Đội tuyển Nhật Bản đem đội hình giá trị gần 3000 tỷ đồng sang Việt Nam

HIẾU LƯƠNG , 06:22 05/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Nhật Bản chốt danh sách 27 cầu thủ vào hôm qua (4/11) nhằm chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam và Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022.

Giá trị đội hình tuyển Nhật Bản cao nhất bảng B

Theo Transfermakt, tổng giá trị đội hình tuyển Nhật Bản có giá trị 122,76 triệu USD, tương đương 2800 tỷ đồng. Nhật Bản luôn là đội có giá trị đội hình cao nhất bảng B, cách rất xa những đối thủ khác.

Giá trị đội hình tuyển Việt Nam chỉ khoảng 6 triệu USD. Oman là khoảng 7 triệu USD. Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc lần lượt là 47, 36 và 26 triệu USD.

Đội tuyển Nhật Bản đem đội hình giá trị gần 3000 tỷ đồng sang Việt Nam - Ảnh 1.

Giá trị đội hình tuyển Nhật Bản cao nhất bảng B (Ảnh: Kyodo News)

Con số này không quá bất ngờ khi tuyển Nhật Bản triệu tập 17 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu, trong số đó có những cái tên đình đám như Takumi Minamino (Liverpool), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt),…

Tiền vệ công Kamada cũng là cầu thủ có giá trị cao nhất 27,5 triệu USD (khoảng 625 tỷ đồng). Xếp thứ hai là trung vệ Takehiro Tomiyasu có giá 22 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng). Takumi Minamino xếp thứ ba với giá trị 13,2 triệu USD (khoảng 300 tỷ đồng).

Tiền vệ Junya Ito cũng có giá trên 10 triệu USD. Tuyển Nhật Bản có tổng cộng 20 cầu thủ sở hữu giá trên 1 triệu USD.

Trong số 17 cầu thủ thi đấu ở châu Âu, 7 người đang thi đấu ở Đức. Anh và Bỉ mỗi nơi có 1 cầu thủ. Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia và Scotland mỗi nơi có 1 cầu thủ tuyển Nhật Bản.

Đội hình hiện tại chỉ còn 11 cầu thủ từng đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019, bao gồm thủ môn Gonda; hậu vệ Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai, Muroya; tiền vệ Haraguchi, Shibasaki, Endo, Ito, Minamino và tiền đạo Osako.

Tuyển Nhật Bản thay đổi và mục tiêu 6 điểm

So với loạt trận tháng 10, HLV Hajime Moriyasu đã có một số thay đổi về lực lượng. Hai trường hợp vắng mặt đáng tiếc nhất là thần đồng Takefusa Kubo và Ritsu Doan do chấn thương.

Ngoài ra, HLV Moriyasu loại Naomichi Ueda, Daiki Hashioka và Koji Miyoshi. Ông bổ sung thêm Daizen Maeda, Ayase Ueda và Kaoru Mitoma.

HLV Moriyasu gặp nhiều áp lực khi chỉ giành được 6 điểm sau 4 trận ở vòng loại 3 World Cup 2022. Tuyển Nhật Bản xếp thứ 4 ở bảng B, kém Saudi Arabia và Australia lần lượt 6 và 3 điểm. Họ có bằng điểm với Oman nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại.

Đội tuyển Nhật Bản đem đội hình giá trị gần 3000 tỷ đồng sang Việt Nam - Ảnh 2.

Takumi Minamino (phải) chưa thể hiện được nhiều ở vòng loại 3 World Cup 2022 (Ảnh: Japan Times)

Hàng thủ tuyển Nhật Bản để thủng lưới 3 bàn sau 4 trận, một thông số không quá tệ. Vấn đề của đội nằm ở hàng công khi cũng chỉ ghi được 3 bàn dù sở hữu nhiều cầu thủ tấn công đang thi đấu tốt tại châu Âu.

Theo báo chí Nhật Bản, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) vẫn đặt niềm tin vào HLV Moriyasu trong hai trận tới gặp Oman và Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không giành trọn vẹn 6 điểm, ông Moriyasu đối mặt việc bị sa thải. 

Tuyển Nhật Bản lần đầu dự World Cup vào năm 1998 và trở thành khách quen ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh từ đó đến nay. Nếu không được dự World Cup 2022 thì sẽ là thảm hoạ với nền bóng đá được coi là số 1 châu Á.

Trước trận gặp tuyển Việt Nam, HLV Moriyasu dành sự tôn trọng cho thầy trò HLV Park Hang-seo: "Lần gặp nhau tại Asian Cup 2019 là một trận khổ chiến. Chúng tôi chỉ ghi được 1 bàn. HLV của họ (HLV Park Hang-seo - PV) đã xây dựng được một nền tảng dài hạn với các cầu thủ đã chơi ở đội 1 từ khi còn rất trẻ. Trận đấu tới sẽ lại là một trận khổ chiến.

Chúng tôi mạnh hơn nên họ sẽ chống trả cực kỳ quyết liệt, đội sẽ cần chuẩn bị về mặt tinh thần cho trận đấu. Đội tuyển Việt Nam thích chơi 3-4-3 hoặc 3-5-2. Chúng tôi cũng đối đầu với những sơ đồ này rồi. Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chơi 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, nhưng đó chỉ là vị trí đứng lúc đầu trận mà thôi. Tuỳ vào diễn biến trong trận sẽ có sự thay đổi".

Về phía tuyển Việt Nam, các tuyển thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Thanh Thịnh đều đặt chung mục tiêu giành điểm trước tuyển Nhật Bản.

"Giành điểm trước Nhật Bản là điều không dễ dàng nhưng không phải chúng ta không làm được", Xuân Trường chia sẻ. 

27 cầu thủ tuyển Nhật Bản được triệu tập lần này có độ tuổi trung bình là 27,4; chiều cao trung bình 179,5 cm.

HLV Moriyasu vẫn giữ nhiều lão tướng giàu kinh nghiệm trong đội như thủ môn Eiji Kawashima (38 tuổi), hậu vệ cánh Nagatomo (35) và trung vệ đội trưởng Maya Yoshida (33).

Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn hơn rất nhiều so với lần chạm trán gần nhất ở Asian Cup 2019. Tuyển Nhật Bản đang bị dồn vào thế buộc phải thắng và sẽ tấn công tổng lực ở trận đấu vào ngày 11/11 trên SVĐ Mỹ Đình.

Đội tuyển Nhật Bản đem đội hình giá trị gần 3000 tỷ đồng sang Việt Nam - Ảnh 4.

Danh sách 27 cầu thủ tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam và Oman tháng 11/2021 (Ảnh: JFA)