Tại sao chiến thắng của nhà vua LPL ở CKTG 2021 bị mỉa mai?

HUYỀN TRÂN , 20:47 24/10/2021 | Esport

Chia sẻ

EDG bất ngờ hứng chịu nhiều điều tiếng sau khi xuất sắc có mặt tại bán kết CKTG 2021.

Tối 23/10, EGD có màn trình diễn xuất sắc, đầy bản lĩnh trước đội tuyển đồng hương RNG. Nhà vua LPL phá vỡ lời nguyền đeo bám trong nhiều năm và giành tấm vé đến bán kết CKTG 2021. Thế nhưng, thành tích của đội nhà không được cổ động viên LMHT Trung Quốc thừa nhận. 

EDG giành tấm vé đến bán kết CKTG 2021 sau nhiều năm chờ đợi

EDG giành tấm vé đến bán kết CKTG 2021 sau nhiều năm chờ đợi

Câu hỏi được đặt ra liệu EDG thắng RNG không xứng đáng? Nhà vua LPL bước vào trận tứ kết với tư cách đội nhì bảng B. Điều này vẫn khiến người hâm mộ quan ngại về phong độ EDG. Chưa kể, ván 1 trước RNG, đội nhà lại bị đánh bại một cách chóng vánh.

Thế nhưng, từ thế rượt đuổi, EDG lội ngược dòng và đẩy đổi thủ vào thế khó khăn ở những game đấu còn lại. Quan trọng, cuối cùng, ván 5 quyết định, họ mới là kẻ chiến thắng. Không những vậy, đội nhà còn khiến RNG nhanh chóng tan vỡ và gục ngã. 

Song, thành tích ở MSI 2021 của RNG bỗng trở thành cơn ác mộng với EDG. GALA cùng đồng đội từng đánh bại đội số 1 LCK, DK để vô địch thế giới. Và điều này trở thành niềm tin mù quáng với cổ động viên LMHT Trung Quốc. 

Chiến thắng của EDG trước RNG bị mỉa mai

Chiến thắng của EDG trước RNG bị mỉa mai

Theo Game Anchor Network, họ cho rằng nhà vua LPL nợ RNG chức vô địch CKTG 2021. 

Bởi lẽ, EDG không đủ sức đối đầu với các đội LCK. Đặc biệt, nếu họ đến chung kết và gặp DK, LMHT Trung Quốc sẽ thêm một lần bẽ mặt. 

Chưa hết, thành tích nghèo nàn của EDG ở các kỳ CKTG cũng báo hại đội nhà. Một đội tuyển liên tiếp bị loại tại tứ kết giải đấu sớm đánh mất niềm tin từ cổ động viên. Có thể EDG không thiếu tuyển thủ chất lượng, bài đánh hay bể tường. Thế nhưng, họ lấy đâu ra bản lĩnh, kinh nghiệm để chinh chiến tại các trận quan trọng. 

Bên cạnh đó, câu chuyện về quốc tịch một lần nữa ám ảnh LMHT Trung Quốc. Trước khi CKTG 2021 khởi tranh, báo chí đất nước tỷ dân nói rất nhiều về RNG. So với FPX, LNG hay EDG, họ kỳ vọng nhà vô địch MSI 2021 tỏa sáng trên đất Iceland. Bởi lẽ, RNG không có bất kỳ tuyển thủ nào đến từ xứ kim chi. 

Cổ động viên LPL đều kỳ vọng nhiều vào RNG ở CKTG 2021

Cổ động viên LPL đều kỳ vọng nhiều vào RNG ở CKTG 2021

Đêm 23/10, EDG quật ngã RNG. Với nhiều cổ động viên, LPL chẳng khác nào lại trông chờ vào người Hàn Quốc. Hai chủ lực phía EDG, Scout và Viper đều không phải game thủ nội địa. Đội nhà còn được cho rằng đang thi đấu với phong cách của LCK. 

Thậm chí, nhiều người hâm mộ công kích EDG sớm không còn đại diện cho LPL. "Chúc mừng 4 đội LCK vào top 4 CKTG 2021", Game Anchor Network trích dẫn lời châm chích quá đáng từ cộng đồng mạng. 

Chưa dừng lại ở đó, LPL liên tiếp hứng chịu sự mỉa mai từ nước bạn cũng khiến cổ động viên sôi máu. "EDG chiến thắng RNG là nỗi buồn của LPL", dư luận Hàn Quốc, Âu Mỹ đều đồng loạt bày tỏ cùng quan điểm. 

Đầu mùa CKTG 2021, LMHT Trung Quốc kiêu ngạo với dàn lực lượng mạnh, ưu tú. Thế nhưng, danh dự của LPL sớm bị bôi bẩn vì màn trình diễn tệ hại từ FPX, LNG. Cuối cùng, họ chỉ còn một đại diện ở giải đấu. Nhưng EDG tương lai lại quá mờ mịt. Sau tất cả, trong cơn tức tối, hoảng loạn, cổ động viên đổ lỗi lên niềm hy vọng còn sót lại của LPL. 

FPX, LNG liên tục bị loại sớm khiến LPL muối mặt ở CKTG 2021

FPX, LNG liên tục bị loại sớm khiến LPL muối mặt ở CKTG 2021

Báo chí Trung Quốc không ít lần phàn nàn về áp lực dư luận trong giới LMHT Trung Quốc. Thế nhưng, vô lý như việc mỉa mai chiến thắng của EDG ở CKTG 2021 thật sự là quá giới hạn.

"Thật xin lỗi, đây đã là CKTG mùa thứ 11. Tại sao không một ai có ý định trưởng thành và vẫn thể hiện sự ngổ ngáo như vậy? Tại sao có những người khán giả ý thức thấp thế? Cuối cùng, có vấn đề gì với những con người đó? Thật không thể hiểu được", Game Anchor Network bất lực chia sẻ. 

Đội thất bại có áp lực của đội thất bại, đội thắng cũng hứng chịu áp lực của đội thắng. Đó là những nghiệt ngã đang diễn ra trong giới LMHT Trung Quốc. Cây bút của Game Anchor Network từng đặt nghi vấn: "Trong thi đấu, chẳng lẽ thua trận luôn là sai, còn chiến thắng mới là đúng?". Còn hiện tại, với các đội LPL, thắng hay thua đều trở thành kẻ có tội.