Cầu thủ Việt Nam làm gì trong thời gian V.League tạm nghỉ?

Bảo Bình , 15:02 17/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cầu thủ Việt Nam người đi làm giúp đỡ bố mẹ, người thì mắc kẹt giữa tâm dịch, đường về nhà là "ước mơ xa xỉ".

Các giải bóng đá trong nước đã tạm dừng vài tháng nay, V.League 2021 cũng dời sang 2/2022. Kể từ khi chính thức có thông tin tạm hoãn giải đấu nhiều cầu thủ đã may mắn kịp về với gia đình nhưng tính tới điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều cầu thủ vẫn chưa thể trở về nhà vì mắc kẹt ở tâm dịch. 

Ngay sau khi HLV Nguyễn Đức Thắng cho toàn đội xả trải, cầu thủ Nguyễn Xuân Nam (Bình Định) đã về Hải Dương và phụ giúp bố mẹ những công việc trong gia đình. Mới đây tiền đạo sinh năm 1994 chia sẻ hình ảnh đang đi thu mua phế liệu phụ cùng bố. Một hình ảnh lao động rất giản dị nhưng lộ rõ niềm vui.

"Giờ dịch bệnh có việc làm là vui lắm rồi, Xuân Nam chia sẻ. 

Cầu thủ Việt Nam làm gì trong thời gian V.League tạm nghỉ? - Ảnh 1.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Nam đi thu mua phế liệu phụ bố mẹ (Ảnh: FBNV)

Với các cầu thủ có gia đình, khoảng thời gian này cũng là lúc để họ được gần gũi, chăm sóc vợ con, làm việc nhà...

Cầu thủ Việt Nam làm gì trong thời gian V.League tạm nghỉ? - Ảnh 2.

Cầu thủ Đông Triều bế con gái "Cam" ngủ (Ảnh: FBNV)

Tiền vệ Huy Toàn (TP.HCM) hay tiền vệ Nghiêm Xuân Tú (Quảng Ninh) cũng thường xuyên chia sẻ những khoảng thời gian chơi cùng con, dạy con học. 

Huy Toàn không chỉ chơi cùng con mà con vô cùng khéo léo đóng gói hàng bán online cho vợ (Ảnh: FBNV)

Nghiêm Xuân Tú cùng các con học bài, tập thể dục thể thao giữa mùa dịch bệnh để nâng cao sức khoẻ (Ảnh: FBNV)

Cầu thủ Việt Nam làm gì trong thời gian V.League tạm nghỉ? - Ảnh 5.

Lâm Anh Quang (Nam Định) mạnh mẽ trên sân là thế nhưng khi về nhà cũng rất nhẹ nhàng, tình cảm (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, rất nhiều các cầu thủ của Sài Gòn, TP.HCM hay Bình Dương vẫn đang phải ở lại khu sinh hoạt của CLB. Thậm chí, cầu thủ A Mít của Hải Phòng hiện tại còn đang phải ở nhờ nhà đồng đội là Hữu Khôi ở Thái Bình vì chưa thể về Đà Nẵng với vợ con. Đi về nhà, một điều tưởng chừng rất đơn giản đời thường nhưng những lúc dịch bệnh thế này lại trở thành mơ ước xa xỉ.

Các cầu thủ Bình Dương và TP.HCM đang mắc kẹt ở tâm dịch chờ ngày được về nhà (Ảnh: NVCC)