Lên tiếng kêu gọi cầu thủ không thi đấu, nhưng Kyrie Irving dường như không có sự ủng hộ của siêu sao sáng giá nhất NBA

NHẬT PHẠM , 18:25 13/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao của Brooklyn Nets đã chủ trì một cuộc gọi video với lời kêu gọi các cầu thủ không tham dự phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, trong số những người góp mặt không có bóng dáng của LeBron James.

Kyrie Irving đang trở thành tâm điểm trong thời gian vừa qua, khi vừa tổ chức một cuộc họp trực tuyến nhằm kêu gọi các cầu thủ NBA không tham dự phần còn lại của mùa giải 2019-2020, vốn sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7 tới đây.

Lên tiếng kêu gọi cầu thủ không thi đấu, nhưng Kyrie Irving dường như không có sự ủng hộ của siêu sao sáng giá nhất NBA - Ảnh 1.

Kyrie Irving lên tiếng kêu gọi mọi người không tham dự phần còn lại của mùa giải 2019-2020, nếu những bất công xã hội và phân biệt chủng tộc chưa được giải quyết.

Lý do cho quyết định này của Kyrie Irving là bởi cầu thủ này cho rằng, việc NBA quay trở lại sẽ làm phong trào biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu bị phân tâm. Thậm chí, ngôi sao của Brooklyn Nets còn tuyên bố sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để đấu tranh đến cùng.

Mặc dù có sự tham gia của rất nhiều cầu thủ có tên tuổi, nhưng ngôi sao sáng giá nhất NBA hiện tại là LeBron James lại không hề góp mặt trong buổi họp trực tuyến ấy.

Từ lâu, NHM đã biết được những câu chuyện về việc cả Kyrie Irving và LeBron James đều không hài lòng với nhau khi cả hai còn cùng khoác áo Cleveland Cavaliers. Cuộc họp gần đây nhất dường như đã làm tăng thêm khoảng cách giữa họ, khi quan điểm của cả hai về vấn đề thi đấu trở lại trái ngược.

Lên tiếng kêu gọi cầu thủ không thi đấu, nhưng Kyrie Irving dường như không có sự ủng hộ của siêu sao sáng giá nhất NBA - Ảnh 2.

Mối quan hệ giữa LeBron James và Kyrie Irving đã "cơm không lành, canh không ngọt" từ tận thời còn thi đấu cùng nhau ở Cleveland Cavaliers.

Cũng là một trong những người phản đối sự bất công xã hội và phân biệt chủng tộc mạnh mẽ, nhất là sau cái chết của George Floyd, thế nhưng dường như quan điểm về cuộc đấu tranh của LeBron James có đôi chút khác biệt. 

Dựa trên những gì mà ngôi sao của Los Angeles Lakers đã từng làm trong quá khứ, NHM có thể tin rằng cầu thủ 35 tuổi này vẫn có thể đóng góp tiếng nói cho phong trào "Black Lives Matter", trong khi vẫn đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ với đội bóng và NBA. Chính Sam Amick, một ký giả của The Athletic đã khẳng định rằng việc tham gia phần còn lại của mùa giải 2019-2020 sẽ không làm thay đổi quyết tâm chống nạn bất công xã hội của LeBron James.

Lên tiếng kêu gọi cầu thủ không thi đấu, nhưng Kyrie Irving dường như không có sự ủng hộ của siêu sao sáng giá nhất NBA - Ảnh 3.

LeBron James là một minh chứng cho việc vừa thi đấu thành công ở NBA nhưng cũng có thể hoạt động xã hội một cách hiệu quả.

LeBron James không phải là cầu thủ duy nhất vắng mặt trong cuộc họp trực tuyến của Kyrie Irving. Có gần 80% số cầu thủ không tham dự, dù rằng họ đã nhận được lời kêu gọi tham gia từ trước đó.

Những cầu thủ nổi tiếng khác góp mặt cùng Kyrie Irving như Chris Paul, Kevin Durant, Russell Westbrook, Donovan Mitchel, Carmelo Anthony hay Rudy Gobert. Một số cho biết họ vẫn sẵn sàng tham dự thi đấu tập trung tại Orlando, trong khi phần lớn vẫn đang bỏ ngỏ quyết định của mình.