T1.Gumayusi và chất ngông, sự tự tin hiếm ai có trong làng Esports thế giới

LC , 19:59 07/04/2022 | Esport

Chia sẻ

Dù chỉ là tuyển thủ thi đấu giải hạng 2 LCK, Gumayusi tự tin tuyên bố anh xuất sắc hơn Teddy, ngôi sao xạ thủ lúc bấy giờ của T1.

Chất ngông của T1.Gumayusi

Trong buổi livestream cùng Doublelift ngày 6/4, CEO T1, Joe Marsh hé lộ quá khứ của Gumayusi. Tay chơi xạ thủ sinh năm 2002 sở hữu sự tự tin và chất ngông hiếm thấy.

Cụ thể, Joe Marsh nói: "Nói về sự tự tin, khi Gumayusi còn thi đấu giải Academy cho T1, cậu ta đã nói với chúng tôi rằng cậu ta chơi tốt hơn Teddy và nên có vị trí trong đội hình đánh chính".

T1.Gumayusi và chất ngông, sự tự tin hiếm ai có trong làng Esports thế giới - Ảnh 1.

Gumayusi là tuyển thủ trẻ tuổi tràn trề tự tin

Cuối năm 2019, Gumayusi góp mặt trong đội hình chính thức của T1 với vị trí xạ thủ dự bị. Joe Marsh cho biết, T1 đã nhận được nhiều lời đề nghị, nhưng Gumayusi quyết định ở lại. "Tôi sẽ ở lại, tôi muốn chứng minh rằng các anh đã sai lầm khi không cho tôi đánh chính từ 2 năm trước", CEO T1 kể lại câu nói của Gumayusi.

Và quả thực, không phải ngẫu nhiên Gumayusi tự tin tới vậy, anh là tuyển thủ đầy tài năng. Sau thời gian dài ngồi dự bị, tay chơi sinh năm 2002 đã xuất sắc vượt qua Teddy và giành suất đánh chính của T1. Giờ đây, anh trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong đội hình. Thậm chí, giới chuyên môn đánh giá Gumayusi và Keria là cặp đôi đường dưới hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Ngay cả khi góp mặt trong đội hình T1, tính cách, sự tự tin của Gumayusi vẫn không hề thay đổi. Trong khi đồng đội luôn có những chia sẻ đầy khiêm tốn về thành tích, Gumayusi bất ngờ trả lời phỏng vấn: "T1 đang là đội mạnh nhất LCK. Theo em nghĩ, LCK là khu vực khắc nghiệt nhất nên em nghĩ T1 là đội mạnh nhất thế giới".

Ngoài ra, Gumayusi nhiều lần chia sẻ rằng anh là xạ thủ hàng đầu LCK. Cho dù đối thủ là Ruler hay Deft, những xạ thủ dày dạn kinh nghiệm và tài năng, Gumayusi vẫn tự tin tuyên bố sẽ giành chiến thắng cùng T1.

Có tuyển thủ ngông, tự tin như Gumayusi, nhưng họ dễ dàng trở thành trò cười khi nói được, nhưng không làm được. Doublelift từng gây sốt với tuyên bố: "Tôi là số 1, tất cả những người khác đều là rác rưởi".

Kết quả thì không như vậy. Doublelift dần xuống phong độ và nhận nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ. Gumayusi thì khác. Anh ngông, tự tin nhưng là người nói được, làm được. Tất cả những điều Gumayusi trả lời phỏng vấn hay chia sẻ cùng CEO T1, anh đều đã làm tốt.

Đến nay, Gumayusi chỉ còn một mục tiêu tối thượng trước mắt. Anh tuyên bố T1 là đội tuyển mạnh nhất thế giới và giờ là lúc chứng minh điều đó. MSI 2022 sẽ sớm khởi tranh vào tháng 5 sắp tới. Mục tiêu của Gumayusi và T1 chắc chắn là danh hiệu vô địch, kéo dài chuỗi trận bất bại ngay trên sân nhà.

Hãy cùng chờ đợi Gumayusi và T1 toả sáng tại sân chơi quốc tế.
T1.Gumayusi và chất ngông, sự tự tin hiếm ai có trong làng Esports thế giới - Ảnh 2.

MSI 2022 là sân chơi giúp Gumayusi chứng minh T1 là đội mạnh nhất thế giới

https://sport5.vn/t1gumayusi-va-chat-ngong-su-tu-tin-hiem-ai-co-trong-lang-esports-the-gioi-20220407171747395.htm