Thủ môn Văn Toản không gặp chấn thương nặng sau trận hoà Jordan, phấn chấn đi ăn trưa

HIẾU LƯƠNG (Từ DUBAI, UAE) , 19:01 01/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Nguyễn Văn Toản cho thấy thể trạng khoẻ mạnh khi đi ăn trưa cùng đội tuyển Việt Nam ngày 1/6.

Văn Toản đi lại thoải mái, cười đùa nhiều với các đồng đội. Vết đau ở cổ chân trái được đánh giá không nghiêm trọng.

Văn Toản gặp chấn thương trong trận đội tuyển Việt Nam gặp Jordan vào rạng sáng ngày 1/6 theo giờ Việt Nam. Anh rời sân Khalid Bin Mohammed với cổ chân quấn đá lạnh cùng những bước chân tập tễnh.

Thủ môn Văn Toản không gặp chấn thương nặng, phấn chấn đi ăn trưa - Ảnh 1.

Văn Toản vui vẻ đi ăn cùng các đồng đội trưa 1/6 (Ảnh: Hiếu Lương)

Thủ môn sinh năm 1999 là cái tên được chú ý nhiều sau trận đấu khi anh có pha cản phá phạt đền xuất thần ở phút 60, giúp đội tuyển Việt Nam giữ nguyên tỷ số hoà 1-1. Ở trận này, thủ môn Tấn Trường bắt đầu tiên rồi đến Văn Toản và cuối cùng là Văn Hoàng.

Văn Toản nổi lên từ mùa giải 2019 trong màu áo CLB Hải Phòng. Dưới sự dìu dắt của HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh, anh có vị trí thi đấu chính thức ở đội bóng đất cảng, được lên đội tuyển U22 Việt Nam.

Tại SEA Games 2019, Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm giúp cơ hội mở ra cho Văn Toản. Anh được bắt chính từ trận gặp U22 Singapore (lượt trận thứ 4 vòng bảng) cho đến trận chung kết. Văn Toản có mắc sai lầm ở trận hoà 2-2 trước U22 Việt Nam nhưng vẫn vượt qua được áp lực.

Thủ môn Văn Toản không gặp chấn thương nặng, phấn chấn đi ăn trưa - Ảnh 2.

Văn Toản bị đau nhẹ ở cổ chân trái sau trận gặp Jordan diễn ra rạng sáng 1/6 theo giờ Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Hiện tại, Văn Toản đang là sự lựa chọn số 1 ở khung gỗ U22 Việt Nam. Việc được tập luyện ở đội tuyển Việt Nam giúp Văn Toản càng gắn bó sâu hơn với cách làm việc của HLV Park Hang-seo. Anh sẽ cạnh tranh cùng Tấn Trường và Văn Hoàng cho một suất bắt chính tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Cũng ở trận đấu với Jordan, HLV Park Hang-seo cho 3 cầu thủ là Đình Trọng, Duy Mạnh và Minh Vương nghỉ ngơi vì vừa trở lại sau chấn thương. Đội tuyển Việt Nam được nghỉ ngơi trọn vẹn trong ngày 1/6 và trở lại tập luyện vào tối 2/6.