Tiền đạo Nhật Bản khẳng định phải thắng ĐT Việt Nam, HLV Moriyasu Hajime căng thẳng: "Chúng tôi đang ở bờ vực"

ĐT Nhật Bản đang đứng trước nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé dự World Cup. Họ không còn nhiều cơ hội tự quyết và buộc phải thắng những trận đấu còn lại.

Sau 4 vòng đấu, ĐT Nhật Bản mới chỉ có 6 điểm, tạm thời xếp ở vị trí thứ 4. Họ thậm chí còn xếp dưới Oman vì chỉ số phụ. Đây là điều rất khó chấp nhận với một "cường quốc" ở châu Á. Thành tích không tốt ở những trận đấu đầu tiên đã đẩy ĐT Nhật Bản vào thế khó trong cuộc cạnh tranh tấm vé đến World Cup 2022.

"Chúng tôi không được phép thua thêm bất kỳ trận nào nữa. Trước mắt là hai trận đấu sân khách liên tiếp, rất khó khăn nhưng chúng tôi phải nỗ lực và giành chiến thắng bằng tất cả khả năng", tiền đạo Yuya Osako chia sẻ với truyền thông sau khi có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Nhật Bản. Cầu thủ sinh năm 1990 này đã có tới 9 bàn thắng sau 7 lần thi đấu tại vòng loại World Cup.

Tiền đạo Nhật Bản khẳng định phải thắng ĐT Việt Nam, HLV Moriyasu Hajime căng thẳng: "Chúng tôi đang ở bờ vực" - Ảnh 1.

Yuya Osako (số 15) là tiền đạo nguy hiểm của Nhật Bản (Ảnh: Getty)

Chung quan điểm với học trò, HLV Moriyasu Hajime nói: "Tôi hiểu được hoàn cảnh khó khăn hiện tại, chúng tôi đang đứng ở bờ vực, không có đường lùi nữa. ĐT Nhật Bản phải cố gắng giành được điểm số tối đa trong 6 trận đấu còn lại. Tôi tin rằng cả đội sẽ giành vé dự World Cup.

Trong hai trận đấu tới, chúng tôi sẽ làm khách và thi đấu trong một môi trường khá xa lạ. Hiện giờ, tại Nhật Bản và châu Âu, thời tiết đã trở nên khá lạnh. Khác biệt về khí hậu là có, các cầu thủ cần được chăm sóc tốt nhất".

Tiền đạo Nhật Bản khẳng định phải thắng ĐT Việt Nam, HLV Moriyasu Hajime căng thẳng: "Chúng tôi đang ở bờ vực" - Ảnh 2.

HLV Moriyasu Hajime từng chạm trán Việt Nam ở Asian Cup

Với ĐT Việt Nam, trận đấu với Nhật Bản cũng có tính chất hết sức quan trọng. Dù được đánh giá thấp hơn nhiều nhưng các cầu thủ sẽ có lợi thế sân nhà. Sau nhiều tháng phải thi đấu trên sân vận động trống vắng, Công Phượng và các đồng đội sẽ được tiếp sức bởi 12.000 CĐV Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình. Đây là nguồn sức mạnh to lớn đối với HLV Park Hang-seo và học trò. Sau 4 trận của vòng loại thứ 3 World Cup, ĐT Việt Nam vẫn chưa giành được điểm số nào. Sự quyết tâm là rất lớn dẫu đối thủ là một trong những cái tên hàng đầu châu Á.

Năm 2019, ĐT Việt Nam từng chạm trán Nhật Bản ở Asian Cup và chỉ để thua với tỷ số 0-1. Kinh nghiệm đó có thể sẽ giúp ĐT Việt Nam giành được kết quả khả quan.

Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 19h ngày 11/11.