Tuyển Indonesia tố bị xử ép khi mất 4 cầu thủ trước chung kết lượt về AFF Cup 2020

HIẾU LƯƠNG , 22:08 01/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Indonesia không có sự phục vụ của 4 cầu thủ Elkan Baggott, Victor Igbonefo, Rizky Dwi và Rizky Ridho ngay trước trận chung kết lượt về với Thái Lan tối 1/1.

Lý do 4 cầu thủ này bị cấm thi đấu vì vi phạm quy tắc bong bóng của BTC AFF Cup 2020 và chính phủ Singapore. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ có thế.

Ông Yunus Nusi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), cho biết: "Chúng tôi không thể ngừng suy nghĩ về chính phủ Singapore liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi đã nhận án phạt từ AFF vì 4 cầu thủ vi phạm luật bong bóng từ ngày 23/12.

Chúng tôi đã nộp phạt cho việc này nhưng bây giờ họ lại phạt cầu thủ không được thi đấu trong đêm nay".

Tuyển Indonesia tố bị xử ép khi mất 4 cầu thủ trước chung kết lượt về AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tuyển Indonesia mất 4 cầu thủ Victor Igbonefo, Elkan Baggott, Rizky Dwi và Rizky Ridho (từ trái sang) ngay trước chung kết lượt về AFF Cup 2020 (Ảnh: PSSI)

4 cầu thủ kể trên được xác định đã đi ra khỏi khách sạn trong khoảng 2 giờ đồng hồ vào ngày 23/12. Theo quy định, thành viên các đội bóng không được rời khỏi khách sạn ra ngoài chơi, chỉ được rời đi khi đi tập luyện hoặc thi đấu.

Đại diện PSSI cho biết: "Chúng tôi nhận quyết định qua thư điện tử nhưng chỉ có phần nội dung. Sau đó, một thư điện tử nữa được gửi đúng vào thời khắc giao thừa. Đây không biết là cố ý hay theo quy định nữa.

PSSI chắc chắn không im lặng về việc này. Đội tuyển Indonesia đã phải chịu đựng rất nhiều ở AFF Cup năm nay".

Trước đó, trung vệ Elkan Baggott bị cấm thi đấu trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng bảng dù trước đó đã thi đấu trận đấu với Lào. Lý do là chuyến bay chở Baggott từ Anh sang Singapore có ca nhiễm Covid-19.

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cho rằng có nhiều điều tồi tệ đã xảy đến với đội tuyển Indonesia trong quá trình tập luyện và thi đấu ở Singapore.

Ngoài chuyện cầu thủ bị cấm, khẩu phần ăn và chế độ dinh dưỡng không được đảm bảo. Các cầu thủ dù trong bong bóng nhưng vẫn phải đi chung một số nơi với những khách lưu trú khác trong khách sạn.

Các quan chức PSSI có mặt tại Singapore như TTK Yunus Nusi, Giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri, Giám đốc điều hành Sumardji đã nhanh chóng hành động. Ngoài việc đặt câu hỏi cho Singapore, PSSI đã trao đổi với Tổng thư ký AFF. Tuy nhiên, chính phủ Singapore chưa đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Đội tuyển Indonesia có trận hoà 2-2 với Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2020. Kết quả này là không đủ để làm nên bất ngờ khi ở trận chung kết lượt đi thầy trò HLV Shin Tae-yong thua 0-4.

Đội tuyển Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup thứ 6 trong lịch sử. Trong khi đó, Indonesia lập kỷ lục thua 6 trận chung kết, trở thành vua về nhì ở AFF Cup.