Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam

HOÀNG ANH - MẠNH ĐĂNG , 02:23 14/11/2020 | Sức khỏe thể thao

Chia sẻ

Nhà vô địch thế giới và châu Á Nguyễn Bích Trâm xuất sắc giành HCV toàn năng nữ tại Giải vô địch thể hình Quốc gia 2020.

Chiều 13/11 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang đã diễn ra những nội dung cuối cùng của Giải Vô địch thể hình Quốc gia 2020. Đó là các nội dung: nam 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, toàn năng nữ và toàn năng nam. Nội dung đáng chú ý nhất và danh giá nhất chắc chắn là toàn năng, tranh huy chương vô địch tuyệt đối.

Để được tranh tài ở toàn năng, VĐV phải đoạt huy chương vàng các hạng cân. Giải VĐQG là giải lớn nhất của thể hình Việt Nam, vì vậy, nội dung toàn năng chính là nội dung quy tụ những VĐV có body khủng nhất cả nước.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 1.

5 vận động viên tranh tài ở nội dung toàn năng nữ bao gồm Đặng Thị Kim An (An Giang, 46 kg), Huỳnh Thanh Thuý (Lâm Đồng, 49 kg), Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai, 52 kg), Nguyễn Bích Trâm (TPHCM, trên 55 kg) và Đinh Kim Loan (An Giang, 55 kg). Ba ứng viên hàng đầu cho chiếc HCV là Tôn Hoàng Khánh Lan, Nguyễn Bích Trâm và Đinh Kim Loan, những VĐV đã khẳng định tên tuổi ở đấu trường quốc tế.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Chiếc HCV thuộc về VĐV Nguyễn Bích Trâm, người từng giành cú đúp HCV tại giải thể hình vô địch châu Á 2019, ở các nội dung thể hình nữ trên 55 kg và thể hình nữ dành cho VĐV trên 30 tuổi. Cũng trong năm ngoái, nữ VĐV này giành 2 HCV ở giải vô địch thể hình thế giới tổ chức tại Hàn Quốc. Còn ở năm 2018, Bích Trâm giành 1 HCV châu Á, 1 HCB thế giới. Năm 2017, Trâm đoạt 1 HCB thế giới.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Khánh Lan và Bích Trâm hồi hộp chờ trọng tài gọi tên người chiến thắng.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Một tấm ảnh chứa hàng chục chiếc huy chương vàng châu lục và thế giới. Khánh Lan, Kim Loan và Bích Trâm là những siêu sao của làng thể hình Việt Nam, kỳ vọng vàng của đoàn Việt Nam tại SEA Games 31.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Bích Trâm trình diễn cơ lưng nổi trội trong bài trình diễn tự do. Từng là một võ sĩ Muay Thái, Bích Trâm giải nghệ cách đây 6 năm và chuyển sang môn thể hình.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Đội tuyển TPHCM của Bích Trâm bội thu tại giải VĐQG 2020 với 8 vàng, 8 bạc và 3 đồng. Đội tuyển TPHCM cũng giành giải nhất đồng đội nam và đồng đội nữ

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Đội tuyển An Giang của VĐV Đinh Kim Loan xếp vị trí thứ hai toàn đoàn với 4 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Đội tuyển Đồng Nai của Tôn Hoàng Khánh Lan xếp vị trí thứ ba toàn đoàn với 3 vàng, 3 bạc và 5 đồng.

Lực sĩ Nguyễn Bích Trâm giành HCV toàn năng nữ ở giải thể hình danh giá nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Trước đó Kim Loan đã cùng bạn diễn Phạm Văn Mách giành HCV đôi nam nữ.

Ảnh: Mạnh Đăng Sport5

Giải vô địch thể hình Quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 11 đến hết 13/11 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang. Tham dự giải có 120 vận động viên đến từ các đội tuyển Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai, An Giang, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bình Dương, Cà Mau, Kiên Giang...

Giải là cơ sở để tuyển chọn, bổ sung cho ĐTQG thể hình tham dự SEA Games 31. Các VĐV đoạt HCV sẽ có cơ hội được chọn vào đội tuyển.

Về thành tích tập thể, đội tuyển TPHCM nhất toàn đoàn với 8 vàng, 8 bạc và 3 đồng. Đội tuyển An Giang xếp thứ hai với 4 vàng, 1 bạc và 4 đồng. Đội tuyển Đồng Nai xếp thứ ba với 3 vàng, 3 bạc và 5 đồng.