Thái Lan "thảm bại" ra về, các đại diện Đông Nam Á dừng bước tại VCK Futsal World Cup 2021

Anto , 08:12 24/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đêm qua 23/9, đội tuyển futsal Thái Lan đã nhận thất bại 0-7 trước đội tuyển Kazakhstan và dừng chân ở vòng 16 đội. Qua đó, các đại diện của futsal Đông Nam Á đều dừng bước.

Bước vào trận đấu, đội tuyển futsal Thái Lan được đặt nhiều kỳ vọng đi tiếp khi gặp Kazakhstan, một đối thủ có chênh lệch không quá lớn. Tuy nhiên khép lại trận đấu, đội tuyển Thái Lan đã để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ nước nhà.

Đại diện từ Đông Nam Á sớm nhận 2 bàn thua từ đầu hiệp một, các pha ghi bàn thuộc về Tursagulov và Douglas ở phút thứ 3 và 4. Trước khi khép lại hiệp một, đội tuyển Thái Lan tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 từ tình huống phản lưới nhà của Chaivat phút 19. Tỷ số 3-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Thái Lan "thảm bại" ra về ở vòng 16 đội, các đại diện Đông Nam Á đều dừng bước ở vòng 16 đội - Ảnh 1.

Thái Lan thảm bại 0-7 trước Kazakhstan và dừng bước tại vòng 16 đội

Hiệp 2, đội tuyển futsal Thái Lan gần như buông xuôi khi nhận thêm 4 bàn thua. Các pha lập công thuộc về Taynan, Nurgozhin, Knaub và đặc biệt thủ môn Higuita là người ấn định chiến thắng 7-0 cho các cầu thủ Kazakhstan.

Kết thúc trận đấu, đội tuyển Kazakhstan lọt vào tứ kết, đối thủ tiếp của họ sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu của 2 đại diện còn lại của châu Á là đội tuyển Uzbekistan và Iran. Sau trận đấu vài giờ, đội tuyển futsal Nhật Bản cũng nhận thất bại 2-4 trước đội tuyển Brazil và tiếp tục bị loại sớm tại vòng 16 đội.

Thái Lan "thảm bại" ra về ở vòng 16 đội, các đại diện Đông Nam Á đều dừng bước ở vòng 16 đội - Ảnh 2.

Nhật Bản thất bại 2-4 trước ứng cử viên vô địch Brazil, đội bóng châu Á thứ 3 dừng bước ở vòng 16 đội

Như vậy ở vòng 16 đội VCK Futsal World Cup 2021 đã đi được 2/3 chặng đường, các đội bóng Đông Nam Á đều dừng bước ở vòng 16 đội. Châu Á chắc chắn sẽ chỉ có duy nhất 1 đội đi tiếp, sau khi cặp đấu "nội bộ" giữa Uzbekistan và Iran diễn ra lúc 21h30 ngày 24/9.