Van Dijk có thể phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tháng, Liverpool "phẫn nộ" đòi kiện BTC Premier League

Tuấn Hoàng , 10:49 18/10/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Sau trận derby Merseyside, Liverpool đang “thấp thỏm” chờ đợi thông tin về mức độ chấn thương đầu gối của Virgil van Dijk, với lo ngại trung vệ người Hà Lan sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Phút thứ 6, Van Dijk nhận bóng trong tư thế đối mặt, thủ thành Pickford của Everton ngay lập tức băng ra cản phá bằng một cú song phi cả 2 chân cực kỳ quyết liệt.

Van Dijk ngã xuống với tiếng hét vang khắp SVĐ Goodison Park sau khi mắt cá chân của trung vệ này bị gầm giày của Pickford nhắm thẳng vào. Sau vài phút được chăm sóc bởi các nhân viên y tế, Van Dijk không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân nhường chỗ cho trung vệ Joe Gomez.

Van Dijk có thể phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tháng, Liverpool "phẫn nộ" đòi kiện BTC Premier League - Ảnh 1.

Cú xoạc rùng rợn của Pickford (Ảnh: Getty)

Trung vệ người Hà Lan đã được kiểm tra tại bệnh viện ngay sau trận đấu và các nhân viên y tế của Liverpool lo ngại về khả năng bị tổn thương dây chằng nghiêm trọng.

Nguồn tin từ Liverpool cho biết kết quả chụp scan vẫn chưa có. Tuy nhiên theo nguồn tin từ beIN Sports giữa trận đấu giữa Manchester City và Arsenal, Van Dijk đã bị đứt dây chằng chéo trước và có thể phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tháng. Liverpool hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

Điều đáng nói Van Dijk không phải cầu thủ Liverpool duy nhất phải nhập viện sau trận đấu. Thiago Alcantara, tiền vệ người Tây Ban Nha, cũng được yêu cầu chụp hình sau một pha vào bóng mang tính triệt hạ của tiền đạo Richarlison bên phía Everton ở cuối trận.

Cầu thủ người Brazil sau đó bị đuổi khỏi sân và đã xin lỗi vì pha bóng này. Richarlison sẽ phải đối mặt với án phạt cấm thi đấu 3 trận.

Van Dijk có thể phải nghỉ thi đấu từ 7-8 tháng, Liverpool "phẫn nộ" đòi kiện BTC Premier League - Ảnh 2.

Pha vào bóng mang tính triệt hạ của tiền đạo Richarlison bên phía Everton ở cuối trận (Ảnh: Twitter)

Đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson tiết lộ thủ môn Pickford đã tìm kiếm anh sau tiếng còi mãn cuộc và nhờ chuyển lời xin lỗi đến Van Dijk. Trong khi đó, HLV của Liverpool, Jurgen Klopp tỏ ra bất bình trước việc VAR từ chối can thiệp và rút thẻ đỏ cho thủ môn người Anh.

Liverpool sau đó đã liên hệ với BTC Premier League để yêu cầu xem xét lại việc áp dụng VAR trong trận đấu. Nhà ĐKVĐ cũng rất tức giận sau khi chứng kiến bàn thắng muộn do Henderson ghi bị từ chối vì một nghi vấn việt vị với Sadio Mane.

Nếu Van Dijk phải ngồi ngoài dài hạn, Liverpool sẽ chỉ còn Joe Gomez và Joel Matip là 2 trung vệ duy nhất trong đội hình. Bản thân Matip chỉ mới trở lại sau chấn thương gân khoeo và vừa thi đấu 90 phút đầu tiên trong gần một năm nay. Trong khi đó, Gomez cũng có tiền sử chấn thương và đang không có phong độ tốt nhất cho đến thời điểm này ở mùa giải mới.