HLV Kiatisuk cam kết tương lai với HAGL, muốn Thái Lan và Việt Nam chạm trán ở chung kết AFF Cup

HLV Kiatisuk sẽ tiếp tục dẫn dắt HAGL dù mùa giải 2021 đã chính thức khép lại một cách dang dở.

Sau khi V.League 2021 khép lại, đã có khá nhiều lời đồn đoán về tương lai của HLV Kiatisuk, đặc biệt là khi LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Akira Nishino. Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk đăng tải dòng trạng thái khiến các fan phố Núi ấm lòng.

"Không sao đâu, tôi vẫn ở đây rất lâu", vị chiến lược gia người Thái Lan viết. Điều này cho thấy một điều chắc chắn rằng HAGL vẫn sẽ có sự hiện diện của HLV Kiatisuk trên băng ghế chỉ đạo ở mùa giải 2022. Thực tế, dù các giải đấu đã dừng lại nhưng các thành viên ban huấn luyện vẫn họp định kỳ vào báo cáo tình hình về các cầu thủ cho HLV Kiatisuk. Những kế hoạch về việc tập luyện cũng như nhân sự được ông tính toán kỹ lưỡng.

HLV Kiatisuk cam kết tương lai với HAGL, muốn Thái Lan và Việt Nam chạm trán ở chung kết AFF Cup  - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk mang đến nhiều điều tích cực cho HAGL (Ảnh: GN)

Ở một diễn biến khác, HLV Kiatisuk vẫn theo dõi đều đặn các sự kiện bóng đá của Thái Lan cũng như Việt Nam. Sau khi lễ bốc thăm AFF Cup 2020 kết thúc, ông có một vài chia sẻ với truyền thông Thái Lan, bày tỏ mong muốn đội nhà sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết.

"Tôi nghĩ bảng A có phần nhẹ nhàng hơn so với bảng B. Việt Nam là đương kim vô địch, họ phải gặp Indonesia và Malaysia nên sẽ rất khó khăn. Thái Lan cần chức vô địch AFF Cup để lấy lại niềm tin của NHM. Tôi rất mong đối thủ trong trận đấu cuối sẽ là Việt Nam. Đó sẽ là trận đấu trong mơ được cả Đông Nam Á theo dõi". HLV Kiatisuk nhận định.

HLV Kiatisuk cam kết tương lai với HAGL, muốn Thái Lan và Việt Nam chạm trán ở chung kết AFF Cup  - Ảnh 2.

Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2020 (Ảnh: Tiến Tuấn)

HLV Kiatisuk đã có nhiều năm làm việc với ĐTQG Thái Lan. Ông hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup và giúp bóng đá Thái Lan thống trị Đông Nam Á ở thời điểm 2014 - 2016. Tuy nhiên, những thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 cùng một số mẫu thuẫn với thượng tầng đã khiến ông quyết định từ chức.

Sau một thời gian nghỉ ngơi, HLV Kiatisuk trở lại với bóng đá chuyên nghiệp trong vai trò HLV trưởng HAGL. Ông lập tức mang đến một hiệu ứng tích cực, giúp đội bóng phố Núi liên tiếp chiến thắng, kéo khán giả cả nước tới sân theo dõi trong mỗi trận đấu.