Thủ môn U23 “đảm đang” cõng đồng đội chấn thương rời sân, Hải Phòng FC thắng CLB Bình Phước đầy cảm xúc ở Cúp Quốc gia

TÙNG LÊ , 21:18 24/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỉ số hoà 0-0 trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng và CLB Bình Phước bước vào loạt sút luân lưu phân thắng bại và chiến thắng đã gọi tên đội chủ nhà.

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 1.

Văn Toản chỉ ngồi ghế dự bị trong trận vòng loại Cúp Quốc gia giữa CLB Hải Phòng và CLB Bình Phước trên sân Lạch Tray tối 24/4. Hết trận, anh lặng lẽ cõng đồng đội đang chấn thương rời sân...

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 2.

Nhưng anh cũng đã được hưởng niềm vui khi đội bóng chủ quản giành chiến thắng, bước vào vòng 1/6. Chủ tịch Văn Trần Hoàn vừa thưởng nóng 200 triệu khích lệ tinh thần đội bóng đất cảng. Văn Toản nhanh tay cất tiền thưởng vào túi

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 3.

Nét mặt anh hân hoan vui vẻ tám chuyện cùng các anh em

Hải Phòng FC trải qua trận đấu khó khăn khi liên tục bỏ lỡ cơ hội và chỉ có thể tạm khép lại trận đấu gặp Bình Phước với tỉ số 0-0, sau đó bước vào sút luân lưu

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 5.

Các cầu thủ Hải Phòng ăn mừng cảm xúc sau khi thắng Bình Phước ở loạt sút luân lưu cân não

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 6.

Thủ môn Vũ Hải đã có 1 trận đấu vất vả nhưng đáng khen

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 7.

Cầu thủ Hải Phòng tri ân CĐV đã luôn ở bên đội bóng bất kể chuỗi thành tích bết bát vừa qua

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 8.

Việc thay thế Chủ tịch đội bóng được xem là bước ngoặt để giúp Hải Phòng FC cải thiện tình hình thi đấu tệ hiện tại. Cặp ngoại binh Fagan, Lynch là “ngòi nổ” của Hải Phòng cũng được ông Văn Trần Hoàn đả thông tư tưởng, đảm bảo quyền lợi, yên tâm ở lại cống hiến

Văn Toản cúi đầu cõng đồng đội rời sân sau trận thắng đầy cảm xúc của Hải Phòng FC trước CLB Bình Phước - Ảnh 9.

Còn ông Phạm Anh Tuấn - HLV Trưởng CLB Hải Phòng đứng trước áp lực bị sa thải nếu không cải thiện thành tích của đội bóng