Tuyển Indonesia thắng to, được nhắc "đừng kiêu ngạo" vì trước mắt là "ngọn núi" Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 19:38 26/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Indonesia đánh bại Myanmar 4-1 trong trận giao hữu vào chiều 25/11.

Tuyển Indonesia tập huấn châu Âu, hướng tới AFF Cup  

Ông Mochamad Iriawan, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI), đã tán dương các cầu thủ và gọi đây là "chiến thắng phi thường".

"Đội tuyển Indonesia đã chơi một trận đấu phi thường và giành chiến thắng vang dội. Đây là thành tích quý giá trước thềm AFF Cup 2020", chủ tịch Iriawan nói.

Tuyển Indonesia thắng to, được nhắc "đừng kiêu ngạo" vì trước mắt là "ngọn núi" Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan (áo vàng) gặp gỡ các tuyển thủ Indonesia sau trận thắng 4-1 trước Myanmar (Ảnh: PSSI)

Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở các cầu thủ không được tự mãn và kiêu ngạo. Ở vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Indonesia sẽ phải đối đầu những tập thể mạnh như Việt Nam và Malaysia.

Chủ tịch PSSI nói thêm: "Tôi yêu cầu các cầu thủ tiếp tục tập trung, tập luyện chăm chỉ, kỷ luật và tuân theo chỉ dẫn của HLV. PSSI hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của HLV Shin Tae-yong vì thành tích của đội tuyển Indonesia".

Đội tuyển Indonesia đến Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 12/11 để tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Ngày 16/11, đội có trận đấu giao hữu với Afghanistan và để thua 0-1.

Ngày 25/11, đội chạm trán Myanmar và giành chiến thắng 4-1 ấn tượng. 4 cầu thủ ghi bàn cho "Garuda" là Irfan Jaya, Witan Sualeman, Ricky Kambuya và Ezra Walian.

Đội tuyển Indonesia còn một trận giao hữu với CLB Antalyaspor vào ngày 28/11. Sau đó, đội di chuyển sang Singapore vào ngày 1/12 chờ thi đấu vòng bảng AFF Cup.

Tuyển Indonesia thắng to, được nhắc "đừng kiêu ngạo" vì trước mắt là "ngọn núi" Việt Nam - Ảnh 2.

Tuyển Indonesia được xây dựng để hướng tới tương lai với "kiến trúc sư trưởng" người Hàn Quốc Shin Tae-yong (Ảnh: PSSI)

Tuyển Indonesia tin tưởng "thế hệ 2000"

HLV Shin Tae-yong triệu tập danh sách 26 cầu thủ cho chuyến tập huấn. Danh sách rút xuống 25 do tiền vệ Syahrian Abimanyu gặp chấn thương gân khoeo. Cầu thủ 22 tuổi tài năng này đang thi đấu ở Malaysia cho Johor Darul Ta'zim.

HLV người Hàn Quốc tiếp tục ưu tiên sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình như thủ môn Riyandi (sinh năm 2000), hậu vệ Pratama Arhan (2001), Alfeandra Dewangga (2001), Elkan Baggott (2002), tiền vệ Witan Sualeman (2001), Ramai Rumakiek (2002), tiền đạo Egy Maulana Vikri (2000).

So với vòng loại 2 World Cup 2022 ở UAE, tuyển Indonesia có nhiều thay đổi. HLV Shin Tae-yong gọi lại một số cầu thủ kỳ cựu như trung vệ Aryanto (1989), Victor Igbonefo (1985).

Ngoài ra, đội có một vài cái tên đáng chú ý đang thi đấu ở nước ngoài như Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners – Hàn Quốc), Witan Sulaeman (Lechia Gandsk – Ba Lan), Elkan Baggott (Ipswich Town – Anh), Egy Maulana (Senica – Serbia).

HLV người Hàn Quốc cũng đề xuất lên PSSI nhập tịch 4 cầu thủ để gia tăng sức mạnh cho ĐTQG. 2/4 cái tên tuyên bố sẵn sàng nhập tịch gồm Sandy Walsh và Mees Hilgers. Hai người còn lại là Jordi Amat và Kevin Diks đang bàn luận thêm cùng người đại diện.

Xu hướng nhập tịch không xa lạ với bóng đá Đông Nam Á nhưng đến hiện tại chỉ có Singapore là thành công. Đội tuyển Việt Nam (giai đoạn 2008 – 2009) hay Malaysia (2018 – 2021) thì gặp nhiều rắc rối hơn với chính sách này.

Tuyển Indonesia thắng to, được nhắc "đừng kiêu ngạo" vì trước mắt là "ngọn núi" Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Shin Tae-yong có tính khí như lửa nhưng tạo được sự tin tưởng từ lãnh đạo bóng đá Indonesia (Ảnh: PSSI)

Trong chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Shin chú trọng cải thiện thể lực và kỹ năng cho cầu thủ. Tuy nhiên, sự gắn kết của đội chưa cao. Các cầu thủ chuyền lỗi nhiều khiến HLV người Hàn Quốc nhiều lần nổi cáu.

Trước trận thắng Myanmar, HLV Shin nói: "Thú thật là tôi không biết các cầu thủ sẽ tập trung ra sao nhưng đã phải tập luyện nhiều để giảm các đường chuyền hỏng. Tôi trao đổi với các cầu thủ phải tập trung hơn để giảm thiểu các lỗi đó".

HLV Shin Tae-yong nhận được sự tín nhiệm cao từ lãnh đạo PSSI. Kế hoạch phát triển từ U18, U23 đến đội 1 của ông được hoàn toàn tin tưởng.

AFF Cup 2020 là thử thách tiếp theo của HLV Shin Tae-yong với bóng đá xứ vạn đảo. Trước đó, ông không thành công với chiến dịch vòng loại 2 World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á 2022.

Tại giải đấu trên đất Singapore, tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Thầy trò HLV Shin Tae-yong từng thua Việt Nam 0-4 ở UAE tại vòng loại 2 World Cup 2022.

Danh sách 25 cầu thủ tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2020:

- Thủ môn (2): Muhammad Riyandi (Barito Putera); Syahrul Fadil (Persikabo 1973).

- Hậu vệ (9): Fachrudin Aryanto (Madura United); Victor Igbonefo (Persib Bandung); Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners); Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga (PSIS Semarang); Ryuji Utomo (Persija Jakarta); Edo Febriansyah (Persita Tangerang); Elkan Baggott (Ipswich Town); Vava Mario Yagalo (Persik Kediri).

- Tiền vệ (10): Evan Dimas (Bhayangkara); Kadek Agung, Yabes Roni (Bali United); Witan Sulaeman (Lechia Gdansk); Ricky Kambuaya, Rachmat Irianto (Persebaya Surabaya); Ramai Rumakiek (Persipura Jayapura); Ahmad Agung (Persik Kediri); Irfan Jaya (PSS Sleman); Egy Maulana Vikri (Senica).

- Tiền đạo (4): Dedik Setiawan, Kushingya Yudo (Arema); Ezra Walian (Persib Bandung); Hanis Saghara (Persikabo 1973).