Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình QG 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng PKKQ, ngày làm HLV gym, tối làm Phó TGĐ nhãn hiệu thời trang

HOÀNG ANH - MẠNH ĐĂNG , 13:38 15/11/2020 | Sức khỏe thể thao

Chia sẻ

Đứng sau sân khấu làm nhiệm vụ hướng dẫn VĐV tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020, Bùi Chí Hồ gây chú ý nhờ vẻ đẹp trai.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 1.

Bùi Chí Hồ sinh năm 1995, quê ở Cần Thơ, đang sống và làm việc tại TPHCM. Tại Giải vô địch thể hình Quốc gia 2020 tổ chức ở Kiên Giang, Bùi Chí Hồ là đại diện nhà tài trợ kiêm trọng tài hướng dẫn VĐV. Ngay trước giải Quốc gia, Chí Hồ đã tham gia làm nhiệm vụ tại Giải Thể dục thể hình, Đại hội thể thao ĐBSCL. Trong ảnh, Chí Hồ trao huy chương vàng 52 kg cho VĐV Tôn Hoàng Khánh Lan của ĐT Đồng Nai.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình QG 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng PKKQ, ngày làm HLV gym, tối làm Phó TGĐ nhãn hiệu thời trang - Ảnh 2.

Chí Hồ tập gym từ năm lớp 10, hiện nay anh đang kiêm nhiệm rất nhiều công việc: HLV cá nhân tại phòng gym ở Cần Thơ, làm Phó Tổng Giám đốc cho một thương hiệu thời trang và làm trọng tài thể hình.


Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 2.

Trong ảnh, Chí Hồ đang hướng dẫn vị trí cho các VĐV ở hạng 75 kg giải VĐQG.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 3.

Chí Hồ là trọng tài trẻ nhất làm nhiệm vụ tại Giải Vô địch Quốc gia thể hình 2020. Chàng trai 25 tuổi học trọng tài thể hình khoá tháng 8 năm 2019. Sau khi thực tập chấm thi các giải của TPHCM, Chí Hồ được làm trọng tài chính thức TPHCM vào cuối tháng 10 và trở thành trọng tài Quốc gia vào tháng 11/2019. Ảnh: Nguyễn Giang

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 4.

Trong lúc VĐV thi đấu, Chí Hồ sẽ đứng sau quan sát và nghe yêu cầu từ giám khảo để hướng dẫn VĐV. Khi Chí Hồ dẫn VĐV bước lên sàn, khán giả không thể rời mắt khỏi anh chàng điển trai này.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 5.

Anh cũng liên tục được mời lên trao huy chương cho VĐV.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 5.

Chí Hồ làm HLV thể hình từ năm 2013 lúc mới 18 tuổi. Đến hết 2016, anh tạm nghỉ để đi nghĩa vụ quân sự và 2019 trở lại với công việc. Thời cấp 3, Chí Hồ học tốt Toán Hoá Sinh và từng có ý định thi vào Đại học Y Cần Thơ. Cuối cùng anh quyết định không thi Đại học mà theo con đường thể hình. Chí Hồ ra quyết định này rất nhanh vì thể hình là đam mê nên anh tin con đường mình chọn là đúng đắn.

Bùi Chí Hồ từng phục vụ tại Trung đoàn Ra-đa 294, thuộc Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong thời gian phục vụ quân đội, Chí Hồ vẫn duy trì tập luyện thể hình mỗi ngày. 

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 7.

Kiêm nhiệm nhiều công việc như vậy nhưng Chí Hồ vẫn có đủ thời gian cho gia đình, đồng thời chăm sóc và phát triển bản thân.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 9.

Chia sẻ với Sport5.vn, Chí Hồ cho biết một ngày anh đi dạy vài tiếng, vài ngày anh mới đến công ty thời trang một lần. Phần việc của công ty, Chí Hồ thường giải quyết tại nhà.

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 8.

Trong năm 2021, Chí Hồ sẽ phấn đấu trở thành trọng tài quốc tế và mở một phòng gym.

Ảnh: Mạnh Đăng Sport5

Một số hình ảnh khác về trọng tài Bùi Chí Hồ

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 11.

Chí Hồ hướng dẫn VĐV hạng cân 60 kg ở giải VĐQG. Ảnh: Nguyễn Giang

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 12.

Bùi Chí Hồ và trọng tài Danh Thị Hồng Ngoan. Ảnh: Nguyễn Giang

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 13.

Chí Hồ tham gia chấm thi giải vô địch thể hình TPHCM. Ảnh: Tấn Linh

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 14.

Thương hiệu mà anh đang làm Phó TGĐ cũng tài trợ cho giải này. Ảnh: Tấn Linh

Trọng tài điển trai nhất Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020: Từng phục vụ trong Quân chủng Phòng không - Không quân, ngày làm HLV gym, tối làm Phó Tổng Giám đốc nhãn hiệu thời trang - Ảnh 15.

Chí Hồ đại diện nhà tài trợ lên trao huy chương. Ảnh: Tấn Linh

Giải vô địch thể hình Quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 11 đến hết 13/11 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang. Tham dự giải có 120 vận động viên đến từ các đội tuyển Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai, An Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bình Dương, Cà Mau, Kiên Giang...

Giải là cơ sở để tuyển chọn, bổ sung cho ĐTQG thể hình tham dự SEA Games 31. Các VĐV đoạt HCV sẽ có cơ hội được chọn vào đội tuyển.

Về thành tích tập thể, đội tuyển TPHCM nhất toàn đoàn với 8 vàng, 8 bạc và 3 đồng. Đội tuyển An Giang xếp thứ hai với 4 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Đội tuyển Đồng Nai xếp thứ ba với 3 vàng, 3 bạc và 5 đồng.