HLV U18 Việt Nam mong chạm trán HLV Park Hang-seo để cải thiện thiếu sót của đội tuyển trẻ

Huyền Trang , 08:14 24/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

ĐT U18 Việt Nam giành kết quả hòa 1-1 trong trận giao hữu gặp CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc tại sân VFF ngày 23/4.

ĐT U18 Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu gặp đội bóng thi đấu tại giải hạng Nhì Quốc gia - CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VFF) vào lúc 15h chiều 23/4. Đây là trận đấu duy nhất giúp HLV Philippe Troussier kiểm tra, đánh giá kết quả đợt tập trung lần 2 của lứa cầu thủ U18 Việt Nam.

Trận giao hữu được chia thành 3 hiệp, 30 phút một hiệp đấu. Ở hiệp 1, các cầu thủ U18 Việt Nam bắt nhịp chậm, thể hiện sự lúng túng, phối hợp rời rạc tạo cơ hội ghi bàn cho CLB Hải Nam Vĩnh Phúc. Cầu thủ Quang Anh (CLB Hải Nam Vĩnh Phúc) là người tung cú sút chuẩn xác bên ngoài vòng cấm chọc thủng lưới U18 Việt Nam ở phút 20. 

Trận giao hữu giữa U18 Việt Nam và CLB Hải Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc diễn biến căng thẳng và kết thúc với tỉ số hòa 1-1 (Ảnh: PT)

Bước sang hiệp 2, các học trò HLV Philippe Troussier thi đấu tập trung hơn và tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành đội khách. Đến phút 51, cầu thủ Khuất Văn Khang (ĐT U18) thành công chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển U18 Việt Nam. Đây cũng chính là kết quả chung cuộc của trận giao hữu giữa U18 Việt Nam và CLB Hải Nam Vĩnh Phúc vào chiều nay.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Philippe Troussier hài lòng về sự cố gắng hết sức của các học trò trong trận giao hữu nhưng qua đó ông cũng nhận thấy những thiếu xót về chất lượng đường chuyền, khả năng thông tin, phối hợp trên sân... của các cầu thủ U18 Việt Nam trong đợt tập trung lần 2 này.

"Theo đánh giá của tôi về trận đấu hôm nay, các cầu thủ đội tuyển U18 Việt Nam chưa đạt được yêu cầu của tôi và BHL đề ra về khả năng thông tin, di chuyển, phối hợp trên sân và chất lượng đường chuyền,... nhưng tôi hài lòng khi thấy các cầu thủ đã cố gắng hết mình trên sân.

Do thời gian tập luyện ngắn, rất nhiều thông tin, nhiều điều mới mà các cầu thủ U18 Việt Nam phải tiếp thu trong 5 ngày hội quân. U18 Việt Nam đã trải qua khối lượng tập luyện căng thẳng, gần như mọi hôm các bạn đều phải tập 2 buổi/ngày. Tôi cùng các cầu thủ còn rất nhiều việc phải làm, đây mới là điểm bắt đầu cho các bạn thuộc lứa 2003 – 2004", HLV trưởng U18 Việt Nam nhận định.

HLV Philippe Troussier: "Lứa U18 chưa đạt yêu cầu đã đề ra ở đợt tập trung lần 2" - Ảnh 2.

HLV Philippe Troussier hài lòng với sự cố gắng hết mình của các cầu thủ U18 Việt Nam trong trận giao hữu ngày 23/4 (Ảnh: VFF)

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo cùng đội ngũ BHL đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã có mặt trên sân theo dõi trận giao hữu giữa U18 Việt Nam và CLB Hải Nam Vĩnh Phúc. Kết thúc hiệp 2, thầy Park cùng các cộng sự nhanh chóng rời đi để đến Hưng Yên dự khán trận vòng loại Cúp Quốc gia 2021 giữa Phố Hiến gặp SLNA diễn ra lúc 18h.

Biết được sự quan tâm của HLV trưởng đội tuyển Quốc gia dành cho lứa U18, U19 Việt Nam,... HLV Philippe Troussier bày tỏ mong muốn sẽ có các trận giao hữu giữa lứa cầu thủ U23 Việt Nam với các đội trẻ trong tương lai. Đó là cơ hội tốt để lứa cầu thủ trẻ 2001 – 2002 và sau này là 2003 – 2004 duy trì tập luyện và có cơ hội cọ xát, học hỏi những người anh đi trước.

HLV Philippe Troussier: "Lứa U18 chưa đạt yêu cầu đã đề ra ở đợt tập trung lần 2" - Ảnh 3.

Nhiều gương mặt mới được HLV Philippe Troussier gọi lên để thử nghiệm trong đợt tập trung lần 2 của U18 Việt Nam (Ảnh: VFF)