Tuyển nữ Việt Nam "khủng hoảng" lực lượng vì COVID-19, khó giành vé đi World Cup

Bảo Bình , 09:07 13/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển nữ Việt Nam phát hiện 7 thành viên nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha.

Ngày 11/1, tuyển nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha phát hiện 5 thành viên bị dương tính với COVID-19, nguồn lây được cho là từ một CLB Tây Ban Nha từng thi đấu giao hữu với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Đến ngày 13/1, tuyển nữ ghi nhận thêm 2 ca nhiễm và nâng tổng số F0 lên thành 7 người, trong đó có 2 bác sĩ.

Đội tuyển nữ Việt Nam thêm thành viên nhiễm COVID-19 (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam thêm thành viên nhiễm COVID-19 (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch ban đầu, toàn đội sẽ cùng di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để thi đấu VCK Asian Cup nữ 2022. Tuy nhiên, việc có các thành viên dương tính khiến HLV Mai Đức Chung buộc phải thay đổi lịch trình của mình.

Nhóm thành viên khỏe mạnh sẽ sang Ấn Độ trước. Nhóm còn lại sẽ theo dõi sức khỏe, khi nào xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19 sẽ được bố trí bay tiếp sang Ấn Độ.

Theo lịch thi đấu Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc (ngày 22/1), gặp Nhật Bản (ngày 25/1) và gặp Myanmar (ngày 28/1). Với tình hình hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, nếu các cầu thủ không kịp khỏe lại, cánh cửa giành vé đi World Cup đã hẹp lại càng hẹp hơn.

https://sport5.vn/tuyen-nu-viet-nam-khung-hoang-luc-luong-vi-covid-19-kho-gianh-ve-di-world-cup-20220113090523117.htm