Trae Young và bình luận “ngớ ngẩn” so sánh anh với Stephen Curry

Mây , 19:36 30/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sao trẻ Trae Young từng nhận phải vô số nghi ngờ cũng như so sánh đến ngớ ngẩn với tiền bối Stephen Curry.

Từ ngày bước chân vào NBA năm 2018 với vị trí thứ 5 tại NBA Draft, Trae Young đã luôn đứng trước vô số áp lực và sự so sánh thái quá. Không những liên tục bị đem ra đặt lên bàn cân với người bạn đồng trang lứa Luka Doncic, cầu thủ của Atlanta Hawks cũng thường xuyên được NHM gọi với biệt danh “tiểu Curry”. Thậm chí nhiều fan của Stephen Curry lẫn antifan luôn muốn nhìn thấy cầu thủ trẻ gốc Texas này thất bại. Thế nhưng sự thực lại đi ngược hoàn toàn với mong ước không tốt của họ.

Trae Young và bình luận “ngớ ngẩn” so sánh anh với Stephen Curry - Ảnh 1.

Trae Young thực sự đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Atlanta Hawks

Sau ba mùa giải thi đấu tại giải bóng rổ số một hành tinh, Trae Young đã chứng minh cho toàn bộ thấy rằng bản thân là một hậu vệ với tiềm năng siêu sao cực kỳ sáng ở phía trước. Với việc ghi trung bình tới 25,3 điểm cùng 9,4 kiến tạo mỗi trận, chàng trai khoác áo số 11 đã khiến tất cả antifan phải câm nín. Không những thế, cầu thủ thuộc biên chế Atlanta Hawks còn vượt xa cả Stephen Curry về số cú ném ba điểm thành công sau 3 mùa giải đầu tiên chơi tại NBA.

Lật giở lại những đánh giá thời Trae Young mới chân ướt chân ráo thi đấu tại NBA, sẽ có không ít người phải bật cười vì sự phi lý của chúng. Một trong số đó là cây bút Brad Botkin về bài bình luận của chính mình trên tờ báo nổi tiếng CBS Sports. Trong quá khứ, ông từng cho ra lò một bài phân tích khá sâu với tựa đề “Một tay ném cỡ trung bình tưởng mình là Stephen Curry”. Đích thân nhà báo này cũng đã viết một bài nhằm cáo lỗi với chàng trai trẻ.

Trae Young và bình luận “ngớ ngẩn” so sánh anh với Stephen Curry - Ảnh 2.

Trae Young thường xuyên bị đem ra so sánh với tiền bói Stephen Curry

Ở thời điểm bài viết được ra mắt, hiệu suất ném của cầu thủ sinh năm 1998 chỉ nằm ở mức 27%. Không những thế, Trae Young luôn gặp khó khăn đặc biệt ở quãng thời gian cuối hiệp 4. Điều Brad Botkin muốn chỉ ra là việc tài năng trẻ này dẫu không có phong độ ném tốt nhưng lại thường xuyên chọn cho mình những tình huống ném cực khó làm tỉ lệ dứt điểm của anh nằm ở mức thê thảm.

Những phân tích của cây bút có tiếng này thực chất cũng có những căn cứ nhất định. Tại NBA, tỉ lệ ném ba điểm thành công trung bình nằm ở con số 36%. Thế nhưng Trae young vẫn chưa có bất cứ mùa giải nào đạt được con số trung bình ấy. Sau 3 năm thi đấu nơi đây, chàng trai gốc Texas vẫn chỉ “lẹt đẹt” ở con số 34,3%. Nguy hiểm nhất chính là quyết định ra tay nơi anh thường khá cảm tính dẫn đến nhiều trường hợp gây hại cho cả đội.

Trae Young thường đưa những quyết định ném ba có phần hấp tấp

Tuy nhiên nhìn một cách khách quan, bản thân Trae Young vẫn còn rất trẻ và chỉ qua những sai lầm anh mới có thể trưởng thành. Rõ ràng Stephen Curry là tài năng thuộc hàng làm nên cuộc cách mạng với bóng rổ, cả thế hệ có một người. Việc Trae Young đi theo tấm bản đồ người tiến bối chỉ ra không xứng đáng nhận phải những so sánh có phần ác ý như vậy. Bản thân cầu thủ sinh năm 1998 cũng chưa bao giờ phát ngôn rằng mình là Stephen Curry tiếp theo ở NBA.

Không những thế, Trae Young làm được điều người tiền bối khoác áo số 30 chẳng thể làm nổi khi mới là cầu thủ năm 3. Đó là dẫn dắt đội bóng của mình tới tận trận chung kết miền. Thậm chí, Atlanta Hawks của anh luôn được đặt kèo cửa dưới trước New York Knicks và đặc biệt là Philadelphia 76ers. Dù chỉ đạt hiệu suất ném ba điểm ở mốc 31% nhưng vẫn là đầu tàu dẫn đội chứng tỏ đóng góp nơi anh nằm ngoài cả vạch ba điểm.

Trae Young ra tay kết liễu Philadelphia 76ers tại bán kết miền Đông 2021 bằng cú ba điểm tầm xa

Điều quan trọng nhất chính là sự trưởng thành vượt bậc nơi Trae Young chỉ sau 3 năm ngắn ngủi ở NBA. Dũng cảm ra tay trong những giờ phút quyết định và chấp nhận hậu quả là điều không phải ai cũng dám làm. Một điều cuối cùng trước khi kết thúc bài viết không gì khác ngoài việc nhắc lại rằng Trae Young chưa bao giờ là Stephen Curry bởi tài năng gốc miền Tây là người duy nhất ở NBA!