Thai League cũng "bế tắc" vì AFF Cup 2020 và dịch Covid-19

Việc sắp xếp quỹ thời gian tổ chức các giải quốc nội đang là bài toán đau đầu với những nhà lãnh đạo bóng đá tại nhiều nước Đông Nam Á, Thái Lan cũng không phải ngoại lệ.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức buổi lễ công bố nhà tài trợ mới cách đây 1 tuần, đồng thời tái khẳng định AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào tháng 12/2021 theo đúng dự kiến. Điều này khiến các nhà tổ chức giải VĐQG ở nhiều nước trong khu vực bối rối.

Tại Thái Lan, tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng căng thẳng. Chính phủ mới đây đã quyết định tăng mức độ cảnh báo và kiểm soát lên mức cao nhất đối với 3 tỉnh và thành phố là Ayutthaya, Chonburi và Chachoengsao. Nâng tổng số tỉnh thành phải "đóng cửa" lên con số 13. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến các đội bóng tại Thai League 1 và 2.

Thai League cũng "bế tắc" vì AFF Cup 2020 và dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Thai League 2021/2022 dời ngày khởi tranh từ tháng 7 sang tháng 8 vì dịch Covid-19

Để khắc phục tình hình, các nhà tổ chức của Thai League quyết định lùi ngày khởi tranh từ tháng 7 sang 13/8/2021. Bất chấp tình hình có chiều hướng xấu đi, BTC Thai League cũng không có ý định hoãn giải đấu thêm bất cứ ngày nào nữa.

Giám đốc điều hành Korrawee Pritsananantakul chia sẻ: "Sẽ rất khó để trì hoãn giải đấu thêm một ngày nào nữa. Chúng tôi khó lòng ngồi chờ đến khi tình hình được cải thiện. Cần phải bổ sung các biện pháp cấp bách. Chúng tôi sẽ nghiên cứu về nguy cơ, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, đồng thời tham khảo ý kiến của CLB, đặc biệt là các đội nằm trong vùng bị phong tỏa để tháo gỡ vướng mắc. Nhìn chung, chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giải đấu diễn ra.

Thai League cũng "bế tắc" vì AFF Cup 2020 và dịch Covid-19 - Ảnh 2.

AFF Cup diễn ra vào tháng 12 khiến các nhà tổ chức Thai League đau đầu

Chẳng ai chắc chắn nếu hoãn thêm 3-5 tuần thì tình hình có thể cải thiện. Điều này còn ảnh hưởng đến nhiều bên. Các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày hơn, nguy cơ chấn thương cao hơn. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian. Tháng 12, AFF Cup sẽ diễn ra, chúng ta cần đảm bảo làm sao không ảnh hưởng đến kế hoạch của ĐTQG. Thai League sẽ phải tạm dừng trong suốt tháng 12, nếu phải hoãn thêm thì quả là quá khó khăn".

V.League cũng điêu đứng vì AFF Cup

Việc AFF Cup diễn ra vào tháng 12 khiến V.League 2020 chắc chắn chỉ có thể trở lại vào tháng 2/2021, khi các ĐTQG hoàn thành nhiệm vụ. Trừ khi các CLB có thể chấp nhận thi đấu mà không có tuyển thủ trong đội hình, nhưng đây có lẽ là điều không tưởng.

Một biện pháp khác được nhắc đến đó là HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ để dự AFF Cup. Nên nhớ rằng, AFF Cup không phải giải đấu chính thức của FIFA. Vì thế, trên lý thuyết, nếu V.League vẫn tổ chức, các CLB có quyền từ chối nhả những cầu thủ quan trọng.

Thai League cũng "bế tắc" vì AFF Cup 2020 và dịch Covid-19 - Ảnh 3.

V.League 2021 chưa thể ấn định ngày trở lại (Ảnh: VPF)

Mới đây, VPF đã gửi công văn đến các cổ đông và CLB về phương án tiếp tục tổ chức các giải đấu trong nước. Trong đó, phương án được đưa ra là lùi V.League đến tháng 2/2021. Trước đó, khi thông tin này được đăng tải, nhiều lãnh đạo các CLB đã phản đối khá mạnh mẽ. Nếu hoãn giải quá lâu, cả cầu thủ và BLĐ đội đều gặp muôn vàn khó khăn, đặc biệt là về kinh tế. Tuy nhiên, với việc AFF quyết tâm tổ chức giải vào tháng 12, VPF cũng chẳng còn quỹ thời gian nào tối ưu hơn.

Ngày 19/7, VPF gửi công văn đến các cổ đông và CLB về phương án tiếp tục tổ chức các giải đấu trong nước.

VPF đề nghị các CLB có ý kiến phản hồi, góp ý trước 12h00 ngày 23/7 theo mẫu gửi kèm công văn. Sau thời gian này, CLB nào không đưa ra ý kiến thì coi như đồng thuận với phương án mà VPF đưa ra như sau:

Giải Hạng Nhất QG 2021:

– Ngày 20/11/2021: Bắt đầu bằng trận đấu Bù Vòng 7 Giai đoạn 1.

– Ngày 16/12 /2021: Kết thúc Giai đoạn 1.

– Ngày 20/12/2021 đến ngày 14/01/2022: Thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc Giai đoạn 2 (Kết thúc Giải).

Giải VĐQG V.League 2021:

– Ngày 12/02/2022: Bắt đầu bằng các trận đấu Bù Vòng 13 Giai đoạn 1.

– Ngày 16/02/2022 đến ngày 12/3/2022: Thi đấu tách nhóm A, B và kết thúc Giai đoạn 2 (Kết thúc Giải).

Giải Cúp QG 2021:

– Ngày 17/01/2022: Tổ chức Vòng 1/8.

– Ngày 8/02/2022: Tổ chức Vòng Tứ kết.

– Từ ngày 15/03/2022 đến 18/03/2022: Tổ chức các trận đấu Bán kết và Chung kết.