Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán một loạt siêu xe Ferrari sau khi bị đội đua nước Ý "sa thải"

THÀNH AN , 16:00 18/02/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Cựu vô địch F1, Sebastian Vettel, bất ngờ rao bán tới 8 siêu xe sau khi không được đội đua danh tiếng Ferrari gia hạn hợp đồng.

Sau chiến tích huy hoàng cùng Red Bull với 4 chức vô địch F1 thế giới, Sebastian Vettel chuyển sang khoác áo Ferrari ở đầu mùa giải 2015 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, "Baby Schumi" lại không thể duy trì thành tích ấn tượng, một phần bởi sa sút phong độ, phần khác do chiếc xe của Ferrari không đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với thế lực Mercedes.

Chỉ thắng 14 chặng trong suốt 6 mùa giải khoác áo đội đua lừng danh nước Ý, Vettel không thể thuyết phục ban lãnh đạo Ferrari gia hạn hợp đồng. Nếu muốn ở lại thêm một năm, cựu vô địch thế giới người Đức buộc phải giảm lương và nhường lại vị trí tay lái chủ chốt cho tài năng trẻ Charles Leclerc.

Không chấp nhận thực tế đáng buồn trên, Vettel quyết định ra đi. Ở mùa giải 2021, anh sẽ đầu quân cho Aston Martin, đội đua mới sẽ thay thế Racing Point.

Trước thềm mùa giải mới, Vettel bất ngờ rao bán tới 8 chiếc siêu xe trong bộ sưu tập của mình. Trong đó, có tới hơn nửa đến từ thương hiệu Ferrari.

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 1.

2016 Ferrari LaFerrari - 1,7 triệu euro: Đây là chiếc xe được Vettel thửa riêng từ chính nhà máy Ferrari, với một số bộ phận được khắc logo của ngôi sao người Đức. Do bận rộn với lịch thi đấu, tay đua 33 tuổi ít khi sử dụng và mới chỉ chạy chưa tới 500 km

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 2.

2004 Ferrari Enzo - 517.000 euro: Đây là một trong 400 chiếc xe được xuất xưởng, sở hữu động cơ V12, dung tích 6 lít và sản sinh công suất 651 mã lực. Giá hiện tại của chiếc xe này được rao bán tại châu Âu vào khoảng hơn nửa triệu euro

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 3.

1996 Ferrari F50 - 1,5 triệu euro: Chiếc siêu xe được Vettel mua lại của một thương nhân người Đan Mạch năm 2015, thời điểm anh mới chuyển sang đầu quân cho Ferrari. Chiếc xe vẫn còn nguyên bản và mới chạy khoảng gần 7.000 km

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 4.

2016 Ferrari F12tdf - 834.000 euro: Vettel từng đứng ra quảng bá cho mẫu xe này vào năm 2015, khi mới gia nhập Ferrari. Nhân tiện, anh cũng đặt luôn một chiếc nhưng được lắp lại ghế đua lớn bằng sọi carbon kèm logo "Vettel" trên ghế tựa. Ngoài các trang bị hiện đại, trên thân xe còn lưu giữ chữ ký của tất cả các nhân viên góp phần tạo nên "siêu phẩm" của hãng xe danh tiếng nước Ý

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 5.

2015 Ferrari 458 Speciale - 402.000 euro: Chiến mã Ferrari cuối cùng trong danh sách bị cho "ra đường" của Vettel được sơn màu đen, trang bị hệ thống dây đai an toàn 4 điểm, đèn pha Alcantara và nhiều chi tiết được gia công bằng sợi carbon

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 6.

2009 Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series - 316.000 euro: Chiếc xe được trang bị động cơ V12 tăng áp kép, sở hữu công suất mạnh mẽ 670 mã lực. Chỉ có 350 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới và một trong số đó được tặng cho Vettel sau khi anh giành chiến thắng ở chặng Abu Dhabi đầu tiên được tổ chức

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 7.

2010 Mercedes-Benz SLS AMG - 200.000 euro: Chiếc xe được định giá 200.000 euro với dàn nội thất sang trọng: da nappa độc quyền, nhiều chi tiết sử dụng sợi carbon, chấu vô-lăng AMG, dàn âm thanh nổi đến từ Bang & Olufsen...

Tay đua 4 lần vô địch F1 thế giới bất ngờ rao bán bộ sưu tập siêu xe sau khi bị Ferrari "sa thải" - Ảnh 8.

2002 BMW Z8 Roadster - 200.000 euro: Được mô phỏng dựa trên chiếc BMW 507 do James Bond sử dụng trong tựa phim "The World Is Not Enough", chiếc Z8 được sản xuất công phu hơn, mất nhiều thời gian gấp cả chục lần so với một chiếc BMW thông thường do nhiều chi tiết phải lắp ráp thủ công. Ban đầu, đây là mẫu xe dành cho thị trường Mỹ nên khi mua vào năm 2015, Vettel đã chuyển đổi các thông số cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của châu Âu

 Ảnh: Tomhartleyjnr.com