Thủ môn tuyển Thái Lan phản lưới nhà ngớ ngẩn, bị fan nói "hết thời"

HIẾU LƯƠNG , 12:51 10/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thủ môn Kawin Thamsatchanan mắc sai lầm trực tiếp khiến đội nhà Port FC thất bại ở vòng 28 Thai League 2021/2022.

Thủ môn Kawin đá phản lưới nhà không tưởng ở trận Ratchaburi FC 3-2 Port FC tối 9/4 (Video: Buaksip.com)

Phút 31 trận Ratchaburi FC gặp Port FC, Kawin nhận đường chuyền về của đồng đội. Thay vì chuyền cho đồng đội, anh lóng ngóng sút bóng hụt vào thẳng lưới nhà giúp Ratchaburi FC mở tỷ số trận đấu.

Sai lầm ngớ ngẩn khi Kawin rất thất vọng. Anh bám lấy mảnh lưới lắc đầu trong khi cầu thủ đối phương ăn mừng.

Sau trận đấu, video thủ môn sinh năm 1990 sai lầm tràn ngập các diễn đàn bóng đá Thái Lan trên mạng xã hội. Nhiều CĐV Thái Lan bình luận Kawin đã "hết thời".

Thủ môn tuyển Thái Lan phản lưới nhà ngớ ngẩn, bị fan nói "hết thời" - Ảnh 2.

Kawin Thamsatchanan trong màu áo Port FC (Ảnh: Port FC)

Kawin từng được đánh giá là thủ môn xuất sắc nhất Đông Nam Á. Anh là trụ cột của đội tuyển Thái Lan giai đoạn 2014 – 2017 thời HLV Kiatisuk, giành hai chức vô địch AFF Cup và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Tuy nhiên, năm 2017, anh rời Muangthong United chuyển sang Bỉ chơi bóng cho OH Leuven. Anh nói tốt tiếng Anh, dễ dàng hoà đồng với môi trường mới. Những tưởng đây là bước tiến lớn của Kawin nhưng anh chủ yếu gắn liền với ghế dự bị lại thường gặp chấn thương. 

Kể từ năm 2018, Kawin đánh mất vị trí chính thức ở đội tuyển Thái Lan. Anh cũng được nhớ đến khi mắc sai lầm trực tiếp khiến tuyển Thái Lan thua Việt Nam 0-1 ở King's Cup 2019.

Năm 2021, Kawin hết hạn hợp đồng với OH Leuven, có thông tin cho rằng anh sẽ sang V.League thi đấu cho HAGL nhưng cuối cùng anh trở về Thái Lan. Anh được bà Lamsam khi ấy là trưởng đoàn tuyển Thái Lan đồng thời là chủ tịch Port FC "cưu mang". Tuy nhiên, Kawin chưa lấy lại được phong độ vốn có.

Trở lại sau bàn thua trên, Kawin hai lần phải vào lưới nhặt bóng ở phút 39 và 69. Port FC chỉ gỡ được hai bàn vào phút bù giờ hiệp 1 và 89. Chung cuộc, Port FC thua 2-3.

Đội bóng của chủ tịch Nualphan Lamsam (Madam Pang) đang đứng thứ 8/16 ở bảng xếp hạng Thai League 1 2021/2022. Họ không còn cơ hội đua vô địch khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa là khép lại. Chưa hết, Port FC còn đối mặt việc tụt xuống thứ 13 do thi đấu nhiều hơn những đội xếp sau từ 1-3 trận.

https://sport5.vn/thu-mon-tuyen-thai-lan-phan-luoi-nha-ngo-ngan-bi-fan-noi-het-thoi-20220410124654248.htm