Tâm Đinh và sự vắng mặt đáng tiếc tại ABL 3x3 2022

Mây - HUY PHẠM (TỪ BALI, INDONESIA) , 11:09 17/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dù di chuyển cùng cả đội tuyển Việt Nam thế nhưng siêu sao Tâm Đinh lại chẳng hề được ra sân.

Sự kiện ABL 3x3 2022 thực sự là cú hích cực tốt cho Đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Không chỉ là bài tổng duyệt tuyệt vời trước khi SEA Games 31 khởi tranh mà còn giúp các tuyển thủ có cơ hội đối với những đối thủ mình sẽ giáp mặt sắp tới. Tuy nhiên vẫn còn đó một sự tiếc nuối trong mắt NHM Việt Nam đến từ sự thiếu vắng của Tâm Đinh.

Tâm Đinh và sự vắng mặt đáng tiếc tại ABL 3x3 2022 - Ảnh 1.

Tâm Đinh chỉ xuất hiện trên hàng ghế khán giả tại ABL 3x3 2022

Từ chuyến hành trình giành HCĐ tại kỳ SEA Games 30 tại Philippines năm 2019, Tâm Đinh vẫn là một trong những trụ cột không thể thiếu vắng của Đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Khả năng dứt điểm rổ thượng thừa cùng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm biến anh cả nhà họ Đinh trở thành tay ghi điểm xuất sắc dưới màu áo đỏ. Không phải ngẫu nhiên khi đây là cái tên luôn được nhắc đến đầu tiên cùng với Chris Dieker mỗi khi đội tuyển nước nhà có đợt hội quân.

Tuy nhiên thật đáng tiếc khi NHM đã không được chứng kiến Tâm Đinh thể hiện khả năng tại ABL 3x3. Dù vẫn di chuyển cùng với cả đội tuyển thế nhưng ngôi sao khoác áo số 23 đã không hề ra sân. 4 cầu thủ ra sân trong đội hình Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại ABL 3x3 gồm Chris Dieker, Justin Young, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Võ Kim Bản chứ không hề có tên Tâm Đinh. Thậm chí ngay cả khi MC đọc tên trong lễ khai mạc nhưng ngôi sao của chúng ta vẫn không xuống sân.

Tâm Đinh và sự vắng mặt đáng tiếc tại ABL 3x3 2022 - Ảnh 2.

Tâm Đinh trong trận đấu gặp phải chấn thương tại VBA Premier Bubble Games 2021

Còn nhớ tại vòng thi đấu thử nghiệm VBA Premier Bubble Games 2021, Tâm Đinh trong một nỗ lực thi đấu đã dính phải một chấn thương ở vai. Đây chính là một phần lớn lý do khiến cho Việt kiều Mỹ chẳng thể góp mặt được trong phần lớn thời gian diễn ra giải. Có lẽ sự thiếu vắng của ngôi sao hàng đầu đã ảnh hưởng vô cùng lớn tới thành tích thi đấu cả đội.

Dù đã có sự trở lại trong giai đoạn cuối của VBA Premier Bubble Games 2021 thế nhưng dường như phong độ của chàng trai vàng đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể trở lại như cũ. Từ cảm giác rổ cho tới tốc độ lẫn sức mạnh, Tâm Đinh đều chưa cho thấy sự trở lại như kỳ vọng. Đây có lẽ lý do chính khiến HLV Kevin Yurkus vẫn muốn học trò của mình được nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn toàn trước thềm trận chiến lớn tại Hà Nội sắp tới. Ở bên đồng đội nhằm cổ vũ tinh thần là điều tốt nhất anh có thể làm hiện giờ.

Tâm Đinh và sự vắng mặt đáng tiếc tại ABL 3x3 2022 - Ảnh 3.

Tuy nhiên ngôi sao số 23 vẫn là nguồn cổ vũ tinh thần cho toàn đội

Tuy nhiên, không vì thiếu Tâm Đinh mà Đội tuyển bóng rổ Việt Nam cho thấy sự lép vế hay yếu tinh thần tại ABL 3x3. Trước các đối thủ sừng sỏ tại khu vực Đông Nam Á, những chàng trai vàng của chúng ta đã thực sự thể hiện chất lượng tuyệt vời. Với ngôi nhất tại vòng bảng cùng chiến thắng áp đảo tại tứ kết, các cầu thủ trong màu áo đỏ đã hiên ngang tiến vào vòng bán kết.

Dẫu tiếc nuối vì sự vắng mặt của Tâm Đinh tại nội dung 3x3 của ABL 2022, thế nhưng các CĐV cũng đừng quá lo lắng. Bởi đây hoàn toàn là các tính toán trước đến từ đội ngũ huấn luyện Đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Tất cả vì mục tiêu đổi màu huy chương ở SEA Games 31 tại quê nhà.

Ảnh: Huy Phạm, Mây.

https://sport5.vn/tam-dinh-va-su-vang-mat-dang-tiec-tai-abl-3x3-2022-20220417100112646.htm