HLV Mano Polking bật khóc khi nói đến quyết định thay thủ môn Kawin Thamsatchainan vào sân

Thành Đạt , 22:17 29/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Mano Polking nói rằng ông muốn Kawin Thamsatchainan như một sự động viên đến anh và gia đình trong trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020, trước trận anh đã đón tin bố mình qua đời.

Trước trận lượt đi chung kết AFF Cup 2020, thủ thành Kawin Thamsatchainan đã đón nhận tin buồn khi bố anh qua đời. Các cầu thủ Thái Lan đã quyết tâm chiến thắng để gửi đến gia đình thủ thành này. Phút 75, Kawin đã được thay vào sân khi tỉ số đã là 3-0 cho tuyển Thái Lan.

Khi được các phóng viên hỏi về điều này, HLV Mano Polking đã nói rằng ông không hề có ý xem thường tuyển Indonesia:

"Tôi muốn nói rõ là tôi muốn cho Kawin vào sân nhưng không hề có ý thất lễ với đội tuyển Indonesia. Bố của anh ấy vừa mất, và tôi muốn làm điều gì đó để động viên chàng trai của đội", HLV Mano Polking bắt đầu nghẹn giọng.

HLV Mano Polking không kìm được nước mắt khi nói đến tình huống thay thủ môn Kawin Thamsatchainan  - Ảnh 1.

HLV Mano Polking bật khóc khi nói về Kawin Thamsatchanan (Ảnh: chụp màn hình)

Vừa dứt lời, nước mắt đã rơi trên mắt của chiến lược gia người Đức-Brazil. Chiến thắng 4-0 trước tuyển Indonesia không chỉ có ý nghĩa lớn đến với con đường giành lại chiếc cup vô địch AFF Cup cho bóng đá Thái Lan mà còn là món quà động viên tinh thần lớn lao cho thủ môn CLB OH Leuven.

HLV Mano Polking không kìm được nước mắt khi nói đến tình huống thay thủ môn Kawin Thamsatchainan  - Ảnh 2.

Hình ảnh gia đình Kawin Thamsatchanan (Ảnh: Thairath)