Chicago Bulls và Miami Heat đứng ngồi không yên trước cuộc điều tra của NBA

HUY PHẠM , 09:47 13/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Cuộc điều tra của NBA với 2 đội bóng Miami Heat và Chicago Bulls vẫn đang được tiến hành gắt gao và đi vào giai đoạn nâng cao cuối cùng.

Cây bút uy tín Adrian Wojnarowski của ESPN cho biết công cuộc điều tra về hai thương vụ chuyển nhượng của Miami Heat và Chicago Bulls ở đầu mùa giải năm nay đang đi vào giai đoạn nâng cao, giai đoạn cuối cùng trước khi đưa ra những thông tin chính thức xác thực về việc liệu 2 đội bóng này có phạm luật tampering hay không?

Chicago Bulls và Miami Heat đứng ngồi không yên trước cuộc điều tra của NBA - Ảnh 1.

Dựa vào các nguồn tin thân cận, Adrian Wojnarowski cho biết NBA đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với nhiều giám đốc điều hành ở giải đấu, công ty đại diện và đặc biệt thu thập tin nhắn điện tử của GM 4 đội bóng Chicago Bulls, New Orleans Pelicans, Miami Heat và Toronto Raptors trong hơn 3 tháng qua. Ở quãng thời gian tới, sau khi tổng hợp và tìm kiếm, nếu phát hiện ra bất cứ sai phạm nào, NBA sẽ công bố những án phạt dành cho những bên liên quan.

Trước đó vào 7/8 theo giờ Mỹ, NBA đã mở cuộc điều tra về hành vi tampering của một số đội bóng ở kỳ chuyển nhượng trước thềm NBA 2021/22. Trong đó, có 2 thương vụ đặc biệt được lưu ý là Miami Heat cùng Toronto Raptors, New Orleans Pelicans với Chicago Bulls.

Cụ thể hơn, đây đều là 2 thương vụ "ký rồi trao đổi" được thực hiện rất chóng vánh. Miami Heat sẽ đưa Goran Dragic và Precious Achiuwa đến với Toronto Raptors để có sự phục vụ của Kyle Lowry trong 3 mùa giải với mức lương 85 triệu USD. Ở thương vụ còn lại, New Orleans Pelicans nhận về Garrett Temple và Tomas Satoransky, để ký bản hợp đồng 4 năm với mức lương 85 triệu USD cho Lonzo Ball và đưa anh đến Chicago Bulls.

Chicago Bulls và Miami Heat đứng ngồi không yên trước cuộc điều tra của NBA - Ảnh 2.

Thương vụ chuyển nhượng chóng vánh khiến NBA phải vào cuộc

Tại NBA, các thỏa thuận ký kết và trao đổi cầu thủ sẽ cần thời gian bàn luận nhiều hơn so với các hợp đồng tự do thông thường. Chính vì lẽ vậy, khi kỳ chuyển nhượng vừa mới bắt đầu thì việc 4 đội bóng công khai những thương vụ kể trên một cách chóng vánh đã khiến NBA nghi ngờ có dấu hiệu của việc "đi đêm".

Ở thời điểm hiện tại, các án phạt dành cho những đội bóng vi phạm luật tampering trước kỳ chuyển nhượng sẽ bao gồm 10 triệu USD cho mỗi đội, đình chỉ các GĐĐH tham gia vào công tác chuyển nhượng, tước đi các quyền Draft hoặc thậm chí là vô hiệu hợp đồng. Tuy nhiên bước vô hiệu hợp đồng sẽ khó xảy ra nếu NBA có án phạt chính thức. Cho đến thời điểm hiện tại, NHM cả 4 đội bóng chắc hẳn cũng không muốn án phạt cuối cùng được áp dụng.

Ở mùa giải năm ngoái, Milwaukee Bucks cũng đã bị NBA tước quyền lựa chọn cầu thủ ở Vòng 2 của kỳ NBA Draft 2022 vì vi phạm trong thương vụ chuyển nhượng tự do Bogdan Bogdanovic từ Sacramento Kings. Cầu thủ người Serbia sau đó đã ký hợp đồng với Atlanta Hawks, nơi anh trở thành một con bài quan trọng trong chuyến hành trình đưa đội bóng đến với trận Chung kết miền Đông tại NBA Playoffs 2021.

Chicago Bulls và Miami Heat đứng ngồi không yên trước cuộc điều tra của NBA - Ảnh 3.

Bogdan Bogdanovic và Milwaukee Bucks là một trong những ví dụ điển hình về việc vô hiệu hợp đồng