Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam bổ sung sức mạnh với hai chị em Việt kiều đẳng cấp NCAA

Mây , 19:00 22/03/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam đang được bổ sung nhân sự mạnh mẽ nhờ cặp chị em song sinh hiện đang chơi bóng tại NCAA D1.

SEA Games 31 được tổ chức tại Hà Nội đã gần kề. Điều này đồng nghĩa với hành trình nỗ lực đoạt tấm huy chương đầu tiên của bóng rổ nữ Việt Nam cũng chuẩn bị khởi hành. Ở thời điểm này, yếu tố nhân sự chắc chắn là điều NHM hiện đang quan tâm nhất khi bất cứ ai cũng tò mò đâu sẽ là những cái tên được gọi triệu tập. Và thật vui xen lẫn bất ngờ thay khi những cô gái Việt Nam lại sở hữu hai cái tên đầy chất lượng đến từ NCAA.

Tuyển bóng rổ nữ Việt Nam bổ sung sức mạnh với chị em Việt Kiều đẳng cấp NCAA - Ảnh 1.

Chị em nhà Trương trong màu áo Gonzaga chuẩn bị hội quân với đội tuyển nữ Việt Nam

Nhìn vào danh sách đăng ký, ngoài những gương mặt quen thuộc thì tất cả bỗng nhìn thấy hai cái tên khá lạ lẫm gồm Trương Thảo My và Trương Thảo Vy. Thế nhưng tới khi biết được thông tin về hai cô gái này, có lẽ ai cũng sẽ hiểu rằng đây sẽ là niềm hi vọng cực lớn cho bóng rổ nước nhà. Chẳng những chơi bóng rổ tại Mỹ, cặp chị em song sinh này còn đang thi đấu cho một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất.

Trương Thảo My và Trương Thảo Vy có tên tiếng Anh là Kayleigh Trương và Kaylynne Trương. Hai chị em là cặp song sinh trong một gia đình thuần Việt với bố là ông Mẫn Trương với mẹ Katherine Nguyen. Sở hữu tình yêu với bóng rổ từ nhỏ nhờ cột rổ tại hiên nhà, Thảo My lẫn Thảo Vy sớm dành thời gian bên trái bóng cam. Sau thời gian chơi bóng cấp độ phổ thông cực kỳ thành công với chức vô địch tại giải thành phố Houston, cả hai chị em quyết tâm đầu quân cho đại học Gonzaga tại Washington.

Hai chị em song sinh gốc Việt trong màu áo Gonzaga

Nếu là người theo dõi bóng rổ học đường Mỹ, có lẽ cái tên Gonzaga đã không còn quá xa lạ. The Zags là một trong những đội bóng rổ mạnh nhất toàn quốc cấp độ đại học. Ngôi trường dòng Tên này là nơi sản sinh ra những ngôi sao đầy chất lượng cho đấu trường NBA lẫn WNBA. Có thể nhắc đến một số cái tên nổi bật như Rui Hachimura, Jalen Suggs, Brandon Clarke và chẳng thể quên tới huyền thoại John Stockton. Uy tín về chất lượng và tiêu chuẩn cực cao là những gì có thể nói về chương trình bóng rổ tại ngôi trường tư này.

Chính vì thế, cả Kayleigh lẫn Kaylynne đều đã có thời gian làm quen chẳng hề dễ dàng. Tuy nhiên lửa thử vàng gian nan thử sức, chính tiêu chuẩn cực cao đến từ Gonzaga đã mài giũa nên hai chị em cực kỳ mạnh mẽ. Kayleigh là người có phần nổi bật hơn khi được HLV trưởng trao cho vị trí cầm bóng chính trong đội hình xếp hạng nhì khu vực WCC.

Cấp độ đại học Mỹ không làm khó chị em Thảo My và Thảo Vy

Không chỉ thi đấu trong đội hình xuất phát, Kayleigh Trương còn dẫn đầu danh sách kiến tạo của cả đội cũng như ghi trung bình tới 10,8 điểm. Trong khi đó, Kaylynne Trương lại là thiện xạ ném ba tài năng của Zags. Dù không có tên trong đội hình xuất phát thế nhưng nhưng cô gái trẻ tuổi vẫn ghi được điểm số trung bình bằng với người chị em.

Mặc dù được đánh giá cao, thế nhưng Gonzaga Bulldogs của chị em nhà Trương đã phải nói lời chia tay với NCAA March Madness 2022 sau thất bại 68-59 trước hạt giống số 1 Louisville Cardinals ở vòng 2. Sau khi hoàn thành mùa giải với Gonzaga Bulldogs, Kayleigh và Kaylynne Trương sẽ sớm trở về Việt Nam nhằm chuẩn bị cho kỳ SEA Games 31 diễn ra ở quê nhà.

Trương Thảo My và Thảo Vy sẽ là những cái tên nòng cốt của tuyển bóng rổ nữ Việt Nam tại SEA Games 31

https://sport5.vn/tuyen-bong-ro-nu-viet-nam-bo-sung-suc-manh-voi-hai-chi-em-viet-kieu-dang-cap-ncaa-20220315113948722.htm