Trung phong của Boston Celtics hé lộ không chỉ có Kyrie Irving muốn từ bỏ phần còn lại của mùa giải

NHẬT PHẠM , 18:15 14/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Câu chuyện Kyrie Irving lên tiếng kêu gọi các cầu thủ không thi đấu phần còn lại của mùa giải 2019-2020 đang trở thành tâm điểm trong thời gian vừa qua. Theo một tiết lộ của Enes Kanter, đã có một số cầu thủ ở các đội bóng top đầu miền Đông đã ủng hộ kế hoạch này.

Để chuẩn bị cho ngày trở lại của mùa giải 2019-2020, NBA đã soạn ra một kế hoạch để thi đấu trở lại ở Walt Disney World, Orlando, với tổng cộng 22 đội bóng vào cuối tháng 7 tới đây.

Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi Kyrie Irving đang lên tiếng kêu gọi giới cầu thủ không nên tham dự. Lý do được ngôi sao của Brooklyn Nets đưa ra đa phần xoay quanh vấn đề phân biệt chủng tộc và thậm chí, anh còn tuyên bố sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để đấu tranh đến cùng.

Trung phong của Boston Celtics hé lộ không chỉ có Kyrie Irving muốn từ bỏ phần còn lại của mùa giải - Ảnh 1.

Kyrie Irving đang là người đứng đầu phong trào phản đối thi đấu phần còn lại của mùa giải 2019-2020 để chống lại sự bất công xã hội.

Theo Chris Forsberg, người đang làm việc tại NBC Sport chi nhánh Boston, ông đã có một cuộc trao đổi ngắn với Enes Kanter về vấn đề này. Kết quả thu được sẽ khiến nhiều người cảm thấy giật mình, khi trung phong của Boston Celtics thừa nhận rằng có một số cầu thủ cũng không muốn tham dự vào phần còn lại của mùa giải.

"Tôi có rất nhiều người bạn ở các đội bóng khác. Họ nói với tôi rằng chính họ cũng chưa chắc chắn, nhưng một số thành viên khác trong đội bóng thì có đấy. Ngạc nhiên thay, đó toàn là những đội đang đứng khá an toàn ở các vị trí tham dự Playoffs".

"Nếu giờ tôi nói ra tên của cầu thủ đó, mọi người sẽ phát rồ lên liền", Enes Kanter nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Chris Forsberg.

Trung phong của Boston Celtics hé lộ không chỉ có Kyrie Irving muốn từ bỏ phần còn lại của mùa giải - Ảnh 2.

Enes Kanter cho biết có rất nhiều cầu thủ không muốn thi đấu, nhưng lý do của họ nằm ở vấn đề sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Hiện tại, vẫn chưa có một lời xác nhận chính thức từ phía các cầu thủ khác cho biết họ có đồng ý rút lui khỏi mùa giải năm nay hay không và tất cả chỉ là sự do dự của những người trong cuộc. Theo lời của Enes Kanter, lý do của việc này nằm ở việc các cầu thủ vẫn đang cảm thấy lo ngại khi tình hình đại dịch Covid-19 vẫn chưa được đảm bảo. Enes Kanter hoàn toàn không đề cập đến việc chống lại bất công xã hội trong cuộc trò chuyện của mình.

Nếu NBA không thể nối lại mùa giải 2019-2020 của mình, hàng loạt tiêu cực sẽ xảy ra mà trước mắt, các cầu thủ sẽ không thể nhận được tiền lương của mình cho phần còn lại của mùa giải.