Từ nỗi thất vọng, nay Hà Đức Chinh đang đua tranh vua phá lưới SEA Games 30 với tiền đạo Indonesia

NGUYỄN ANH DŨNG , 23:28 03/12/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ghi bàn thắng vàng giúp U22 Việt Nam giành 3 điểm hú vía trước U22 Singapore tối 3/12, Hà Đức Chinh san bằng thành tích 5 bàn với tiền đạo Osvaldo Haay của U22 Indonesia.

Ở trận đấu cùng giờ với trận U22 Việt Nam vs U22 Singapore, tiền đạo chủ lực Osvaldo Haay của U22 Indonesia ghi 3 bàn thắng vào lưới U22 Brunei ở các phút 11, 45+2 và 72, góp phần vào thắng lợi 8-0 của đội nhà. Từ chỗ kém Đức Chinh (2 bàn so với 4 bàn), Osvaldo vượt lên đánh chiếm ngôi đầu với thành tích 5 bàn.

Tuy vậy, tiền đạo của U22 Indonesia chỉ độc chiếm vị trí số 1 trong 12 phút. Bởi ở phút 84 trận U22 Việt Nam vs U22 Singapore, tiền đạo Hà Đức Chinh đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất giúp "Những ngôi sao vàng" thắng hú vía. Bàn thắng không chỉ mang về 3 điểm cho U22 Việt Nam mà còn giúp Đức Chính tiến lên san bằng thành tích với Osvaldo Haay. Hai người chia sẻ vị trí dẫn đầu khi cùng có 5 bàn thắng sau 4 trận đấu.

Như vậy ngoài cuộc đua giành vé vào bán kết, còn một cuộc đua cũng rất hấp dẫn, ấy là tranh giải vua phá lưới. Rõ ràng Osvaldo có lợi thế lớn hơn Đức Chinh vì trận tới U22 Indonesia chỉ phải gặp U22 Lào trong khi U22 Việt Nam phải quyết chiến với U22 Thái Lan.

 - Ảnh 1.

Xếp hạng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.

HLV Park Hang-seo tức giận vì trọng tài thổi hết hiệp sớm