Thiết lập chuỗi 12 trận bất bại, T1 của Faker vẫn không hoàn hảo

HUYỀN TRÂN , 19:00 02/03/2022 | Esport

Chia sẻ

T1 của Faker vẫn cần cải thiện nhiều điểm cho chặng đường xa hơn ở LCK mùa Xuân 2022.

Sau cuộc chiến chuyển nhượng, LCK mùa Xuân 2022 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Song tới hiện tại, T1 lại thể hiện sức mạnh hủy diệt và băng băng đến playoffs. Hiển nhiên, đội được đánh giá cao nhất cho chức vô địch quốc nội. 

T1 đang thể hiện sức mạnh hủy diệt ở LCK mùa Xuân 2022

T1 đang thể hiện sức mạnh hủy diệt ở LCK mùa Xuân 2022

Hiện tại, ông lớn LMHT Hàn Quốc chỉn chu về mọi mặt. Xét đội hình, các ngôi sao non trẻ đều đang thi đấu xuất sắc. Đặc biệt phải kể đến nhất cặp bot Gumayusi và Keria. Cả hai đều chơi mạnh mẽ, quyết liệt cũng như gánh team tuyệt vời. 

Bên cạnh đó, Oner cũng cho thấy sự trưởng thành nhất định. Còn Zeus có thể hạn chế về mặt bể tướng, lối chơi nhưng vẫn đem đến màn trình diễn ổn. Đáng nói hơn, Faker hồi sinh khiến cổ động viên vô cùng phấn khích. 

So với 2021, "Quỷ vương" có khuynh hướng trở lại bộ mặt hiếu chiến, đẫm máu hơn. Ngoài ra, chiến thuật, bể tướng từ T1 cũng không có gì đáng chê trách. Ở những trận đấu lớn, họ còn thể hiện rõ ràng phong thái của ông lớn hàng đầu LCK.

T1 của Faker bất bại nhưng chưa hoàn hảo

T1 của Faker bất bại nhưng chưa hoàn hảo

Thế nhưng, theo QQ, T1 vẫn còn rất nhiều điểm yếu. Thậm chí, cổ động viên liên tục chế giễu, chỉ trích Faker cùng động đội. Cụ thể, trang tin chỉ ra rằng T1 đang vấp phải 3 vấn đề. Thứ nhất, đội không giữ được đôi chân trên mặt đất, cái đầu lạnh. 

Điều này thường xảy ra khi họ sớm nắm được lợi thế đầu trận hoặc một ván thắng. T1 sẽ có khuynh hướng quăng game, chơi ẩu và tự đẩy đội vào tình cảnh khó khăn. Vì vậy, nhiều thời điểm gặp đối thủ chiếu dưới, họ vẫn không đem về chiến thắng trọn vẹn. 

Tiếp theo, ở các trận đại chiến, chỉ số Battle Power (chiến lực) của T1 chưa vượt trội. Ông lớn LCK thiếu mạnh mẽ, quyết đoán trong việc dứt điểm ván đấu. Theo đó, khả năng kiểm soát, điều tiết nhịp độ trận đấu từ Faker và đồng đội chưa tốt. 

Cuối cùng, QQ cho rằng đường trên đang trở thành điểm yếu với T1. Chung quy, Zeus cần thêm sự ổn định lẫn khả năng đột phá. Anh đang chơi cho T1, ông lớn hàng đầu LCK. Vì vậy, Zeus cần cố gắng, nỗ lực hơn trên chặng đường tới. 

Hiện tại, T1 đã sớm có tấm vé dự playoffs LCK mùa Xuân 2022. Tuần này, đội sẽ đối đầu với Gen.G, KT. 

Vấn đề cổ động viên quan tâm giờ đây chính là Faker và các thành viên có thể kéo dài chuỗi bất bại hay không. 
Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022 tuần 7

Lịch thi đấu LCK mùa Xuân 2022 tuần 7

 

https://sport5.vn/thiet-lap-chuoi-12-tran-bat-bai-t1-cua-faker-van-khong-hoan-hao-20220302160225693.htm