Ngôi sao của Brooklyn Nets phản đối ngày trở lại của NBA khi nạn phân biệt chủng tộc chưa được giải quyết

NHẬT PHẠM , 17:26 13/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã chắc chắn không tham dự phần còn lại của mùa giải vì chấn thương, nhưng ngôi sao Kyrie Irving vẫn không muốn NBA tiếp tục diễn ra nếu những bất công và phân biệt chủng tộc chưa được giải quyết.

Trong thời gian vừa qua, NBA đã đưa những thông báo chính thức về việc tiếp tục mùa giải 2019-2020 bằng cách thi đấu tập trung ở Walt Disney World, Orlando. Đi kèm với đó là những quy định khắt khe sẽ được áp dụng, nhằm tránh tình trạng lây nhiễm Covid-19 cho các cầu thủ và các thành viên trong đội bóng.

Ngôi sao của Brooklyn Nets phản đối ngày trở lại của NBA khi những bất công xã hội chưa được giải quyết - Ảnh 1.

Walt Disnet World sẽ là nơi diễn ra các trận đấu khép kín trong phần còn lại của NBA 2019-2020.

Tuy nhiên, những tưởng ngày trở lại của NBA sẽ diễn ra một cách suôn sẻ thì nhiều cầu thủ lại không nghĩ như vậy. Trong một cuộc họp trên Zoom với sự tham gia của gần 100 cầu thủ NBA và được dẫn đầu bởi Kyrie Irving, ngôi sao của Brooklyn Nets đã tuyên bố mình sẽ không ủng hộ kế hoạch trở lại mà NBA đã đưa ra.

Bên cạnh việc vẫn chưa có một bản kế hoạch chi tiết cũng như phải sinh hoạt trong một không gian gò bó và cả những trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, cuộc họp do Kyrie Irving chủ trì còn xoay quanh một tình trạng đáng quan tâm khác trong thời gian gần đây.

Theo Shams Charania, ký giả nổi tiếng của The Athletic, lý do chủ yếu mà Kyrie Irving đưa ra là bởi anh cho rằng những bất công và phân biệt chủng tộc vẫn đang là một vấn đề nhức nhối chưa được giải quyết ở Mỹ: "Tôi sẽ không ủng hộ việc thi đấu trở lại ở Orlando. Có cảm giác như mọi thứ ở đây đang có gì mờ ám vậy".

Ngôi sao của Brooklyn Nets phản đối ngày trở lại của NBA khi những bất công xã hội chưa được giải quyết - Ảnh 2.

Kyrie Irving lên tiếng kêu gọi các cầu thủ không tham dự ngày trở lại của NBA vì những lý do khác nhau.

Trong suốt 40 phút của buổi họp, đây là vấn đề chính mà Kyrie Irving liên tiếp nhắc đến nhằm phản đối kế hoạch trở lại của NBA. Theo lời của ngôi sao 28 tuổi này, anh cho biết một khi NBA diễn ra, sự quan tâm của người dân sẽ bị phân tâm khỏi những đấu tranh về nạn phân biệt chủng tộc đang diễn ra.

"Tôi cảm thấy không thoải mái khi bất công xã hội, phân biệt chủng tộc vẫn còn hiện diện. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để đấu tranh cho đến cùng", ngôi sao của Brooklyn Nets cho biết. Kyrie Irving thậm chí còn kêu gọi mọi người hãy chung tay để chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Chính những người có tiếng nói trước công chúng như các cầu thủ bóng rổ sẽ là hạt nhân cho việc thay đổi điều đó.

Ngôi sao của Brooklyn Nets phản đối ngày trở lại của NBA khi những bất công xã hội chưa được giải quyết - Ảnh 3.

Theo Kyrie Irving, sức nóng của phong trào biểu tình đòi quyền lợi cho người da màu sẽ bị ảnh hưởng nếu NBA quay trở lại trong giai đoạn này.

Mặc dù vậy, Kyrie Irving cũng nhắc nhở mọi người rằng đây chỉ là một phương án để lựa chọn. Nếu họ cần phải thi đấu, ngôi sao 28 tuổi này cũng sẽ không bận tâm: "Hoàn toàn ổn nếu bạn quyết định như vậy. Tôi có những lựa chọn nhất định cho cả 2 con đường. Chỉ cần chúng ta đồng lòng như một gia đình là được rồi".

Với tư cách là Phó chủ tịch NBPA (Hiệp hội cầu thủ NBA), tiếng nói của Kyrie Irving là rất có trọng lượng trong giới cầu thủ. Hiện tại, ngôi sao của Brooklyn Nets cũng chắc chắn không tham dự phần còn lại của mùa giải do đang trong quá trình hồi phục chấn thương vai gặp phải từ tháng 3.

Hiện tại, đã có nhiều cầu thủ vẫn quyết định tham dự phần còn lại của mùa giải, trong khi một số khác vẫn bỏ ngỏ lựa chọn của mình. Nếu họ không tham dự, họ sẽ không có lương và xa hơn nữa, giải đấu sẽ bị thiệt hại đáng kể về mặt tài chính. Bên cạnh đó, những cuộc đàm phán thương thảo hợp đồng cũng là một điều đáng để các cầu thủ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

Ngôi sao của Brooklyn Nets phản đối ngày trở lại của NBA khi những bất công xã hội chưa được giải quyết - Ảnh 4.

Tuy nhiên, bóng rổ nói riêng và thể thao nói chung có thể sẽ là một liều thuốc để hàn gắn những bất công đang tồn tại trong xã hội.

Cũng có những ý kiến cho rằng bóng rổ nói riêng hay thể thao nói chung là những gì nước Mỹ cần trong thời điểm hiện tại. Cả NBA đã cho thấy họ đồng lòng như thế nào trong phong trào "Black Lives Matter" và giờ là lúc cần gắn kết mọi người lại với nhau. Thể thao chính là một trong những cách đơn giản nhất để làm được điều đó.