sau khi thi đấu rất hay ở những trận đấu thuộc vòng loại thứ 2. Đội tuyển Australia dường như vẫn giữ vững truyền thống có những tiền vệ trung tâm chất lượng. HLV Graham Arnold hy vọng có thể sử dụng một hàng tiền vệ gồm Tom Rogic, Ajdin Hrustic và Aaron Mooy (Shanghai SIPG – Trung Quốc).

HLV Arnold bình luận: "Tuy nhiên, chúng tôi có thể để Rogic chơi như một số 9 ảo. Jackson Irvine (FC St.Pauli – Đức) có thể thay thế Rogic. Một tuyến tiền vệ có chiều sâu.

Chiến lược của tôi là sử dụng cầu thủ theo đúng sở trường của họ. Các cầu thủ tạo nên hệ thống chứ không thể có chuyện ngược lại. Chúng tôi đang xem xét để đảm bảo rằng các cầu thủ được sử dụng ở những vai trò mà họ cảm thấy thoải mái, phát huy được điểm mạnh".

Đội tuyển Australia dự kiến tập trung từ ngày 27/8 và chạm trán Trung Quốc ở sân trung lập tại Qatar. Ngày 3/9, đội di chuyển đến Hà Nội, thi đấu với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Australia toàn thắng 8 trận ở vòng loại thứ 2, giữ sạch lưới 7/8 trận. Ở vòng loại thứ 3, Australia được đánh giá phải cạnh tranh với Saudi Arabia và Nhật Bản cho 1 trong 2 tấm vé đến thẳng Qatar dự World Cup 2022. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, "Socceroos" sẽ có lần thứ 5 liên tiếp xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.