Trung vệ hay nhất thế giới của Liverpool phẫu thuật đứt dây chằng, nguy cơ lớn nghỉ hết mùa

THÀNH AN , 08:20 19/10/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Virgi van Dijk sẽ phải lên bàn mổ chấn thương dây chằng đầu gối sau pha vào bóng nguy hiểm của thủ thành Jordan Pickford hôm 17/9.

Trang chủ của Liverpool xác nhận Van Dijk sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật tổn thương dây chằng đầu gối. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield không tiết lộ mức độ chấn thương và thời gian chính xác trung vệ ngôi sao người Hà Lan sẽ trở lại.

"Sau phẫu thuật, Van Dijk sẽ bước vào chương trình hồi phục với đội ngũ y tế của CLB để giúp anh ấy có thể hồi phục trong thời gian càng sớm càng tốt", trích thông báo của Liverpool.

Trong khi Van Dijk tỏ ra rất quyết tâm và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn phía trước. "Tôi đã sẵn sàng tập trung vào việc hồi phục và sẽ làm mọi cách để trở lại trong thời gian sớm nhất. Bất chấp rơi vào hoàn cảnh không mong muốn, tôi luôn lạc quan vào sự tồn tại của cơ hội trong mọi khó khăn và sự giúp đỡ của Chúa. Tôi đảm bảo mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

"Trong bóng đá cũng như cuộc sống, mọi thứ có thể xảy ra và điều quan trọng là bạn luôn phải cố gắng giữ vững phong độ dù trải qua những thăng trầm", ngôi sao 29 tuổi chia sẻ.

Trung vệ hay nhất thế giới của Liverpool phẫu thuật đứt dây chằng, nguy cơ lớn nghỉ hết mùa - Ảnh 1.

Sự vắng mặt dài hạn của Van Dijk giáng một đòn mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương Premier League của Liverpool. Nhiều khả năng, The Kop sẽ phải bổ sung trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông (Ảnh: Getty)

Đội trưởng Jordan Henderson, Mohamed Salah, nhiều đồng đội, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng gửi những lời động viên và chúc Van Dijk sớm bình phục.

Van Dijk chấn thương ở ngay phút thứ 7, trận derby Merseyside với Everton hôm 17/9. Trong một tình huống thoát xuống, trung vệ của Liverpool bị thủ thành Jordan Pickford băng ra và lao cả hai chân vào người rất nguy hiểm.

Không có penalty và Pickford cũng chẳng phải nhận thẻ phạt nào do VAR xác định Van Dijk rơi vào thế vị việt ở pha bóng không thật rõ ràng. Vắng ngôi sao sáng nhất ở hàng thủ, Liverpool để Everton cầm hòa 2-2 tiếc nuối.

Sau trận, đài BeIN Sports tiết lộ Van Dijk bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) và phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải. Dù The Kop không xác nhận thời gian trung vệ người Hà Lan trở lại, thông thường, một cầu thủ phải phẫu thuật ACL sẽ phải nghỉ ít nhất khoảng 7 đến 8 tháng.

Trung vệ hay nhất thế giới của Liverpool phẫu thuật đứt dây chằng, nguy cơ lớn nghỉ hết mùa - Ảnh 2.

Pha vào bóng nguy hiểm của Pickford khiến Van Dijk chấn thương nặng (Ảnh: Getty)

Sự vắng mặt của một thủ lĩnh nơi hàng thủ chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tham vọng của "Lữ đoàn đỏ" mùa này. Trước khi dính chấn thương nặng, Van Dijk đã chơi không thiếu một phút nào trong 93 trận liên tiếp cho Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Anh giúp Liverpool thắng 72 trận và chỉ thua 7.

Bên cạnh Van Dijk, Liverpool chắc chắn cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Thiago Alcantara ở trận ra quân với Ajax Amsterdam tại vòng bảng Champions League vào giữa tuần này. Dẫu vậy, chấn thương của Thiago không quá nghiêm trọng và anh có thể sẽ chỉ phải nghỉ từ 1-2 tuần.

Trung vệ hay nhất thế giới của Liverpool phẫu thuật đứt dây chằng, nguy cơ lớn nghỉ hết mùa - Ảnh 3.

Phong độ của Van Dijk trong màu áo Liverpool ở 93 trận đã qua (Đồ họa: BR Football)