Đội tuyển U22 Việt Nam rèn bóng chết bất chấp nắng nóng Hà Nội

Thành Đạt , 16:29 17/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Buổi tập ngày 17/8 của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong thời tiết rất oi nóng.

Đội tuyển U22 Việt Nam quần thảo trong nắng nóng ngày 17/8 (Video: VFF)

Sáng 17/8, thời tiết Hà Nội chuyển nắng nóng. Điều này cũng không ngăn cản đội tuyển U22 Việt Nam ra sân tập luyện. Cả đội đã quần thảo 2 tiếng liên tục dưới ánh nắng. Trong ngày hôm nay, hậu vệ Nguyễn Duy Kiên đã phải chia tay đội vì lý do sức khỏe

Đội tuyển U22 Việt Nam rèn quân bất chấp nắng nóng Hà Nội - Ảnh 3.

Trợ lý Kim Han-yoon và BHL U22 phải chạy hết công suất để có thể theo sát từng cầu thủ một trong suốt thời lượng buổi tập

Yêu cầu kỹ thuật để có thể đáp ứng được chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đang xây dựng cho U22 Việt Nam là rất cao, chính vì vậy từng động tác nhỏ nhất cũng cần phải được uốn nắn kỹ lưỡng

Từ phần khởi động cho đến các bài kỹ- chiến thuật, cả đội đều nỗ lực hết mình để đáp ứng yêu cầu đề ra của BHL

Các tình huống bóng chết là trọng tâm của buổi tập hôm nay

Đội tuyển U22 Việt Nam rèn quân bất chấp nắng nóng Hà Nội - Ảnh 7.

Ở vị trí trấn giữ khung thành, các thủ môn cũng được tăng khối lượng vận động với các bài huấn luyện đa dạng của HLV thủ môn giàu kinh nghiệm Kim Hyun-tae. Ở lần tập trung này, U22 Việt Nam có 3 thủ môn là Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa) và Phạm Mạnh Cường (Hải Nam VP)

Đội tuyển U22 Việt Nam rèn quân bất chấp nắng nóng Hà Nội - Ảnh 8.

HLV Kim Hyun-tae đã áp dụng nhiều bài tập mới, chú trọng vào hản xạ và khả năng phán đoán tình huống để hoàn thiện kỹ năng cho các thủ môn

Đội tuyển U22 Việt Nam rèn quân bất chấp nắng nóng Hà Nội - Ảnh 9.

Trước khi buổi tập diễn ra, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng cũng đã chia sẻ: “Chúng tôi đã học hỏi được khá nhiều từ HLV Kim Hyun-tae. Bản thân tôi cũng đang dần dần bắt nhịp được với phương pháp huấn luyện của ông ấy”. Tuy vậy nói về cơ hội tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 của bản thân, anh vẫn tỏ ra đè dặt: "Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa thể chắc chắn có thể đi hay không, đó là sự lựa chọn của HLV. Bản thân tôi luôn đặt mục tiêu nỗ lực trong mọi buổi tập để HLV nhìn thấy khả năng của mình”

Ảnh: VFF