ĐT Việt Nam liên tiếp "rụng quân", Indonesia bổ sung 4 ngôi sao từ châu Âu cho AFF Cup

Trong khi HLV Park Hang-seo đang đau đầu với bài toán lực lượng cho AFF Cup 2020 thì ĐT Indonesia lại liên tiếp có những động thái triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

ĐT Indonesia triệu tập binh hùng tướng mạnh

Mới đây, LĐBĐ Indonesia đã phê duyệt đề xuất triệu tập 4 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu gồm: Sandy Walsh (26 tuổi, KV Mechelen), Kevin Diks (25 tuổi, FC Copenhagen), Jordi Amat (29 tuổi, K.A.S. Eupen), Mees Hilgers (20 tuổi, FC Twente). Tuy nhiên, việc có được sự phục vụ của những cầu thủ này ở AFF Cup 2020 hay không vẫn còn bỏ ngỏ. 

HLV Shin Tae-yong cần nhận được sự đồng ý của các CLB chủ quản bởi giải vô địch ĐNÁ không nằm trong hệ thống của FIFA. Thuận lợi đối với ĐT Indonesia là AFF Cup diễn ra vào thời gian nghỉ đông ở nhiều giải VĐQG châu Âu, nên cơ hội để các ngôi sao này góp mặt là khá sáng sủa. 

Trong số những cái tên kể trên, Jordi Amat là nổi tiếng nhất. Anh từng thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh (Swansea City) và La Liga (Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis). Thậm chí, Jordi Amat còn khoác áo rất nhiều đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha, là đồng đội của những ngôi sao như Isco, Sergi Roberto, Alvaro Morata. Anh cũng từng được triệu tập lên ĐTQG Tây Ban Nha nhưng chưa có cơ hội thi đấu nên vẫn có thể thi đấu cho ĐT Indonesia. 

ĐT Việt Nam liên tiếp "rụng quân", Indonesia bổ sung 4 ngôi sao từ châu Âu cho AFF Cup  - Ảnh 1.

Jordi Amat từng là trụ cột ở các tuyển trẻ Tây Ban Nha nhưng không thể cạnh tranh vị trí với những ngôi sao cùng thời như Pique, Ramos hay Carles Puyol...

Jordi Amat có bà ngoại là người Indonesia. Anh từng bày tỏ: "Tôi rất hào hứng với cơ hội được khoác áo ĐTQG Indonesia vì tôi biết đó sẽ là một trải nghiệm khó tin. Tôi vẫn đang chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, tôi không biết liệu ý định này có được PSSI đồng ý hay không". 

Trước đó, ĐT Indonesia đã thành công trong việc triệu tập trung vệ sinh năm 2000, Elkan Baggott từ King's Lynn Town. 

ĐT Việt Nam "rụng quân" liên tiếp

Sau các trận đấu của vòng loại World Cup 2022, lực lượng của ĐT Việt Nam đang ngày một mỏng dần. Văn Lâm, Văn Hậu đã chắc chắn nói lời chia tay với AFF Cup. Trong khi đó, Trọng Hoàng đang chữa trị chứng thoát vị đĩa đệm. Minh Vương chưa hồi phục sau chấn thương dây chằng gối, Đình Trọng mới bị giãn dây chằng cổ chân, dập xương sên. Tất cả đều chưa hẹn ngày trở lại sân cỏ một cách chính xác. 

ĐT Việt Nam liên tiếp "rụng quân", Indonesia bổ sung 4 ngôi sao từ châu Âu cho AFF Cup  - Ảnh 2.

Đình Trọng chấn thương khá nặng (Ảnh: GN)

Có thể nói, trong tay HLV Park Hang-seo bây giờ chỉ còn khoảng 23-25 cầu thủ có thể đáp ứng yêu cầu để tham dự AFF Cup. Đó là một con số đáng ngại. Nếu có thêm bất kỳ ca chấn thương dài hạn nào khác, ông Park sẽ khó lòng tìm được phương án thay thế bởi giải VĐQG đã nghỉ từ lâu. Hầu hết cầu thủ đều không có thể trạng và phong độ tốt nhất.