HAGL gia hạn 3 năm với Hữu Tuấn, hướng đến V.League 2022

Bảo Bình , 16:22 26/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội bóng phố núi đã giữ chân hàng loạt trụ cột như Washington Brandao và Nguyễn Hữu Tuấn...

HAGL đã chính thức không được công nhận vô địch V.League sau thành tích dẫn đầu 12 vòng đấu tại V.League 2021. Ngay sau khi có thông tin, HLV Kiatisuk đã đăng tải trạng thái làm an lòng người hâm mộ: "Không sao đâu, tôi sẽ ở lại đây rất lâu". Cùng với đó, đội bóng phối núi đã gia hạn hợp đồng 3 năm với hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn, trước đó là tiền đạo Washington Brandao. 

Có thể thấy, tại mùa giải vừa qua cả 2 cầu thủ này đều là những trụ cột của HAGL, cùng những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn "làm mưa làm gió" ở đấu trường quốc nội. 

Trong khi, Brandao trở thành bộ ba ăn ý với Công Phượng, Văn Toàn ở hàng công với 12 trận đá chính cho đội chủ sân Pleiku, ghi được 3 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo. Thì Hữu Tuấn cùng với Kim Dong-su và Damir Memovic trở thành bộ ba trung vệ "thép" khó xâm phạm của HAGL. Hữu Tuấn cùng các đồng đội đã góp công lớn giúp HAGL là đội để thủng lưới ít nhất chỉ 9 bàn.

HAGL gia hạn 3 năm với Hữu Tuấn, hướng đến V.League 2022 - Ảnh 1.

HAGL gia hạn hợp đồng 3 năm với Hữu Tuấn (Ảnh: LL)

Trung vệ người Đà Nẵng cũng là cầu thủ được người hâm mộ "réo tên" nhiều nhất trong thời gian vừa qua khi không được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Gần nhất, anh được góp mặt tập luyện cùng đội tuyển là năm 2019. 

Với trường hợp Kim Dong-su, HAGL và hậu vệ người Hàn Quốc chưa đạt được thỏa thuận do Dong-su có thể phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

HAGL gia hạn 3 năm với Hữu Tuấn, hướng đến V.League 2022 - Ảnh 2.

Tiền đạo Brandao cũng đã được gia hạn hợp đồng trước đó (Ảnh: Hiếu Lương)

Hiện tại, HLV Kiatisuk đang ở quê nhà Thái Lan nhưng ông và ban huấn luyện thường xuyên có các cuộc họp định kỳ hàng tuần để trao đổi, tìm ra phương án chuẩn bị cho mùa giải mới 2022.