Từ lời đề nghị của Daniel Cormier: Đã đến lúc UFC cần mạnh tay hơn với những ngôi sao vi phạm bộ quy tắc ứng xử

AB , 06:15 22/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Daniel Cormier muốn UFC nghiêm túc hơn trong việc xử phạt những tay đấm vi phạm bộ quy tắc ứng xử.

Mới đây, nhà cựu vô địch 2 hạng cân Daniel Cormier gây chú ý khi lên tiếng yêu cầu UFC mạnh tay hơn trong việc áp dụng bộ quy tắc ứng xử của mình. Dù đang là BLV tại giải đấu và khá có tiếng nói trong làng võ thế giới, tuy nhiên, đề xuất của "DC" đến này vẫn chưa nhận được phản hồi. 

Theo chuyên gia võ thuật Trent Reinsmith, nguyên nhân rất dễ hiểu. Ông cho rằng UFC không muốn đả động tới điều này bởi lo ngại có thể ảnh hưởng tới giải đấu. Bởi lẽ, không ít ngôi sao của UFC gặp vấn đề với cách hành xử bên ngoài sàn đấu.

Không vô duyên vô cớ Cormier lại lôi câu chuyện liên quan tới bộ quy tắc ứng xử ra thảo luận. Cormier muốn nhắm tới Jon Jones, người vướng phải bê bối hành hung hôn thê hồi tháng trước. Vụ việc khiến Jones bị cảnh sát bắt phải nộp tiền để được tại ngoại. Phòng tập Jackson Wink, nơi Jones theo tập từ năm 2009, cũng tạm thời cấm cựu vương bén mảng tới.

Từ lời đề nghị của Daniel Cormier: Đã đến lúc UFC cần mạnh tay hơn với những ngôi sao vi phạm bộ quy tắc ứng xử - Ảnh 1.

Jon Jones gây tranh cãi khi bị bắt với cáo buộc hành hung hôn thê hồi tháng trước

"Chúng ta có bộ quy tắc ứng xử. Đúng vậy, chúng ta có điều đó tại UFC. Vấn đề là việc thực thi nó. Trong quá khứ, tôi và Jon Jones là địch thủ của nhau. Chúng tôi từng ngồi trước Joe Rogan (BLV nổi tiếng của UFC), hét vào mặt nhau, công kích đối phương bằng những chủ đề mang tính cá nhân như các mối quan hệ, hôn thê và mọi thứ. Tuy nhiên, thực lòng tôi không muốn Jones gặp nguy hại gì đến tính mạng. Đó là sự thật.

Còn giờ đây, tôi cảm thấy chán nản khi cậu ta không thể vượt qua những 'con quỷ' ở bên trong. Cậu ta đã đối mặt với điều đó từ rất lâu. Tôi xin nhắc lại, chúng ta có Bộ quy tắc ứng xử và cần phải tuân theo nó", Cormier chia sẻ.

Chuyên gia Reinsmith cho rằng những gì Cormier chia sẻ hoàn toàn xác đáng nhưng không quên cảnh báo cựu tay đấm người Mỹ "cẩn thận vì những gì đang nói". Thực tế, nếu UFC mạnh tay trừng phạt các võ sĩ có hành động sai trái bên ngoài, họ sẽ mất số tiền khổng lồ. Những ngôi sao tại giải MMA lớn nhất thế giới thường có cái tôi rất lớn. Họ có thể mất bình tĩnh nếu gặp điều gì đó không như ý.

Hôm 21/10, DJ nổi tiếng người Ý Francesco Facchinetti xác nhận đã gửi đơn khởi kiện với Conor McGregor. Anh này cho rằng đã bị nhà cựu vô địch UFC vô cớ đấm vào mặt khi cả hai tham dự một bữa tiệc tại khách sạn.

Từ lời đề nghị của Daniel Cormier: Đã đến lúc UFC cần mạnh tay hơn với những ngôi sao vi phạm bộ quy tắc ứng xử - Ảnh 2.

Facchinetti tố cáo bị McGregor tấn công trong một bữa tiệc

Tới nay, thực hư cáo buộc này vẫn là dấu hỏi và phía McGregor vẫn chưa đưa ra cáo buộc nào về vấn đề này. Nhưng nếu lời chia sẻ của Facchinetti là thật, McGregor rõ ràng đã vi phạm bộ quy tắc ứng xử được UFC soạn ra.

"Khi một hành động phạm tội của võ sĩ UFC làm ảnh hưởng rõ ràng tới danh tiếng của UFC, người đó sẽ bị xử phạt", bộ quy tắc ứng xử của UFC nói rõ. Trong các vi phạm được liệt kê phía dưới, UFC có nhắc tới hành vi "bạo lực, đe dọa hoặc hành hung".

Nếu nghiêm khắc, UFC có thể phạt nặng McGregor trong trường hợp tay đấm người Ireland bị tuyên "có tội" trong vụ tấn công Facchinetti.

Tuy nhiên, theo Bloody Elbow, UFC hiếm khi xử phạt đối thủ nếu người này vi phạm Bộ quy tắc ứng xử. Dù có làm, giải đấu cũng thực hiện một cách tự phát, ít khi động vào những ngôi sao hàng đầu.

Thực tế, UFC cũng có "nỗi khổ" riêng. Dù sao, mục đích cuối cùng của UFC vẫn là tạo ra lợi nhuận tối đa. Việc khắt khe với các ngôi sao hàng đầu có thể khiến họ mất đi những ngôi sao lớn, như trường hợp của Jon Jones - người bị cơ quan chức năng sờ gáy rất nhiều lần trong suốt một thập kỷ qua.

Từ lời đề nghị của Daniel Cormier: Đã đến lúc UFC cần mạnh tay hơn với những ngôi sao vi phạm bộ quy tắc ứng xử - Ảnh 3.

Nhưng UFC lại không thể làm ngơ trước vi phạm của các võ sĩ. Reinsmith đề nghị giải MMA lớn nhất thế giới cần cho các tay đấm biết rằng họ không làm ngơ trước những hành động vi phạm nghiêm trọng bộ quy tắc ứng xử. Còn lúc này, UFC tỏ ra quá dễ dàng. Hôm thứ ba, Chủ tịch Dana White thừa nhận không nắm rõ về vụ Facchinetti - McGregor.

Sự ngổ ngáo có thể làm nên tên tuổi cho một võ sĩ. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có giới hạn.

Nguồn: Bloody Elbow.