Truyền thông mỉa mai HLV Li Tie, fan thì bi quan: "Tuyển Trung Quốc thắng làm sao được đội tuyển Việt Nam!"

Thành Đạt , 17:06 26/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Những cầu thủ chấn thương lần lượt báo tin vui khiến HLV Li Tie nhẹ lòng. Ngược lại, truyền thông Trung Quốc vẫn bi quan về khả năng thắng đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau 2 ngày nghỉ ngơi, đội tuyển Trung Quốc quay lại tập luyện vào ngày 25/9. Cầu thủ được mệnh danh là "Ramos Trung Quốc" Zhang Lingpeng (Trương Lâm Bồng) đã có thể tập nhẹ. Trung vệ này gặp chấn thương đĩa đệm trong trận gặp ĐT Nhật Bản hôm 7/9. Cùng với anh là 2 cầu thủ bị đau nhẹ là Yin Hongbo (Doãn Hồng Bác) và Wang Gang (Vương Cang) cũng đã trở lại. 

Một trường hợp đã vắng mặt 4 tháng, thủ môn số 1 Trung Quốc Zeng Cheng (Tăng Thành) của CLB Shanghai Shenhua cũng được thông báo đã hồi phục chấn thương xương sườn và sẵn sàng nhận lệnh triệu tập. Theo tờ Chu Đáo Thượng Hải, Zeng Chen đã ra sân ở trận giao hữu gần nhất gặp Tianjin Jinmen Tigers. Anh được xem là người gác đền xuất sắc nhất 1 thập kỷ qua của bóng đá Trung Quốc và HLV Li Tie sẽ rất nóng lòng có được sự phục vụ của thủ môn 34 tuổi.

Thủ môn số 1 Trung Quốc Zeng Cheng đã hồi phục chấn thương vùng sườn. Trung vệ Zhang Linpeng cũng đã quay lại tập nhẹ.

Thời gian gần đây, HLV Li Tie cho đội tuyển Trung Quốc tập rất nặng, cường độ 2, thậm chí 3 buổi/ngày. Ông tin rằng các cầu thủ cần phải cải thiện thể chất để đối đầu ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, tác dụng phụ của cách làm này là tình trạng quá tải. Yin Hongbo và Wang Gang chính là nạn nhân và ở buổi tập hôm 25/9, tiền đạo Wei Shihao (Vi Thế Hào) cũng đã phải ngồi ngoài do căng cơ, may mắn là không quá nghiêm trọng. 

Về nội dung các bài tập, thành viên BHL - cựu cầu thủ Xin Feng cho biết ĐT Trung Quốc đang áp dụng các bài tập tạt cánh và dứt điểm trung lộ nhằm đối phó với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau 2 trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, cộng thêm khả năng sụp đổ của đội bóng hàng đầu Super League là Guangzhou FC (tên cũ là Guangzhou Evergrande), NHM và truyền thông đang khá bi quan khả năng chiến thắng của thầy trò ông Li Tie trước ĐT Việt Nam.

Truyền thông mỉa mai HLV Li Tie, fan thì bi đát: "Tuyển Trung Quốc thắng làm sao được đội tuyển Việt Nam!" - Ảnh 2.

Diễn viên kịch Cao Feng cho rằng ĐT Trung Quốc sẽ không thắng ĐT Việt Nam (Ảnh: chụp màn hình)

Diễn viên kịch nổi tiếng và cũng là 1 fan bóng đá nhiệt thành Cao Feng (Cao Phong) đã trả lời câu hỏi của phóng viên Pei Li trên Weibo cá nhân một cách thẳng thừng rằng, ông không tin đội tuyển Trung Quốc có thể chiến thắng các Chiến binh sao vàng.

Cây bút Đại Cổ Long của Sinasports cũng đánh giá khá thấp cơ hội của ĐT Trung Quốc và chỉ trích HLV Li Tie.

"Để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2022, ĐT Trung Quốc đã nhập tịch 4 cầu thủ Alan, Luo Guofu, Jiang Guangtai, và Ai Kesen. Không may là HLV Li Tie không có năng lực để tận dụng họ. Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan cũng không muốn quá lạm dụng cầu thủ nhập tịch, nhất là khi họ chưa chứng tỏ được nhiều. Còn nếu chỉ dùng nội binh, nguy cơ ĐT Trung Quốc sẽ bị ĐT Việt Nam đè bẹp là rất lớn", Đại Cổ Long viết.

Truyền thông mỉa mai HLV Li Tie, fan thì bi đát: "Tuyển Trung Quốc thắng làm sao được đội tuyển Việt Nam!" - Ảnh 3.

HLV Li Tie đang chịu áp lực phải thắng trước ĐT Việt Nam (Ảnh: CFA)

Mặc dù đã gia hạn hợp đồng 5 năm, nhưng theo báo giới Trung Quốc, HLV Li Tie hoàn toàn có thể bị cách chức nếu tiếp tục để thua ĐT Việt Nam. Trước mắt, ĐT Trung Quốc sẽ có trận giao hữu gặp ĐT Syria vào ngày 30/9.