Trăn trở mộng vô địch, Carmelo Anthony trải lòng về lần hội ngộ cùng người bạn thân LeBron James

NHẬT PHẠM , 16:00 10/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Carmelo Anthony luôn khao khát chiếc nhẫn đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tuổi 38 khi cùng chung chiến tuyến với người bạn thân LeBron James, giờ là lúc "Melo" có thể chạm tay đến giấc mơ của cuộc đời.

Carmelo Anthony được xem như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất tại NBA trong những năm giữa thập niên 2000 cho đến giữa những năm 2010. Đồng thời, anh cũng là một trong những đối thủ lớn nhất của LeBron James trong những năm tháng đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.

Trăn trở mộng vô địch, Carmelo Anthony trải lòng về lần hội ngộ cùng người bạn thân LeBron James - Ảnh 1.

Carmelo Anthony vẫn chưa có được danh hiệu vô địch NBA trong sự nghiệp

Thế nhưng, khi "Nhà vua" đã sưu tập trọn vẹn bộ danh hiệu cá nhân lẫn tập thể, thì chức vô địch NBA vẫn luôn là một giấc mơ xa vời đối với Carmelo Anthony. Thậm chí, anh còn chưa từng được tận hưởng không khí của loạt trận Finals trong suốt 13 lần tham dự vòng Playoffs đã qua.

Có thể nói, sự nghiệp của Carmelo Anthony sẽ trở nên trọn vẹn, nếu anh sưu tập được một chiếc nhẫn vô địch cho riêng mình. Đó cũng là nỗi trăn trở của cầu thủ 38 tuổi này, khi anh thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn: "Đây là thứ duy nhất mà tôi còn thiếu. Điều đó đã khiến trăn trở hằng đêm, nhưng cũng là động lực để tôi có thể tận hưởng cảm giác đó một lần".

Đã từ rất lâu, NHM tại NBA mới lại có dịp chứng kiến 2 cầu thủ xuất sắc nhất của lứa thế hệ NBA Draft 2003 tụ hội về cùng một đội bóng. Bên cạnh đó, cả LeBron James và Carmelo Anthony đều là những thành viên đặc biệt của "Con thuyền Banana" huyền thoại, nơi có sự góp mặt của cả Dwyane Wade và Chris Paul.

Trăn trở mộng vô địch, Carmelo Anthony trải lòng về lần hội ngộ cùng người bạn thân LeBron James - Ảnh 2.

LeBron James và Carmelo Anthony lần đầu tiên khoác chung màu áo một đội bóng NBA

Ngoại trừ Chris Paul, cả 3 thành viên còn lại đều là những lượt chọn huyền thoại tại kỳ NBA Draft 2003. Thế nhưng, khi LeBron James và Dwyane Wade bước lên đỉnh cao NBA cùng đế chế Miami Heat, thì Carmelo Anthony vẫn lẻ loi cô độc trong chuyến hành trình tìm kiếm vinh quang cao nhất ở xứ sở cờ hoa.

Ở độ tuổi 38, Carmelo Anthony đã hội ngộ cùng người bạn LeBron James, cũng là đối thủ lớn nhất mà cả 2 từng đối đầu trong nhiều năm đã qua tại NBA. Thế nhưng, khi LeBron James vẫn đang duy trì một phong độ đỉnh cao của sự nghiệp, thì Carmelo Anthony đã để lại những gì tốt đẹp nhất cho những mùa giải từ 2017 trở về trước.

Nhiều người NHM đã phải luyến tiếc, khi 2 ngôi sao của cùng 1 thế hệ không thể gặp nhau sớm hơn, để họ được sống lại những khoảnh khắc của đội tuyển Mỹ tại Olympic London 2012. Thế nhưng, Carmelo Anthony cho rằng, đó chưa hẳn là một sự kết hợp trọn vẹn.

Trăn trở mộng vô địch, Carmelo Anthony trải lòng về lần hội ngộ cùng người bạn thân LeBron James - Ảnh 3.

Carmelo Anthony cho rằng quãng thời gian đối đầu với LeBron James đã giúp cả 2 có được những trải nghiệm không gì so sánh được, để sự kết hợp lần này sẽ giúp họ hiểu nhau hơn trong việc hướng đến mục tiêu cuối cùng

"Nếu chúng tôi đến với nhau sớm hơn trong sự nghiệp, có lẽ cả 2 sẽ không có được những trải nghiệm quý báu như những gì đã diễn ra. Tôi sẵn sàng đảm nhận bất kỳ một vai trò nào trong đội bóng, chỉ để phục vụ cho mục đích cuối cùng của cả 2 cũng như toàn đội trong mùa giải sắp tới".

Mặc dù vị thế của cả 2 đã không còn cân bằng như trước, nhưng khi đứng trước nỗi trăn trở của người bạn đồng hành, người đội trưởng của Los Angeles Lakers đã không ngại ngần tuyên bố: "Thời khắc đó đã đến". Đối với LeBron James và đội bóng chủ sân STAPLES Center, mục tiêu của họ ở mùa giải 2021-2022 không gì khác ngoài chức vô địch.

Trăn trở mộng vô địch, Carmelo Anthony trải lòng về lần hội ngộ cùng người bạn thân LeBron James - Ảnh 4.

LeBron James rất quyết tâm thực hiện lời hứa cùng người bạn Carmelo Anthony mang về chức vô địch

Tính đến thời điểm hiện tại, Los Angeles Lakers đã xây dựng được bộ khung đội hình cho mùa giải mới. Mặc dù đa số những cầu thủ mà họ sở hữu đã trên 32 tuổi, nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh và sự dẫn dắt của LeBron James, NHM của đội bóng Vàng - Tím vẫn tràn trề hy vọng sẽ trở lại ngôi vị cao nhất khi mùa giải năm nay khép lại.