Cầu thủ Sài Gòn FC thoát thẻ đỏ khi đánh thẳng mặt đối thủ, Quảng Nam ngược dòng với chỉ 10 người

Trận đấu giữa Quảng Nam và Sài Gòn FC thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Để thua ngược trong thế hơn người, các cầu thủ đội khách đã có những hành vi khá nóng nảy.

Trọng tài chính Trọng Thư đã có nhiều pha xử lý gây tranh cãi trong trận Quảng Nam tiếp Sài Gòn FC (24/4). Đầu tiên là tình huống rút thẻ vàng thứ 2 với Tấn Sinh ở phút 37. Đây là tình huống trung vệ của Quảng Nam không hề vào bóng ác ý. Sau đó, trong những phút bù giờ, Nam Anh đã có hành vi chơi xấu, đẩy thẳng tay vào mặt Minh Tuấn nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng. Các cầu thủ Quảng Nam phản ứng vô cùng dữ dội ở cả hai tình huống. 

Dù chơi với 10 người nhưng Quảng Nam đã thi đấu rất nỗ lực. Họ bị Sài Gòn FC dẫn trước 2-1 ngay sau khi Tấn Sinh rời sân. Tuy nhiên, trong khoảng 10 phút cuối hiệp 2, các học trò của HLV Hồng Sơn đã chơi rất hay. Từ phút 77 đến 79, Hữu Sơn và Hà Minh Tuấn đã thay nhau lập công, giúp Quảng Nam dẫn ngược 3-2.  

Cầu thủ Sài Gòn FC thoát thẻ đỏ khi đánh thẳng mặt đối thủ, Quảng Nam ngược dòng với chỉ 10 người  - Ảnh 1.

Pha chơi xấu của Nam Anh với Minh Tuấn

Trong cả hai bàn thua, các trung vệ của Sài Gòn FC đều mắc lỗi lớn. Không khó hiểu khi họ đang chơi bết bát ở V.League. Điểm tích cực duy nhất của Sài Gòn FC là họ có thể tập trung trụ hạng trong phần còn lại của mùa giải. 

Quảng Nam đang cho thấy sự hồi sinh dưới thời HLV Hồng Sơn. Trong hai trận gần nhất, họ ghi được tới 8 bàn. Cần biết rằng trong 4 trận đầu tiên của mùa giải, Quảng Nam không thể có dù chỉ 1 bàn thắng. Đây là nguyên nhân khiến HLV Thành Công từ chức.