Tại sao Chelsea có thể sở hữu Timo Werner với giá rẻ bất ngờ?

THANH ĐÌNH , 10:52 19/06/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cách đây nửa năm, Timo Werner là cái tên được cả châu Âu thèm muốn. Tuy nhiên không phải đội bóng nào cũng dám nghĩ đến chuyện sở hữu anh ta với mức định giá hơn 100 triệu euro. Vậy mà bằng cách nào đó, Chelsea lại thành công với chi phí thấp hơn một nửa.

Cả Chelsea và Timo Werner đã không thể chờ đợi thêm để chính thức thuộc về nhau. Ngay sau khi ghi bàn thứ 26 tại Bundesliga 2019/20 trong trận hòa Fortuna Duesseldorf, tiền đạo 24 tuổi đã đáp máy bay tới London, chính thức ký vào bản hợp đồng 5 năm và bày tỏ niềm hạnh phúc với người hâm mộ The Blues.

Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ. Cách đây hơn 1 tháng, Werner vẫn tin mình sẽ là cầu thủ Liverpool và chơi dưới sự dẫn dắt của Juergen Klopp, vị chiến lược gia mà anh yêu mến. Trong một thời gian dài, Werner luôn giữ liên lạc với Klopp thông qua các cuộc trò chuyện trực tiếp, qua điện thoại hoặc WhatsApp.

Thế nhưng khi mùa hè tới gần và Werner tìm kiếm một tương lai chắc chắn, Klopp lại buồn bã thông báo, Fenway Sports Group đã không thông qua khoản tiền quá lớn để mua Werner. Cuộc khủng hoảng Covid-19 khiến tình hình tài chính Liverpool lâm nguy, không cho phép họ chi ra số tiền lớn cho một cầu thủ mà mức lương sau đó càng khiến quỹ lương vốn đã lên đến 310 triệu bảng phình to.

Tại sao Chelsea có thể sở hữu Timo Werner với giá rẻ bất ngờ? - Ảnh 1.

Timo Werner chuyển từ màu áo trắng Leipzig sang màu áo xanh Chelsea.

Werner chấp nhận lời giải thích đó và bắt đầu nghĩ về Chelsea. Frank Lampard từng đến gặp gia đình Werner hồi tháng 1. Và trong nhiều tuần trước tháng 6, HLV 41 tuổi gọi điện gần như mỗi ngày chỉ để nhấn mạnh, ông cần anh và anh sẽ đóng vai trò trung tâm của kế hoạch phục hưng đội chủ sân Stamford Bridge.

Mọi cầu thủ đều luôn muốn cảm thấy mình quan trọng, đồng thời hy vọng nhận được tình yêu từ CLB. Với Werner, anh càng cần điều đó.

Một đồng đội cũ tại Stuttgart nói rằng, tất cả đều sớm nhận ra Werner là một tiền đạo xuất chúng. Nhưng anh rất nhạy cảm. Werner sẽ bùng nổ nếu cảm nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ HLV, đồng đội cũng như người hâm mộ. Còn ngược lại, anh không còn là chính mình.

Tại sao Chelsea có thể sở hữu Timo Werner với giá rẻ bất ngờ? - Ảnh 2.

Với 34 lần tham gia vào bàn thắng tại Bundesliga mùa này, thành tích của Werner chỉ kém Messi.

Nhưng làm thế nào Chelsea có thể sở hữu Werner, ngôi sao đáng giá cả trăm triệu bảng chỉ với 60 triệu? Thậm chí theo nhà báo Guido Schafer, người có mối quan hệ thân thiết với Werner cũng như Leipzig, phí chuyển nhượng thực tế còn thấp hơn nữa.

Như tất cả đã biết, hợp đồng của Werner với Leipzig có thời hạn đến năm 2023. Tuy nhiên, tất cả những người trong cuộc đều hiểu, tiền đạo người Đức sẽ ra đi trước khi thỏa thuận này đáo hạn. Vì vậy mới xuất hiện điều khoản giải phóng hợp đồng (vốn không bắt buộc ở Đức) có giá trị 60 triệu euro (khoảng 52 triệu bảng) vào năm 2020, 40 triệu vào năm 2021 và 25 triệu năm 2022.

Chelsea đã muốn có Werner từ tháng 1, nhưng cầu thủ này khi ấy chỉ muốn tới Liverpool. Bây giờ họ quay trở lại một lần nữa và trong bối cảnh dư dả tiền bạc sau 2 kỳ chuyển nhượng không mua sắm, sẵn sàng chi tiền.

Tại sao Chelsea có thể sở hữu Timo Werner với giá rẻ bất ngờ? - Ảnh 3.

Werner được kỳ vọng là lời giải cho bài toán số 9 ở Stamford Bridge.

Leipzig cũng rất muốn bán Werner trước khi điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 60 triệu euro hết hiệu lực. Họ cũng đang lâm vào tình cảnh khó khăn vì Covid-19, đồng thời đối mặt với nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính vì đã lỗ 137,2 triệu tiền chuyển nhượng kể từ khi thăng hạng năm 2016. Theo nhà báo Guido Schafer, trước thiện chí của Chelsea, với người đứng đầu đàm phán là Giám đốc Marina Granovskaia, Leipzig đồng ý giảm phí chuyển nhượng xuống còn 50 triệu, thấp hơn so với mức giải phóng hợp đồng.

Vào thứ Năm, tiền đạo 24 tuổi rạng rỡ trong chiếc áo Chelsea và nói rằng "vô cùng hạnh phúc khi trở thành một phần của CLB", đồng thời "nóng lòng chờ đến mùa giải mới".

Mùa giải mới còn lâu mới bắt đầu nhưng từ lúc này, tất cả phải nhìn Chelsea với ánh mắt kiêng dè. Chỉ với 50 triệu euro, họ đã sở hữu cỗ máy làm bàn siêu khủng, lời giải cho bài toán số 9 ở Stamford Bridge.