NCAA chính thức cho phép cầu thủ kiếm thu nhập từ giải đấu

Mây , 10:00 02/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau nhiều năm, NCAA cuối cùng cũng đã chấp nhận cho các cầu thủ có thể kiếm thu nhập khi tham gia giải đấu của mình.

Kể từ thời điểm ra đời của hệ thống thi đấu thể thao đại học NCAA tại nước Mỹ, việc các cầu thủ kiếm tiền từ giải đấu đã bị ngăn cấm. Ngoài việc được cung cấp học bổng tại trường đại học mình thi đấu, họ không có quyền được kiếm thêm nguồn thu từ bất cứ hoạt động nào liên quan tới NCAA. Tuy nhiên việc này sẽ chuẩn bị được thay đổi ngay trong mùa giải sắp tới.

NCAA chính thức cho phép cầu thủ kiếm thu nhập từ giải đấu - Ảnh 1.

NCAA đã chịu thay đổi sau 115 năm hình thành và phát triển

Cụ thể hơn theo tin tức đến từ New York Times, ban lãnh đạo của NCAA Division I (hạng nhất) đã có buổi họp bàn về vấn đề này vào ngày 30/6 theo giờ Mỹ. Hội đồng đã đi đến quyết định đồng ý cho phép các cầu thủ tại NCAA được quyền kiếm tiền nhờ hình ảnh bản thân, ký hợp đồng đại diện hoặc thu nhập từ các mạng xã hội. Ngay theo sau đó, ban lãnh đạo của hai hạng đấu thấp hơn là Division II và Division III đều đã theo dấu chân trên.

Quyết định trên sẽ được đưa vào thực thi từ ngày 1/7 theo giờ Mỹ, qua đó phá vỡ quy tắc nguyên thủy tại NCAA. Cuối cùng sau 115 năm lịch sử hoạt động, hệ thống giải đấu thể thao cấp độ đại học của Mỹ đã gỡ bỏ rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển của chính mình. Giờ đây NCAA có thể tiếp tục thu hút nhiều nhân tài đến với đấu trường đầy hấp dẫn bản thân đã xây dựng qua hơn trăm năm vừa qua.

NCAA chính thức cho phép cầu thủ kiếm thu nhập từ giải đấu - Ảnh 2.

Những tài năng như Ja Morant là miếng mồi NCAA không thể bỏ lỡ

Vậy cầu thủ có thể kiếm được bao nhiều tiền từ thời điểm điều luật này được thông qua? Con số sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của VĐV đó. Theo ước tính của giám đốc điều hành công ty Dreamfield (chuyên phát triển hình ảnh cầu thủ) là ông Luis Pardillo, các cầu thủ thuộc cấp độ đại học có thể kiếm từ hàng chục ngàn đến hàng triệu USD. Nguồn tin từ công ty cho hay một số đối tác của mình đang được lên kế hoạch để có thể mang về gia đình 2.000 USD mỗi giờ ra sân.

Tuy nhiên vẫn có rất nhiều cầu thủ sẽ không thể kiếm thêm được đồng nào ngoài việc được cung cấp học bổng từ trường đại học. Điều luật này chỉ cho phép VĐV có thể kiếm tiền nhờ hình ảnh bản thân chứ không đồng nghĩa với việc họ được trả lương bởi trường đại học mình thi đấu. Bộ luật mới về cơ bản giống như cánh cửa mở ra cơ hội tới giới VĐV đại học và hoàn toàn không đảm bảo tiền sẽ chảy về tài khoản mỗi người một cách dễ dàng.

NCAA chính thức cho phép cầu thủ kiếm thu nhập từ giải đấu - Ảnh 3.

Zion Williamson có thể trở thành triệu phú từ thời đại học nếu điều luật được thông qua sớm hơn

Thế nhưng đây chắc chắn là bước tiến cực kỳ quan trọng đối với NCAA. Trong nửa thập kỷ trở lại đây, NCAA đang dần mất đi sức hút đối với các cầu thủ trẻ tham dự các giải đấu của mình. Một phần cũng vì vấn đề các VĐV không thể kiếm được nguồn thu trong những năm tháng thi đấu tại đại học. Ngày càng nhiều tiếng nói đứng lên phản đối việc những ngôi trường đại học có thể kiếm được hàng trăm triệu USD từ việc tham gia NCAA nhưng bản thân các cầu thủ dưới sân lại chẳng nhận được đồng nào.

Vì vậy đã có một làn sóng các cầu thủ hướng tới NBA bỏ qua trạm trung chuyển NCAA. Họ chọn thi đấu các giải đấu như G-League hoặc thậm chí là giải VĐQG tại nước ngoài. Ở những địa chỉ này, các cầu thủ đảm bảo sẽ có lương giúp đỡ cho gia đình và trên hết được tiếp cận với môi trường chuyên nghiệp trước khi tham gia NBA Draft.

NCAA chính thức cho phép cầu thủ kiếm thu nhập từ giải đấu - Ảnh 4.

LaMelo Ball là cái tên đại diện cho làn sóng cầu thủ bỏ qua NCAA

Với việc điều luật trên được đưa vào hoạt động tại mùa giải 2021/2022, NCAA chắc chắn sẽ lấy lại được sức hút. Tuy không thể trực tiếp mang đến nguồn tiền ổn định cho tất cả mọi người thế nhưng sức hút đối với những cái tên nổi tiếng trong lứa tuổi học sinh sẽ tăng lên đáng kể. Và NHM chắc chắn là bên được hưởng lợi khi tất cả sẽ lại được tận hưởng món ăn tinh thần quen thuộc với những cái tên trẻ tuổi xuất sắc nhất.