"Xin lỗi, NHM Toronto": Lời xin lỗi muộn màng của Goran Dragic sau khi buông lời sắc mỏng trên sóng truyền hình

HUY PHẠM , 13:27 10/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Goran Dragic mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đội bóng Toronto Raptors sau khi có những phát biểu không hay về đội bóng.

Thương vụ chuyển nhượng giữa Miami Heat và Toronto Raptors đang là một trong những vấn đề nổi bật của giải đấu trước thềm mùa giải NBA 2021/22. Ngoài việc bị NBA đưa vào tầm ngắm điều tra sau khi có những dấu hiệu liên quan tới luật tampering, thì bản thân những cầu thủ trong thương vụ đó cũng đang gặp phải tai tiếng vì "vạ miệng".

Cái tên được nhắc tới tại đây chính là Goran Dragic, một trong những công thần của Miami Heat tại mùa giải khó quên NBA 2020. Trong thương vụ chuyển nhượng giữa Miami Heat và Toronto Raptors trước đó, cầu thủ 35 tuổi là một phần trong gói trao đổi của đội bóng nhằm mang Kyle Lowry tới đội chủ sân FTX Arena.

Đối với Kyle Lowry, bản thân cầu thủ này không có quá nhiều điều để phàn nàn bởi Miami Heat vẫn đang là một trong những ứng cử viên nặng ký ở mùa giải 2021/22. Và với một cầu thủ đầy kinh nghiệm và vẫn khao khát thêm một lần vô địch như Kyle Lowry, bản hợp đồng 90 triệu cùng 3 mùa tại Miami Heat thời điểm hiện tại chắc chắn là điều mà cựu sinh viên Villanova mong muốn.

Tuy nhiên với Goran Dragic, hậu vệ gốc Slovenia tỏ rõ thái độ không bằng lòng khi điểm đến tiếp theo của bản thân lại là Toronto Raptors. Ở thời điểm hiện tại, Toronto Raptors đang trong quá trình tái xây dựng, cùng với những tin đồn chuyển nhượng liên quan tới Pascal Siakam, rõ ràng Toronto Raptors không phải là một bến đỗ lý tưởng.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình địa phương, Goran Dragic đã không ngại ngùng khi tiết lộ những suy nghĩ của bản thân anh về đội bóng Toronto Raptors. Và chính những lời nói có phần thẳng thắn đó đã tạo nên làn sóng dư luận phẫn nộ tới từ phía người hâm mộ "Khủng long phương Bắc".

"Toronto không phải điểm đến ưa thích của tôi. Tôi có tham vọng cao hơn. Chúng ta cùng chờ xem", Goran Dragic còn xát thêm muối vào lòng NHM Toronto khi ám chỉ rằng anh vẫn đang trong quá trình tìm kiếm một bến đỗ khác trước khi NBA 2021/2022 diễn ra.

"Xin lỗi, NHM Toronto": Lời xin lỗi muộn màng của Goran Dragic sau khi buông lời sắc mỏng trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Chia sẻ nhận về nhiều gạch đá của Goran Dragic thời điểm hiện tại

Mặc dù chỉ là một cuộc phỏng vấn ngắn với đài truyền hình địa phương, nơi Goran Dragic đang nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi mùa giải diễn ra, thế nhưng với NHM của Toronto Raptors, những lời nói trên không khác nào sự phỉ báng và coi thường đối với đội bóng yêu thích của họ.

Sau khi nhận được nhiều "gạch đá" từ phía dư luận, Goran Dragic phần nào nhận ra sai lầm của mình khi đưa ra những phát ngôn không phù hợp ở thời điểm hiện tại. Chia sẻ với ký giả Michael Grange của Sportsnet, Dragic thừa nhận bản thân đã sai và lên tiếng đính chính lại phát ngôn trên.

"Về cơ bản, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả người hâm mộ Toronto Raptors. Tôi thành thật xin lỗi các bạn. Những phát ngôn đó đã không được đưa ra đúng thời điểm cũng như cách thể hiện của tôi. Tôi hiểu tình yêu của họ dành cho đội bóng và họ hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Toronto Raptors là một trong những tổ chức tốt nhất tại NBA. Họ đã từng giành được danh hiệu vô địch và tôi thì chưa. Vì vậy với những gì tôi đã nói ra, nó thực sự không phù hợp", Dragic lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi, NHM Toronto": Lời xin lỗi muộn màng của Goran Dragic sau khi buông lời sắc mỏng trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Goran Dragic nhanh chóng lên tiếng xin lỗi NHM Toronto sau phát ngôn thẳng thắn của mình

Trong thị trường chuyển nhượng hiện tại, Goran Dragic cùng Dallas Mavericks đang có những tin đồn liên quan tới nhau. Thậm chí tin đồn đó còn được đồn thổi trước khi thương vụ Kyle Lowry được thực hiện. Nguồn tin hành lang cho biết Goran Dragic muốn tới thi đấu cho Dallas Mavericks, nơi đang có đàn em cùng gốc Slovenia là Luka Doncic.

Bản thân giới thượng tầng của Toronto Raptors cũng không nằm ngoài khả năng sẽ tiếp tục điền tên Goran Dragic cho các thương vụ trao đổi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 kết thúc. Tuy nhiên, khi mọi thứ vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật của giới thượng tầng các CLB, Goran Dragic cũng không quên nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của bản thân và nói rằng sẽ cống hiến 100% sức lực của mình cho bất kỳ đội bóng nào sở hữu anh.

"Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp. Các bạn có thể hỏi những người quanh tôi. Ở mọi nơi tôi đã thi đấu hoặc bất cứ đội bóng nào sở hữu tôi, tôi luôn thực hiện đúng vai trò của mình một cách chuyên nghiệp nhất. Tôi yêu bóng rổ, tôi mong muốn được thi đấu và tôi sẽ đóng góp 100% khả năng của mình ở bất cứ đội bóng nào tôi khoác áo. Hiện giờ tôi đang ở Toronto và đó là điều mà tôi tập trung tới", Goran Dragic chia sẻ.

Dù đã ở tuổi 35, thế nhưng tài năng và kinh nghiệm của Dragic là không thể phủ nhận. Cùng trông chờ xem mùa giải 2021/22 sẽ đưa đẩy con thuyền sự nghiệp của Dragic tới bến đỗ nào?

Lời xin lỗi trên mặc dù được đưa ra muộn màng thế nhưng nó cũng phần nào phản ánh được tính chuyên nghiệp trong công việc của Goran Dragic. Nếu Toronto Raptors không có được kèo trao đổi hợp lý, vẫn có khả năng Goran Dragic sẽ khoác áo "Khủng long phương Bắc" ở mùa giải năm nay. Và hy vọng rằng thời điểm đó, NHM tại sân Scotibank Arena sẽ tha thứ và chào đón cầu thủ 35 tuổi.