Lực sĩ Tạ Đình Thái lần thứ 10 liên tiếp giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia

HOÀNG ANH - MẠNH ĐĂNG , 21:38 13/11/2020 | Sức khỏe thể thao

Chia sẻ

Ngôi sao thể hình người Hà Nội vượt qua các đối thủ nặng ký để bảo vệ thành công tấm HCV hạng 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020.

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 1.

5 vận động viên (từ trái qua) gồm Nguyễn Trọng Hảo (Kiên Giang), Hồ Văn Tuân (Lâm Đồng), Tạ Đình Thái (Hà Nội), Trần Trung Nhân (TPHCM) và Nguyễn Trung Bảo (Đà Nẵng) khoác tay nhau tạo dáng trong phần so đọ tự do hạng 85 kg diễn ra chiều 13/11. Đây là một trong những nội dung thi cuối cùng của Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020.

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 2.

Ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV là VĐV Tạ Đình Thái của ĐT Hà Nội. Năm nay 39 tuổi, VĐV Tạ Đình Thái từng giành hơn 30 chiếc huy chương các loại sau gần 16 năm thi đấu thể hình.

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 3.

Năm học lớp 8, anh được chọn vào ĐT bóng ném Hà Nội. Sau đó anh lại tham gia đội tuyển bóng đá rồi mới bén duyên với thể hình nhờ phom người đặc biệt, rất phù hợp với môn thể hình

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 4.

Được tuyển vào đội thể hình Hà Nội, VĐV Tạ Đình Thái vươn lên đỉnh cao vào năm 2010 khi anh giành HCV hạng 85 cân tại Giải Vô địch Quốc gia. Liên tiếp 10 năm sau, anh Thái đều vô địch Quốc gia hạng 85 kg và trở thành độc cô cầu bại ở hạng cân này.

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 5.

VĐV Tạ Đình Thái trình diễn tư thế số 2, phô bày phần mặt trước cơ thể. Lực sĩ người Hà Nội đã có mặt trong ĐTQG tranh tài ở SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Anh đặt mục tiêu HCV SEA Games.

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 6.

Trao đổi với Sport5.vn, anh Thái cho biết đối thủ lớn nhất của anh tại SEA Games sẽ là VĐV người Thái Lan từng thắng mình tại giải vô địch thế giới năm 2018.

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 7.

VĐV Tạ Đình Thái tự tin sải bước và biểu diễn trong phần thi tự chọn. Sau giải VĐQG, VĐV Tạ Đình Thái sẽ dành thời gian chăm sóc gia đình. Đầu năm 2021, anh sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị cho SEA Games 31.

Ngoài hàng chục huy chương Quốc gia, VĐV Tạ Đình Thái còn từng giành HCĐ Đông Nam Á 2017, HCB thế giới 2018...

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 9.

Không ngoài dự đoán, Tạ Đình Thái tiếp tục giành HCV 85 kg. Trên bục nhận huy chương, anh đứng cạnh VĐV Trần Trung Nhân (TPHCM, HCB) và HCĐ là VĐV Hồ Văn Tuân (Lâm Đồng)

Lực sĩ Tạ Đình Thái giành HCV 85 kg tại Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020 - Ảnh 10.

Sau khi giành HCV 85 kg, VĐV Tạ Đình Thái bước vào nội dung toàn năng nam, tranh tài với các đối thủ nặng ký nhất giải.


Kết quả ngày thi đấu 13/11

Nam 75kg: Hồ Duy Khang (đội CAND, HCV), Đặng Thanh Tùng (TPHCM, HCB), Trần Văn Lam (Đồng Nai, HCĐ)

Nam 80 kg: Sepha (Bình Dương, HCV), Trần Hoàng Duy Thuận (TPHCM, HCB), Nguyễn Viết Toàn (Đà Nẵng, HCĐ)

Nam 85 kg: Tạ Đình Thái (Hà Nội, HCV), Trần Trung Nhân (TPHCM, HCB), Hồ Văn Tuân (Lâm Đồng, HCĐ)

Nam 90 kg: Lữ Gia Nam (TPHCM, HCV), Ngô Quang Trung (Hà Nội, HCB), Dương Thành Long (Đà Nẵng, HCĐ)

Toàn năng nữ: Nguyễn Bích Trâm (TPHCM, HCV), Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai, HCB), Đinh Kim Loan (An Giang, HCĐ)

Toàn năng nam: Lữ Gia Nam (TPHCM, HCV), Trần Hoàng Duy Phúc (TPHCM, HCB), Hồ Duy Khang (Hà Nội, HCĐ)

 Ảnh: Mạnh Đăng Sport5