Vì sao trọng tài bỏ qua cú xoạc rùng rợn mà Pickford dành cho Van Dijk?

Tuấn Hoàng , 21:54 17/10/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Phút thứ 6, Van Dijk nhận bóng trong tư thế đối mặt, thủ thành Pickford của Everton ngay lập tức băng ra cản phá bằng một cú song phi bằng cả 2 chân cực kỳ quyết liệt. Van Dijk sau đó không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân nhường chỗ cho trung vệ Joe Gomez.

Chỉ sau 10 phút đầu tiên trong trận derby Merseyside giữa Everton và Liverpool, trung vệ Van Dijk đã không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Joe Gomez.

Tình huống dẫn đến chấn thương của trung vệ người Hà Lan gây nhiều tranh cãi. Phút thứ 6, Van Dijk nhận bóng trong tư thế đối mặt, thủ thành Pickford của Everton ngay lập tức băng ra cản phá bằng một cú song phi cả 2 chân cực kỳ quyết liệt.

Vì sao trọng tài bỏ qua cú xoạc rùng rợn mà Pickford dành cho Van Dijk? - Ảnh 1.

Cú xoạc rùng rợn của Pickford

Van Dijk ngã xuống với tiếng hét vang khắp SVĐ Goodison Park sau khi mắt cá chân của trung vệ này bị gầm giày của Pickford nhắm thẳng vào. Sau vài phút được chăm sóc bởi các nhân viên y tế, Van Dijk không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân nhường chỗ cho trung vệ Joe Gomez.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài David Coote quyết định trung vệ của Van Dijk đã rơi vào thế việt vị bởi cánh tay trong tình huống nhận bóng. Do đó, pha “đốn giò” nguy hiểm của Pickford không được tính là một tình huống phạm lỗi.

Trọng tài gây khó hiểu với tình huống bỏ qua pha bóng "rợn người" với Van Dijk - Ảnh 2.

Van Dijk ngã xuống với tiếng hét vang dội khắp SVĐ Goodison Park sau khi mắt cá chân của trung vệ này bị gầm giày của Pickford nhắm thẳng vào.

Ở mùa giải trước, đường việt vị được kẻ nằm ngay dưới nách các hậu vệ. Tuy nhiên, luật việt vị mới trong mùa giải này đã bổ sung thêm một điểm mới nằm ngay trên tay áo một chút. Điều này khiến Van Dijk rơi vào thế việt vị do đã bỏ xa hàng phòng ngự Everton một khoảng đáng kể.

Mặc dù vậy, bất kể Van Dijk có việt vị hay không, trọng tài đáng lẽ nên kiểm tra pha tắc bóng của thủ thành bên phía Everton. Rõ ràng, với pha vào bóng mang tính triệt hạ đó, Pickford đáng lẽ phải bị xử phạt.

Trọng tài gây khó hiểu với tình huống bỏ qua pha bóng "rợn người" với Van Dijk - Ảnh 3.

Pickford đáng ra phải bị xử phạt

"Pickford có thể dễ dàng bị đuổi khỏi sân nếu có một tình huống xem lại. Tôi rất ngạc nhiên vì tất cả bị lãng quên chỉ vì một tình huống việt vị. Tôi không ủng hộ việc đuổi các cầu thủ, đặc biệt là quá sớm trong một trận đấu tầm cỡ như thế này, nhưng thực tế tình huống ấy đã bị trọng tài và công nghệ VAR gạt qua. Đó là điều hoàn toàn đáng kinh ngạc và tôi cho rằng đó là một tình huống xem lại thảm họa", danh thủ Steve McManaman nhận định trên đài BT Sport.